Chính sách giáo dục

Hiện thực hóa sắp xếp mạng lưới trường học trước thềm năm học mới

Hồng Hiếu (TTXVN) 23/08/2026 09:37

Chỉ còn khoảng 2 tuần nữa, học sinh trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng sẽ bước vào năm học 2026 - 2027. Tại các địa phương, trường học, công tác chuẩn bị đang được khẩn trương triển khai, từ sắp xếp mạng lưới trường lớp, tuyển sinh, chuẩn bị đội ngũ, cơ sở vật chất đến bảo đảm sách giáo khoa và an toàn trường học.

Rà soát toàn diện các điều kiện cho năm học mới

Chú thích ảnh
Một tiết dạy tăng cường Tiếng Việt cho trẻ đồng bào dân tộc thiểu số tại Trường tiểu học Lâm Giang, xã Hàm Thuận Bắc, tỉnh Lâm Đồng. Ảnh tư liệu: Chu Quốc Hùng/TTXVN

Tại xã Hàm Liêm, công tác chuẩn bị năm học mới gắn với việc sắp xếp, kiện toàn mạng lưới cơ sở giáo dục theo hướng tinh gọn, sử dụng hiệu quả đội ngũ và nguồn lực đầu tư. Theo phương án được Ban Thường vụ Đảng ủy xã thống nhất, 8 trường học trên địa bàn sẽ được sắp xếp thành 4 trường. Trong đó, thành lập Trường Mẫu giáo Hàm Liêm trên cơ sở sáp nhập Trường Mẫu giáo Hàm Chính và Trường Mẫu giáo Hàm Liêm; thành lập Trường Tiểu học Hàm Chính trên cơ sở sáp nhập 3 trường Tiểu học Hàm Chính 1, Hàm Chính 2 và Hàm Chính 3; thành lập Trường Tiểu học và Trung học cơ sở Hàm Liêm trên cơ sở sáp nhập Trường Tiểu học Hàm Liêm và Trường Trung học cơ sở Hàm Liêm; giữ nguyên Trường Trung học cơ sở Hàm Chính.

Theo Phó Chủ tịch UBND xã Hàm Liêm Nguyễn Thanh Giang, việc sắp xếp lại các cơ sở giáo dục nhằm giảm đầu mối quản lý, sử dụng hiệu quả đội ngũ giáo viên, đồng thời tập trung nguồn lực đầu tư cơ sở vật chất, từng bước nâng cao chất lượng giáo dục. Sau sắp xếp, toàn xã có 4.832 học sinh, gồm 801 trẻ mầm non, 2.176 học sinh tiểu học và 1.855 học sinh trung học cơ sở; 145 lớp và 258 giáo viên đạt chuẩn.

Công tác tuyển sinh đầu cấp đang được các trường tiếp tục triển khai. Đến giữa tháng 8, toàn xã đã tuyển được 1.340/1.437 chỉ tiêu, đạt hơn 93%. Các trường tiếp tục phối hợp với địa phương và gia đình vận động học sinh ra lớp đầy đủ trước ngày khai giảng. Cùng với sắp xếp trường lớp, địa phương đang triển khai đầu tư, sửa chữa các phòng học xuống cấp theo chủ trương của tỉnh. Các trường tổ chức kiểm tra hệ thống điện, phòng cháy, chữa cháy, chống sét; cắt tỉa cây xanh, chủ động phòng, chống thiên tai; vệ sinh trường lớp, xử lý các điểm có nguy cơ phát sinh dịch bệnh và chuẩn bị vật tư y tế phục vụ công tác chăm sóc sức khỏe học sinh.

Tại Trường Phổ thông Dân tộc nội trú tỉnh, phường Hàm Thắng, công tác chuẩn bị năm học mới được thực hiện đồng bộ, chú trọng các điều kiện học tập, ăn ở và sinh hoạt của học sinh. Các hạng mục xây dựng, sửa chữa như khu ký túc xá, nhà công vụ, tường rào, hệ thống thoát nước, nhà ăn và các khối phòng học tại trường đang được đẩy nhanh tiến độ.

