Ủy ban nhân dân tỉnh Hà Giang vừa quyết định xử phạt bà Nguyễn Thị Thu Hà (sinh năm 1982, trú tại phường Minh Khai, thành phố Hà Giang) 70 triệu đồng sau khi bà này bị phát hiện quảng cáo, rao bán các sản phẩm động vật hoang dã (ĐVHD) nguy cấp, quý, hiếm trên Facebook.

Cụ thể, bà Hà bị xử phạt theo quy định tại Khoản 2 Điều 33 Nghị định 38/2021/NĐ-CP thuộc trường hợp quảng cáo “hàng hóa, dịch vụ cấm kinh doanh” (các loại “hàng cấm” theo quy định hiện hành của pháp luật bao gồm các sản phẩm ĐVHD nguy cấp, quý, hiếm).
Trước đó, từ tháng 4/2022, ENV đã bắt đầu nhận được tin báo từ người dân về việc bà Hà sử dụng tài khoản Facebook với tên “Dược liệu Hà My” để đăng tải hàng trăm bài viết quảng cáo bán ĐVHD.
Các sản phẩm ĐVHD nguy cấp, quý, hiếm như cao hổ, mật gấu, túi mật gấu liên tục được bà Hà quảng cáo là có tác dụng chữa nhiều loại bệnh thậm chí cả “phòng ngừa” hay “điều trị” ung thư.