Tỉnh Cà Mau vừa khẩn trương sắp xếp trường học, vừa chuẩn bị các điều kiện cần thiết, sẵn sàng cho lễ khai giảng năm học mới.

Trường Tiểu học Viên An (xã Đất Mũi), là một trong những điểm trường thuộc vùng sâu, xa của tỉnh Cà Mau, bà Phạm Thị Quyên, Hiệu trưởng nhà trường, cho biết sau khi sáp nhập từ Trường Tiểu học 1 Viên An và Trường Tiểu học 2 Viên An, hiện tại Trường Tiểu học Viên An có 1 điểm chính, 1 phân hiệu và 2 điểm lẻ.
Năm học này trường có hơn 720 học sinh, với 28 lớp, số cán bộ, giáo viên và nhân viên 46 người. So với biên chế được giao, trường vẫn còn thiếu 5 giáo viên, gồm: 1 giáo viên Mỹ thuật, 1 giáo viên Tiếng Anh, 1 giáo viên dạy Công nghệ và 2 giáo viên dạy các môn chung.
“Chuẩn bị cho năm học mới, thời gian qua trường đã bố trí kinh phí sửa chữa, sơn các phòng học, phòng làm việc. Trường cũng được cấp trên đầu tư xây mới, sửa chữa một số nhà vệ sinh, hệ thống nước uống sạch. Hiện tại, tập thể nhà trường đang khẩn trương dọn dẹp vệ sinh, chỉnh trang cảnh quan, môi trường, để đón học sinh trở lại trường”, bà Quyên thông tin. Đồng thời cho hay, do hạn chế về cơ sở vật chất, điều kiện đi lại, nên năm học này trường tổ chức khai giảng tại 2 điểm: điểm chính và phân hiệu. Các điểm này có mái che, tuy nhiên, trong trường hợp thời tiết bất lợi trường sẽ bố trí cho học sinh vào phòng học dự lễ khai giảng trực tuyến, tất cả các phòng học của trường đã được lắp đặt ti vi.

Tại Trường THPT Đầm Dơi (xã Đầm Dơi), không khí chuẩn bị cho Ngày hội “Toàn dân đưa trẻ đến trường” cũng đang diễn ra khẩn trương. Sau khi sáp nhập với Trường THPT Thái Thanh Hòa, Trường THPT Đầm Dơi có hơn 3.100 học sinh; nhân lực, cơ sở vật chất cơ bản đáp ứng nhu cầu dạy và học theo Chương trình GDPT 2018.
“Trong dịp hè, nhà trường chỉ tiến hành sửa chữa một số hạng mục nhỏ từ nguồn kinh phí của trường để chuẩn bị cho năm học mới. Cả Trường THPT Đầm Dơi và Trường THPT Thái Thanh Hòa (cũ) đều được UBND tỉnh phê duyệt chủ trương đầu tư Dự án xây dựng trường đạt chuẩn Quốc gia trong năm học này, với tổng kinh phí khoảng hơn 60 tỷ đồng. Hiện nhà trường đang phối hợp cùng chủ đầu tư gấp rút triển khai xây dựng dự án,” ông Phạm Việt Hưng, Hiệu trưởng Trường THPT Đầm Dơi thông tin.
Về kế hoạch tổ chức lễ khai giảng năm học mới, Hiệu trưởng Trường THPT Đầm Dơi cho biết, dự kiến sẽ tổ chức tại một điểm chính, do khoảng cách 2 điểm trường gần nhau.
“Chúng tôi muốn tạo bầu không khí ngày hội thật sự vui tươi, ý nghĩa, đáng nhớ cho cán bộ, giáo viên và học sinh sau khi 2 trường sáp nhập, không muốn có sự phân biệt “Trường anh - Trường tôi”. Hiện tại nhà trường đang tính toán phương án về cơ sở vật chất để lễ khai giảng diễn ra thuận lợi, an toàn, cố gắng tạo điều kiện để tất cả cán bộ, giáo viên, học sinh đều được tham dự để nghe phát biểu chỉ đạo của lãnh đạo Đảng, Nhà nước, nghe kế hoạch, định hướng tổ chức năm học của nhà trường”, ông Hưng nói.
Thực hiện theo phương án được phê duyệt, các Trường Tiểu học: Phùng Ngọc Liêm, Nguyễn Thị Định, Lê Văn Tám; Lê Hồng Phong (phường Bạc Liêu, Cà Mau) sáp nhập và lấy tên Trường Tiểu học Phùng Ngọc Liêm, gồm 1 điểm chính và 3 phân hiệu. Sau khi sáp nhập, nhà trường đã nhanh chóng ổn định cơ cấu, tổ chức, cơ sở vật chất, đồng thời khẩn trương chuẩn bị các điều kiện chào đón năm học mới.

