Bế mạc Liên hoan 'Tiếng hát Nhà giáo thành phố Từ Sơn' năm 2022

Đăng Chung | 29/10/2022, 21:50
Theo dõi Giáo dục Thủ đô trên

Chiều 29/10, Phòng GD&ĐT thành phố Từ Sơn (Bắc Ninh) đã trao giải cho các tiết mục và đơn vị xuất sắc tham gia Liên hoan.

Liên hoan "Tiếng hát Nhà giáo thành phố Từ Sơn" lần thứ nhất năm 2022 là một trong chuỗi các hoạt động hướng tới kỷ niệm 40 năm Ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11/1982 - 20/11/2022 và chào mừng 1 năm thành lập thành phố Từ Sơn 1/11/2021 - 1/11/2022 của Phòng GD&ĐT thành phố.

Liên hoan có sự tham dự của 57 đoàn tham gia với 57 tiết mục văn nghệ được thể hiện bởi gần 1.000 diễn viên là các thầy cô giáo và những người đang trực tiếp làm việc tại các trường Mầm non, Tiểu học, THCS trên địa bàn.

Bằng lời ca, tiếng hát các thầy cô giáo đã mang đến Liên hoan nhiều tiết mục văn nghệ đặc sắc. Các tiết mục tham gia với nhiều chủ đề khác nhau như: ngợi ca về Đảng, quê hương, đất nước, về thầy cô, mái trường,…

Đại diện Ban giám khảo cho biết, các tiết mục tham dự Liên hoan năm nay đều có sự chuẩn bị, tập luyện kỹ lưỡng, dàn dựng công phu, đúng chủ đề và mang nhiều ý nghĩa.

Bế mạc Liên hoan 'Tiếng hát Nhà giáo thành phố Từ Sơn' năm 2022 ảnh 1

Một trong những tiết mục tham gia Liên hoan "Tiếng hát Nhà giáo thành phố Từ Sơn" lần thứ nhất năm 2022.

Kết thúc Liên hoan, Ban tổ chức đã lựa chọn và trao thưởng cho 19/57 tiết mục xuất sắc; 25 giải toàn đoàn Bảng A – Khối Mầm non; 32 giải toàn đoàn Bảng B – Khối Tiểu học và THCS.

Với tiết mục “Ở rừng nhớ anh” của Trường THCS Đình Bảng đã xuất sắc đạt giải Nhất toàn đoàn Bảng B và giải Nhất tiết mục xuất sắc. Ở giải toàn đoàn Bảng A – Khối Mầm non, Trường Mầm non Tương Giang 1 đã đạt giải Nhất với Liên khúc “Chùa Tiêu quê em - Vườn ươm cổ tích”.

Bài liên quan

(0) Bình luận
Nổi bật Giáo dục thủ đô
Đừng bỏ lỡ
Mới nhất
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Bế mạc Liên hoan 'Tiếng hát Nhà giáo thành phố Từ Sơn' năm 2022