Bên trong khu tập thể hơn 50 tuổi xuống cấp, rung lắc mỗi khi xe chạy qua
Theo Lập Đông•08/07/2024 17:27
Từ nơi ở của cán bộ, nhân viên độc thân, trải qua hơn 5 thập kỷ tồn tại, Khu tập thể Viện Hóa học Công nghiệp Việt Nam (Bắc Từ Liêm) ngày càng rơi vào tình trạng xuống cấp, nguy cơ sập bất cứ lúc nào.
Khu tập thể Viện Hóa học Công nghiệp Việt Nam được xây dựng từ những năm 70 của thế kỷ XX. Mục đích ban đầu của khu nhà là cung cấp nơi ở cho cán bộ, nhân viên độc thân của Viện.
Theo tìm hiểu, khu tập thể của gồm 4 tầng, mỗi tầng 13 phòng và dùng chung một nhà tắm, nhà vệ sinh.
Mỗi phòng ban đầu chỉ có diện tích 18m2 và bố trí cho khoảng 4 - 7 người. Sau đó, các cán bộ tự thương lượng chuyển giao cho công nhân viên khi lập gia đình .
Từ diện tích ban đầu 18m2, có căn hộ tập thể đã được cơi nới đến 32 - 60m2, cải tạo khép kín và từng được rao bán với giá 455 - 600 triệu đồng/căn.
Hầu hết các căn hộ đều được cơi nới thêm bằng tôn để tăng diện tích.
Theo ghi nhận của PV, trải qua hơn 5 thập kỷ và nhiều lần chuyển giao nhân khẩu, tình trạng cơi nới trái phép và xuống cấp nghiêm trọng của khu tập thể này khiến nhiều người lo sợ sẽ sập bất cứ lúc nào.
Toàn bộ vôi vữa của khu tập thể này đều đã mục nát và bị rơi ra từng mảng lớn. Kết cấu ban đầu của khu tập thể đã không còn chịu được sự “bào mòn” của thời gian và hoạt động cơi nới.
Theo cư dân sinh sống tại Khu tập thể Viện Hóa học thì cả khu nhà bị rung lắc mạnh khi có ô tô hoặc tàu hỏa chạy qua, mưa to thì dột, luôn luôn thiếu sáng. Thậm chí một vài năm gần đây, khu nhà đã có dấu hiệu bị nghiêng .
Không những vậy, tình trạng đảm bảo an toàn PCCC ở đây cũng rất đáng báo động. Mạng lưới dây điện của toàn bộ khu nhà đều kéo dây trần chằng chịt, tiềm ẩn nhiều rủi ro về chập cháy điện.
Khu tập thể không được trang bị thiết bị PCCC, trong khi các hộ gia đình vẫn đun bếp than, bếp củi ngay trong nhà.
Nhiều hộ gia đình còn chiếm dụng hành lang làm khu vực để đồ đạc và nấu ăn, ngăn chặn lối thoát nạn khi có hỏa hoạn xảy ra.
Theo Sở Xây dựng Hà Nội , hiện tại trên địa bàn Thủ đô có 1.579 khu nhà tập thể , nhà chung cư cũ được xây dựng trong giai đoạn 1960-1992 và hầu hết đã xuống cấp nghiêm trọng. Mặc dù Hà Nội đã có chương trình đầu tư xây mới, cải tạo, thay thế nhà tập thể, chung cư cũ, nhưng đến tháng 4/2024 mới chỉ hoàn thành hơn 1,1%.
Do đó, ngày nào các chương trình đầu tư xây mới, cải tạo còn chậm trễ thì ngày đó những cư dân trong Khu tập thể Viện Hóa học Công nghiệp Việt Nam nói riêng và hàng nghìn cư dân tại các khu tập thể và chung cư cũ vẫn còn nơm nớp lo sợ vì tình trạng nhà ở xuống cấp, tiềm ẩn nguy cơ cháy nổ cao...
Bình luận của bạn đã được gửi và sẽ hiển thị sau khi được duyệt bởi ban biên tập.
Ban biên tập giữ quyền biên tập nội dung bình luận để phù hợp với qui định nội dung của Báo.
Trong bối cảnh giáo dục Việt Nam đang chuyển mình mạnh mẽ để đáp ứng nhu cầu phát triển kinh tế - xã hội, khái niệm “phân luồng” và “hướng nghiệp” ngày càng được nhắc đến như một giải pháp chiến lược.
Ngày 29/3, tại Công viên Thống Nhất (Hà Nội) đã diễn ra Giải chạy Pháp ngữ 2025 - một trong những hoạt động nổi bật thuộc khuôn khổ Lễ hội Pháp và cộng đồng Pháp ngữ.
GS.TS Nguyễn Ngọc Hà, Phó Cục trưởng Cục Quản lý chất lượng, Bộ Giáo dục và Đào tạo (GDĐT), chia sẻ về những điểm mới cũng như các lưu ý quan trọng trong công tác tổ chức kỳ thi tốt nghiệp THPT 2025.
Bộ Nông nghiệp và Môi trường vừa chính thức công bố kế hoạch đột phá trong việc ứng dụng khoa học công nghệ (KHCN), đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số, nhằm thực hiện Nghị quyết số 57-NQ/TW của Bộ Chính trị.
Trong bối cảnh giáo dục Việt Nam đang chuyển mình mạnh mẽ để đáp ứng nhu cầu phát triển kinh tế - xã hội, khái niệm “phân luồng” và “hướng nghiệp” ngày càng được nhắc đến như một giải pháp chiến lược.