Sáng 17/11, tại TP Hồ Chí Minh, Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh phối hợp Bộ Công an và Thành ủy TP Hồ Chí Minh tổ chức Hội thảo khoa học cấp quốc gia với chủ đề “Định hướng nghiên cứu, giáo dục và bảo đảm, bảo vệ quyền con người trong kỷ nguyên mới của dân tộc”.
Tình huống người thầy “huyền thoại” Lê Bá Khánh Trình bị bảo vệ hỏi: “Em chạy đi đâu đấy?” vì nhầm là học sinh, được chia sẻ trên mạng xã hội và làm nhiều người xúc động bởi sự giản dị của thầy.
Góp ý vào văn kiện trình Đại hội XIV liên quan đến giáo dục - đào tạo, một đại biểu Quốc hội đề nghị bỏ xếp hạng kết quả học tập và không công bố công khai các điểm thi, điểm kiểm tra của học sinh.
Sinh viên khối ngành truyền thông và quan hệ quốc tế đang biến sân khấu học đường thành nơi lan tỏa lối sống xanh, từ thời trang bền vững đến bảo vệ rừng.
Ông Nguyễn Văn Tuấn, Giáo sư Đại học New South Wales và Giám đốc Viện Garvan (Australia) cho rằng tự chủ phong giáo sư là xu hướng đúng nhưng phải đi đôi với trách nhiệm và minh bạch. Uy tín học thuật chính là hàng rào tự nhiên bảo vệ chất lượng.
Dọc theo dải biên cương Tổ quốc, từ cao nguyên nắng gió Tây Nguyên đến những triền núi mây phủ Tây Bắc, các dự án trường nội trú liên cấp đang được gấp rút chuẩn bị khởi công.
Bộ trưởng Y tế Đào Hồng Lan khẳng định nữ điều dưỡng Nguyễn Thị Thùy Trang đã dũng cảm bảo vệ bệnh nhân, người nhà bệnh nhân trong tình huống nguy cấp, là gương điển hình để lại dấu ấn khó quên trong triển khai nhiệm vụ.