Sau nhiều năm gìn giữ và tổ chức sinh hoạt văn hóa, bộ cồng chiêng quý vừa được trao tặng lại cho 1 trường học tại huyện Cư M'gar, tỉnh Đắk Lắk.
Ngày 30/5, Trường Phổ thông dân tộc nội trú THCS huyện Cư M’gar (Đắk Lắk) đã vinh dự được Huyện đoàn Cư M’gar trao tặng một bộ cồng chiêng trong lễ tổng kết năm học 2024–2025. Bộ cồng chiêng gồm 7 chiếc, được sưu tầm từ năm 2012, có giá trị tinh thần to lớn và từng được định giá khoảng 50 triệu đồng thời điểm đó.
Bà Võ Thị Mỹ Trinh – Bí thư Huyện đoàn Cư M'gar chia sẻ: “Không gian văn hóa cồng chiêng Tây Nguyên đã được UNESCO công nhận là di sản văn hóa phi vật thể và truyền khẩu của nhân loại. Chúng tôi trao tặng bộ chiêng với mong muốn thế hệ trẻ của trường dân tộc nội trú sẽ tiếp tục lan tỏa nét đẹp văn hóa truyền thống quý báu của quê hương”.
Theo ông Nguyễn Huy Hoan – Hiệu trưởng nhà trường, hoạt động giáo dục học sinh gìn giữ bản sắc văn hóa dân tộc luôn là trọng tâm trong chương trình đào tạo.
Mặc dù phải đi mượn cồng chiêng, nhưng trong nhiều năm qua, nhà trường thường xuyên tổ chức cho học sinh tham gia biểu diễn tại các sân chơi lớn như: Giai điệu tuổi hồng, giao lưu văn hóa dân tộc, lễ hội mừng lúa mới tại bến nước Ea Tul…
Thông qua các hoạt động này, học sinh được trải nghiệm trực tiếp không gian văn hóa cồng chiêng gắn liền với tín ngưỡng và phong tục Tây Nguyên. Các em không chỉ học cách chơi chiêng, cảm thụ âm nhạc, mà còn thấm nhuần tinh thần đoàn kết, kỷ luật, trách nhiệm tập thể.
Việc trao tặng bộ chiêng là minh chứng sống động cho nỗ lực bảo tồn di sản văn hóa cồng chiêng Tây Nguyên, giúp học sinh dân tộc thiểu số tại Đắk Lắk trở thành những “người giữ lửa” – tiếp nối truyền thống và phát triển di sản trong thời đại mới.