Bé trai 7 tuổi tử vong dưới suối sau 2 ngày mất tích

T/H | 17/09/2021, 17:04
Theo dõi Giáo dục Thủ đô trên

Sau 2 ngày mất tích, thi thể bé trai được phát hiện ở Suối Cái. Nguyên nhân tử vong ban đầu được xác định do đuối nước.

Trưa 17/9, Công an thị xã Tân Uyên, tỉnh Bình Dương đang phối hợp cùng các đơn vị nghiệp vụ điều tra nguyên nhân một bé trai 7 tuổi được phát hiện chết dưới con suối.

Sáng cùng ngày (17/9), người dân đi câu cá ở con Suối Cái, thuộc KP.Tân Bình, phường Tân Hiệp, thị xã Tân Uyên thì phát hiện thi thể một bé trai nên trình báo cơ quan chức năng.

Bé trai 7 tuổi tử vong dưới suối sau 2 ngày mất tích khi đang chơi gần nhà Ảnh 1
Lực lượng chức năng khám nghiệm hiện trường. 

Nhận thông tin, công an nhanh chóng có mặt bảo vệ hiện trường, điều tra làm rõ nguyên nhân.

Ngay sau đó, một số người dân chạy tới xin nhận dạng và nhận ra đây là thì thể em P.H.Đ (SN 2014, quê Nam Định, tạm trú phường Phú Chánh, TX Tân Uyên).

Trước đó, chiều 15/9, gia đình bé Đ. ở tổ 8, KP Phú Thọ, phường Phú Chánh, TX Tân Uyên đến trình báo với công an địa phương về việc bé Đ. bị mất tích khi đang chơi gần nhà.

Đến trưa nay, gia đình nhận được thông tin cơ quan chức năng phát hiện một thi thể bé trai trôi trên Suối Cái nên đến hiện trường và xác nhận nạn nhân chính là bé mất tích 2 ngày qua.

Bước đầu, cơ quan chức năng nhận định nguyên nhân tử vong của bé trai do đuối nước.

Bài liên quan
Phú Thọ: Trưởng phòng Văn hóa và Phó Công an huyện tử vong vì đuối nước
Cơ quan chức năng tỉnh Phú Thọ và huyện Cẩm Khê đang điều tra vụ việc Phó trưởng Công an huyện cùng Trưởng phòng văn hóa tử vong do đuối nước xảy ra vào tối 22/7.

(0) Bình luận
Nổi bật Giáo dục thủ đô
Đừng bỏ lỡ
Mới nhất
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Bé trai 7 tuổi tử vong dưới suối sau 2 ngày mất tích