Năm học 2026 - 2027, nhà trường dự kiến có 952 học sinh, chia thành 27 lớp; trong đó khối 10 có 333 học sinh, khối 11 có 310 học sinh và khối 12 có 309 học sinh. Qua tuyển sinh lớp 10, có 333 học sinh xác nhận nhập học, đạt hơn 95% chỉ tiêu được giao. Nhà trường đang tiếp tục thực hiện tuyển sinh bổ sung để bảo đảm quy mô được phê duyệt.

Cùng với chuẩn bị chương trình, kế hoạch dạy học, nhà trường đã tổ chức tư vấn, hướng dẫn học sinh lựa chọn các cụm chuyên đề và tổ hợp môn tự chọn theo Chương trình giáo dục phổ thông 2018.

Hiệu trưởng Trường Phổ thông Dân tộc Nội trú tỉnh Lương Đào Quốc Dũng cho biết: Cùng với chuẩn bị kế hoạch giảng dạy, nhà trường chú trọng giáo dục kỹ năng sống, STEM/STEAM và chuyển đổi số; đồng thời hoàn thiện quy chế quản lý khu nội trú, bảo đảm an toàn bếp ăn tập thể, chuẩn bị sách giáo khoa, học phẩm và đồ dùng cá nhân cho học sinh. Nhà trường cũng chuẩn bị 29 suất học bổng để trao tặng học sinh có hoàn cảnh khó khăn, có tinh thần vượt khó trong lễ khai giảng năm học mới.

Hoàn tất những phần việc cuối trước khai giảng

Với sự chủ động từ sớm, Lâm Đồng đang từng bước hoàn thiện những điều kiện cuối cùng để bước vào năm học 2026 - 2027. Trọng tâm không chỉ là bảo đảm đủ trường, đủ lớp, đủ giáo viên mà còn hướng tới một môi trường giáo dục an toàn, công bằng, hiện đại; trong đó học sinh ở vùng khó khăn, vùng biên giới được quan tâm, hỗ trợ để có điều kiện học tập tốt hơn.

Theo Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh, đến nay công tác tuyển sinh đầu cấp năm học 2026 - 2027 được triển khai đúng kế hoạch. Toàn tỉnh có 114/114 trường trung học phổ thông đã được phê duyệt kết quả, chỉ tiêu tuyển sinh với 44.814 học sinh; tuyển sinh trung học phổ thông chuyên có 1.294 học sinh, trường phổ thông dân tộc nội trú 1.030 học sinh. Hai trường phổ thông nội trú liên cấp khu vực biên giới tại Thuận An và Quảng Trực cũng đã hoàn tất tuyển sinh với tổng số 1.770 chỉ tiêu.

Về cơ sở vật chất, trong năm 2026, Sở Giáo dục và Đào tạo đã bố trí 36 tỷ đồng để duy tu, bảo dưỡng công trình trường học và thay thế các thiết bị xuống cấp. Dự kiến trong đầu năm học 2026 - 2027, khoảng 250 phòng học, 200 phòng học bộ môn, 50 nhà đa năng cùng nhiều hạng mục phụ trợ như sân chơi, khu thể dục thể thao, nhà xe, hàng rào được đưa vào sử dụng. Các dự án đầu tư, mua sắm thiết bị dạy học được triển khai nhằm từng bước hoàn thiện điều kiện thực hiện Chương trình giáo dục phổ thông 2018.

Năm học 2026 - 2027, tỉnh Lâm Đồng sẽ đưa vào hoạt động 2 trường phổ thông nội trú liên cấp tại các xã biên giới đất liền với số lượng khoảng 1.770 học sinh. Hiện nay, Sở Giáo dục và Đào tạo đang chủ trì phối hợp với các cơ quan đơn vị liên quan xây dựng dự thảo Quyết định quy định danh mục trang cấp đồ dùng cá nhân, học phẩm cho học sinh trường phổ thông nội trú tại các xã biên giới đất liền trên địa bàn tỉnh.

Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Lê Thị Bích Liên cho biết, trong những ngày cuối trước khai giảng, việc sắp xếp mạng lưới trường học tiếp tục là nhiệm vụ trọng tâm. Ngành Giáo dục Lâm Đồng đang khẩn trương phối hợp với các địa phương triển khai thực hiện Phương án tổng thể sắp xếp mạng lưới cơ sở giáo dục mầm non, phổ thông và thường xuyên công lập vừa được UBND tỉnh phê duyệt. Theo đó, toàn tỉnh sẽ giảm 628 cơ sở, tương đương 43,22%; đồng thời dự kiến giảm 1.687 cán bộ quản lý, nhân viên.

Cùng với cơ sở vật chất, ngành Giáo dục tiếp tục rà soát, điều động, luân chuyển, biệt phái giáo viên từ nơi thừa sang nơi thiếu; đồng thời bố trí giáo viên dạy liên trường để khắc phục tình trạng thiếu giáo viên cục bộ.

Qua kiểm tra thực tế công tác chuẩn bị năm học mới tại một số cơ sở giáo dục trong sáng 22/8,, Phó Bí thư Tỉnh ủy Lâm Đồng Đặng Hồng Sỹ yêu cầu các địa phương, trường học khẩn trương đôn đốc tập trung hoàn thành các hạng mục sửa chữa, mua sắm cơ sở vật chất trước ngày khai giảng năm học mới.

Phó Bí thư Tỉnh ủy lưu ý công tác bảo đảm an toàn trường học phải được đặt lên hàng đầu. Các cơ sở giáo dục rà soát những nguy cơ mất an toàn trong khuôn viên trường; kiểm tra hệ thống điện, phòng cháy, chữa cháy, cây xanh, cổng trường và các công trình phục vụ học sinh. Các trường khẩn trương dọn dẹp vệ sinh, chỉnh trang, trang trí cảnh quan, tạo môi trường giáo dục sáng, xanh, sạch, đẹp, an toàn và thân thiện với học sinh.

Lãnh đạo tỉnh lưu ý các địa phương phải nắm rõ hoàn cảnh của từng học sinh, nhất là những trường hợp có hoàn cảnh khó khăn, với mục tiêu không để bất kỳ học sinh nào vì khó khăn mà không thể đến trường.

Năm học 2026 - 2027 có ý nghĩa đặc biệt quan trọng, là năm học đầu tiên triển khai Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng và tiếp tục cụ thể hóa các chủ trương mới về đột phá phát triển giáo dục và đào tạo. Với sự chuẩn bị kỹ lưỡng, năm học này kỳ vọng sẽ tạo nền tảng để ngành Giáo dục tiếp tục thực hiện hiệu quả các mục tiêu đổi mới toàn diện.

Theo baotintuc.vn
https://baotintuc.vn/giao-duc/hien-thuc-hoa-sap-xep-mang-luoi-truong-hoc-truoc-them-nam-hoc-moi-20260823091034133.htm
Copy Link
https://baotintuc.vn/giao-duc/hien-thuc-hoa-sap-xep-mang-luoi-truong-hoc-truoc-them-nam-hoc-moi-20260823091034133.htm
Bài liên quan
Sở GD&ĐT TP Cần Thơ công bố Quyết định sắp xếp tổ chức bộ máy và công tác cán bộ
Sở GD&ĐT TP Cần Thơ công bố các quyết định bổ nhiệm cán bộ quản lý tại các cơ sở giáo dục sau sắp xếp, sáp nhập.

(0) Bình luận
Nổi bật Giáo dục thủ đô
Đừng bỏ lỡ
Mới nhất
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Hiện thực hóa sắp xếp mạng lưới trường học trước thềm năm học mới