"Cứ điểm đối phương, xe bọc thép, trạm radar và trạm quan sát đã bị chúng tôi đánh trúng từ phát đạn đầu tiên", một chỉ huy kíp lái xe tăng nói trên RIA Novosti.
Không rõ đạn dẫn đường mà Bộ Quốc phòng Nga nhắc đến bao gồm một loại đạn pháo mới hay đạn tên lửa chống tăng phóng từ nòng pháo.
Trong chiến dịch quân sự đặc biệt ở Ukraine, xe tăng Nga luôn giữ khoảng cách với đối phương, căn chỉnh tọa độ để có thể khai hỏa vượt tầm nhìn nhờ vào dữ liệu do các máy bay không người lái (UAV) cung cấp.
Phương thức chiến đấu này đòi hỏi độ chính xác cao ngay từ phát bắn đầu tiên nhằm gây bất ngờ cho đối phương.
Hôm 2/7, Bộ Quốc phòng Nga thông báo lực lượng phòng thủ đã đẩy lùi 3 cuộc tiến công của quân đội Ukraine theo hướng Krasno - Limansky, hạ 95 binh sĩ và phá hủy 7 trang thiết bị quân sự.