Thật tuyệt vời nếu có vóc dáng cân đối, bạn cứ thoải mái lựa chọn tất cả màu sắc khác nhau. Đặc biệt là màu đen sẽ làm nổi rõ thể hình đẹp của cơ thể.
Nếu bạn có tính cách thâm trầm, kín đáo, bạn hãy chọn màu xám làm cho hình thể thân người chìm vào bối cảnh, bớt thu hút sự chú ý của những người xung quanh, giúp bạn tự tin hơn.
Nếu bạn có dáng người thấp nhỏ, bạn cần tránh mặc trang phục có hai màu tương phản quá mạnh như áo màu sáng không nên đi với màu váy đậm.
Ngược lại, người có vóc dáng cao mảnh khảnh nên chọn đồ có hai màu tương phản như đen và đỏ để tạo ấn tượng tốt hơn.
Về cơ bản, một màu có thể được tăng cường khi lặp lại cùng màu đó hoặc dùng màu tương phản với nó. Ví dụ như tóc đen sẽ đen nhánh nếu mặc áo đỏ thắm. Má sẽ hồng hơn nếu áo xanh lục.
Tuy nhiên, hãy căn cứ vào sắc da của bản thân để lựa chọn phối màu trang phục cho phù hợp.
Nếu da vàng mà mặc áo vàng trông da sẽ vàng hơn. Da tái xám không nên mặc màu tím.
Người có màu da sậm, nên mặc các màu sắc trung bình, không sáng quá sẽ làm nổi màu da đen, tối quá sẽ làm da thêm sậm.
Người có da đỏ hồng nên mặc màu đậm.
Người da xanh lợt nên mặc màu cường độ nhẹ hoặc trung bình, tránh các màu cường độ mạnh đỏ thắm, tím đỏ, tím, cam trông rất ma quái.
Về cảm quan thông thường, diện tích càng lớn thì cường độ màu càng thấp (ít bóng bẩy, rực rỡ), diện tích càng nhỏ thì cường độ màu càng cao.
Áo xanh lá đi đôi với chiếc khăn quàng cổ màu đỏ sẽ làm nổi bật khuôn mặt.
Nếu muốn làm nổi chiếc áo màu tối đang mặc thì không nên dùng khăn, túi có cùng màu màu tối.
Nếu chưa thực sự biết cách phối màu trang phục, bạn cứ mạnh dạn chọn phối với gam màu đen và trắng. Những trang phục đen trắng có tính đa năng, vừa đơn giản vừa phù hợp với nhiều hoàn cảnh
Bất cứ màu nào kết hợp với màu đen hoặc trắng cũng đều khiến màu sắc đó trở nên đặc biệt. Theo đó, bạn cũng tự nhiên trở nên xinh đẹp, thu hút hơn đối với người khác.