Bảo kê “xe vua”, 4 cựu thanh tra giao thông cùng đồng phạm "chia nhau" án tù

T. Hoà | 20/07/2021, 17:34
Theo dõi Giáo dục Thủ đô trên

4 cựu cán bộ thanh tra giao thông bảo kê "xe vua" bị cáo buộc nhận hối lộ hơn 300 triệu đồng, 1 chai rượu...

Ngày 20/7, sau nghị án kéo dài, TAND Hà Nội tuyên phạt Lê Bá Dũng (46 tuổi) và Nguyễn Quốc Cương (47 tuổi), mỗi người 5 năm tù. Hoàng Văn Lân (58 tuổi) mức án 3 năm tù về tội Nhận hối lộ, theo khoản 2, điều 354, Bộ luật Hình sự.

cuu-thanh-tra-giao-thong.png
Bảo kê “xe vua”, 4 cựu thanh tra giao thông cùng đồng phạm "chia nhau" án tù

Bị cáo Trần Sỹ Cương (37 tuổi) bị phạt 3 năm tù về tội “Lợi dụng ảnh hưởng đối với người có chức vụ quyền hạn để trục lợi”, theo điều 3366 Bộ luật Hình sự.

HĐXX nhận định đều là cựu thanh tra giao thông Sở Giao thông Vận tải Hà Nội và các quận huyện nhưng các bị cáo đã xâm phạm uy tín của các cơ quan nhà nước. Tất cả phạm tội với động cơ trục lợi cá nhân, từ 2 lần trở lên.

Liên quan vụ án ba bị cáo Nguyễn Ánh Hào, Lê Văn Cường và Phạm Văn Vinh lần lượt nhận mức án 11 năm, 10 năm và 8 năm tù, cùng về tội Đưa hối lộ, theo khoản 4, điều 364, Bộ luật Hình sự.

Bảy bị cáo phải nộp lại toàn bộ số tiền hưởng lợi do phạm tội mà có.

Đây là lần hầu toà thứ 3 của các bị cáo, sau một lần toà trả hồ sơ để điều tra bổ sung và một lần hoãn xét xử để xác minh thêm chứng cứ không thể làm rõ tại phiên tòa.

Trong lời sau cùng kéo dài gần 20 phút, bị cáo Dũng cho hay: Nhận ra sai lầm sâu sắc suốt quá trình tạm giam và khai tất cả mọi thứ mình biết.

Cựu thanh tra giao thông quận Hoàng Mai này nói được 14 bằng khen khi đương nhiệm, xin HĐXX khoan hồng để về chăm sóc cha già 85 tuổi. Cáo trạng xác định, giữa năm 2016, Vinh (Tổng giám đốc công ty Cổ phần đầu tư thương mại và vận tải Tuấn Vinh) cùng Cường, Hào bàn nhau tìm kiếm, mời các chủ ôtô tải thường chở hàng quá tải trọng đóng tiền bảo kê để không bị kiểm tra, được bỏ qua lỗi vi phạm, hoặc xử phạt nhẹ.

Các xe sẽ dán logo của Tuấn Vinh và hàng tháng, Vinh sẽ dùng tiền đi “quan hệ” với các cán bộ giao thông vận tải. Từ tháng 6/2016 đến 10/2018, nhóm bị can đã thu hơn 6,2 tỷ đồng của các tài xế xe tải để đưa hối lộ và hưởng lợi riêng.

VKS xác định, Hào hưởng lợi 250 triệu đồng, Cường 180 triệu đồng và Vinh 140 triệu đồng.

Bốn cựu thanh tra giao thông nhận hối lộ hơn 300 triệu đồng, trong đó Dũng 96 triệu đồng; Quốc Cương 63 triệu đồng; Sỹ Cương 136 triệu đồng; còn Hoàng Văn Lân nhận 11 triệu đồng cùng một chai rượu.

Bài liên quan
Công an thành phố Hà Nội bảo đảm an toàn kỳ thi tốt nghiệp THPT
Từ 5h sáng ngày 7/7, Công an thành phố Hà Nội đồng loạt ra quân, huy động nhiều lực lượng hỗ trợ bảo đảm an toàn cho thí sinh trên địa bàn Hà Nội bước vào kỳ thi tốt nghiệp THPT, với mục tiêu phòng dịch lên cao nhất.

(0) Bình luận
Nổi bật Giáo dục thủ đô
Đừng bỏ lỡ
Mới nhất
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Bảo kê “xe vua”, 4 cựu thanh tra giao thông cùng đồng phạm "chia nhau" án tù