Bầu cử Mỹ: Tổng thống Biden nhận tin vui, ông Trump có dấu hiệu “đuối"?

27/03/2024, 12:53
Theo dõi Giáo dục Thủ đô trên

Tổng thống Joe Biden đã giành được ưu thế trước đối thủ Donald Trump tại 6 trên 7 bang chiến địa then chốt, theo Bloomberg ngày 26-3.

Suốt 5 tháng qua, cựu Tổng thống Donald Trump gần như liên tục dẫn trước Tổng thống Joe Biden ở các bang này.

Xu hướng chuyển đổi diễn ra mạnh mẽ ở Wisconsin, nơi Tổng thống Biden đang hơn cựu Tổng thống Trump một điểm phần trăm dù trước đó, ông Biden từng bị ông Trump dẫn 4 điểm phần trăm vào tháng 2.

Tương tự, tại các bang Arizona, Nevada và Bắc Carolina, Tổng thống Biden cũng đã vươn lên dẫn trước.

Tại Pennsylvania, ông Biden và ông Trump đang "hòa" dù trước đó vào tháng 2, ông Biden từng bị đối thủ dẫn 6 điểm phần trăm.

Cả 2 ông cũng đang hòa ở Michigan trong khi cựu Tổng thống Trump gia tăng cách biệt ở Georgia, bang chiến địa thứ 7.

Hiện vẫn còn quá sớm để khẳng định liệu xu hướng trên chỉ diễn ra nhất thời hay là sự khởi đầu của một chuyển biến xuyên suốt cuộc đua còn lại vào Nhà Trắng (tới tháng 11-2024.

Cựu Tổng thống Donald Trump (trái) và Tổng thống Joe Biden

Cựu Tổng thống Donald Trump (trái) và Tổng thống Joe Biden "tái đấu" vào ngày 5-11. Ảnh: Reuters

Tổng thống Biden và cựu Tổng thống Trump về cơ bản đã là ứng viên tổng thống của lần lượt Đảng Dân chủ và Đảng Cộng hòa, sau kết quả bầu cử sơ bộ tại một số bang vào ngày 12-3.

Bị thách thức pháp lý bủa vây, ông Trump đang tổ chức ít sự kiện vận động tranh cử hơn so với ông Biden, người đang tăng tốc và vận động mạnh mẽ ở các bang chiến địa, bao gồm chuyến thăm Bắc Carolina vào ngày 26-3.

Cuộc thăm dò mới nhất của Bloomberg còn cho thấy người tiêu dùng bắt đầu cảm thấy hài lòng hơn với kinh tế Mỹ. Tại các bang chiến địa, ngày càng nhiều cử tri tin rằng kinh tế nước nhà đang đi đúng hướng. Đây được xem là một tín hiệu tích cực đối với chiến dịch tái tranh cử của ông Biden.

Trong khi đó, phần lớn cử tri ủng hộ bà Nikki Haley, người tuyên bố dừng chiến dịch tranh cử vào đầu tháng này, nói rằng họ sẽ bỏ phiếu cho cựu Tổng thống Trump trong cuộc tổng tuyển cử tháng 11.

Cựu đại sứ Mỹ tại Liên Hiệp Quốc Nikki Haley. Ảnh: Reuters

Cựu đại sứ Mỹ tại Liên Hiệp Quốc Nikki Haley. Ảnh: Reuters

Bài liên quan
Sẽ thế nào nếu ông Trump bị kết án trước bầu cử Mỹ?
Chiến dịch tranh cử của cựu Tổng thống Mỹ Donald Trump sẽ bị tác động ra sao nếu ông bị kết án trong vụ án hình sự chi tiền bịt miệng sao khiêu dâm?

(0) Bình luận
Nổi bật Giáo dục thủ đô
Đừng bỏ lỡ
Mới nhất
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Bầu cử Mỹ: Tổng thống Biden nhận tin vui, ông Trump có dấu hiệu “đuối"?