Bà Nguyễn Thị Nguyệt, Hiệu trưởng Trường Tiểu học Phùng Ngọc Liêm, cho hay năm học 2026 - 2027, điểm trường chính được đầu tư và đang từng bước hoàn thiện nhiều hạng mục quan trọng, nổi bật là 15 phòng học bán trú, nhà đa năng, phòng ăn bán trú, nhà vệ sinh và các hạng mục phụ trợ khác. Ngoài ra, các phân hiệu cũng được đầu tư, sửa chữa nhiều hạng mục phục vụ cho năm học mới.
“Lễ khai giảng năm học mới được nhà trường xác định là một sự kiện đặc biệt, sau khi thực hiện sắp xếp, tổ chức lại. Nhà trường định hướng tổ chức lễ khai giảng theo tinh thần trang trọng, vui tươi, an toàn, ý nghĩa và phù hợp với học sinh tiểu học.
Với đặc điểm có trường chính và 3 phân hiệu, phương án tổ chức được xây dựng theo hướng phù hợp với điều kiện thực tế của từng cơ sở, tạo thuận lợi để học sinh ở tất cả các điểm trường đều được tham gia, hòa chung không khí của ngày hội đến trường.
Đặc biệt, nhà trường chủ động xây dựng phương án dự phòng trong trường hợp thời tiết không thuận lợi như mưa lớn, giông lốc... Khi đó, chương trình sẽ được điều chỉnh linh hoạt, ưu tiên tổ chức tại những khu vực có mái che, nhà đa năng hoặc triển khai phù hợp tại từng điểm trường, bảo đảm an toàn tuyệt đối cho học sinh, giáo viên và phụ huynh”, bà Nguyệt chia sẻ.

Theo phương án sắp xếp, trước khi bắt đầu năm học mới, toàn ngành GD&ĐT Cà Mau giảm từ 746 cơ sở giáo dục công lập xuống còn 359 cơ sở, giảm 387 đầu mối, tương đương 51,36%.
Trong đó, cấp Mầm non giảm từ 197 cơ sở xuống còn 94 cơ sở (giảm 103 đầu mối, tỷ lệ giảm 52,28%).
Cấp Tiểu học giảm từ 307 cơ sở xuống còn 110 cơ sở (giảm 197 đầu mối, tỷ lệ giảm 64,17%).
Cấp Trung học cơ sở (bao gồm Trường TH và THCS) giảm từ 172 cơ sở còn 104 cơ sở, (giảm 51 cơ sở, tỷ lệ giảm 39,53%).
Trường THPT (bao gồm Trường THCS và THPT) giảm từ 52 trường xuống còn 43 trường (giảm 9 đầu mối, tỷ lệ giảm 17,31%).

Lãnh đạo Sở GD&ĐT cho hay, Sở đã chỉ đạo các đơn vị, địa phương yêu cầu các trường sau sắp xếp nhanh chóng ổn định tư tưởng và đội ngũ, phân công rõ người, rõ việc, rõ trách nhiệm; xây dựng tập thể đoàn kết, thống nhất, không phân biệt đơn vị cũ - mới. Đồng thời khẩn trương rà soát đội ngũ, lớp học, học sinh, kế hoạch giáo dục và các điều kiện chuẩn bị năm học mới đảm bảo trang trọng, an toàn, thiết thực, tiết kiệm, hiệu quả, phù hợp với điều kiện thực tế của từng trường.
“Năm học 2026 - 2027 có ý nghĩa quan trọng, là năm học đầu tiên triển khai trong bối cảnh toàn hệ thống chính trị tập trung cụ thể hoá những yêu cầu mới về đổi mới căn bản, toàn diện Giáo dục và Đào tạo theo tinh thần Nghị quyết số 71 của Bộ Chính trị.
Do đó, các địa phương, ngành Giáo dục và các nhà trường phải chuẩn bị chu đáo để ngày khai giảng thực sự là ngày hội của học sinh; tạo khí thế, động lực để thầy và trò bước vào năm học mới với quyết tâm dạy tốt, học tốt.
Đặc biệt quan tâm những học sinh có hoàn cảnh khó khăn, bảo đảm mọi học sinh đều có cơ hội đến trường”, ông Nguyễn Hồ Hải, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh uỷ Cà Mau chỉ đạo trong chuyến kiểm tra công tác chuẩn bị năm học mới tại một số điểm trường trên địa bàn tỉnh.