Cà Mau tổ chức Tuần lễ khoa học, công nghệ văn hóa, du lịch và Cuộc thi gạo ngon ĐBSCL chào mừng 51 năm Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước.

Chiều 20/4, Ban tổ chức các hoạt động kỷ niệm 51 năm ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước tỉnh Cà Mau tổ chức họp báo cung cấp thông tin về việc tổ chức Tuần lễ khoa học, công nghệ văn hóa, du lịch và Cuộc thi gạo ngon ĐBSCL lần thứ I, năm 2026.
Ông Quách Văn Ấn, Phó Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Cà Mau, cho biết một trong những hoạt động nổi bật của tuần lễ là không gian trưng bày, trải nghiệm và tương tác về khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số với chủ đề “Chạm công nghệ - mở tương lai” quy mô hơn 50 gian hàng.
Không gian được thiết kế định hướng lấy người tham quan làm trung tâm, tạo điều kiện để người dân được tiếp cận, trải nghiệm các mô hình công nghệ đang được triển khai hoặc có khả năng ứng dụng cao tại địa phương như: Chính quyền số, kinh tế số, đô thị thông minh, nông nghiệp số, dịch vụ số, thiết bị bay không người lái…

“Chuỗi hoạt động trải nghiệm được tổ chức xuyên suốt với nhiều hình thức phong phú như công nghệ thực tế ảo; thực tế tăng cường; trò chơi tư duy số; tương tác thiết bị thông minh và các nền tảng chuyển đổi số trong đời sống.
Hứa hẹn không chỉ mang lại trải nghiệm trực quan sinh động, không gian này còn góp phần nâng cao nhận thức cộng đồng, khơi dậy niềm đam mê khoa học, tinh thần đổi mới sáng tạo và khả năng tiếp cận công nghệ số, nhất là đối với thanh thiếu niên, học sinh, sinh viên”, ông Ấn nhấn mạnh.
Tuần lễ khoa học, công nghệ văn hóa, du lịch sẽ chính thức khai mạc lúc 20h ngày 25/4/2026 tại Quảng trường Hùng Vương (Phường Bạc Liêu, Cà Mau).

Cùng ngày, Cuộc thi Gạo ngon vùng Đồng bằng sông Cửu Long lần thứ I, năm 2026 diễn ra tại Trung tâm Văn hóa tỉnh Cà Mau (Phường Bạc Liêu, Cà Mau) với quy mô tối đa 30 mẫu gạo dự thi.
Lãnh đạo Sở NN&MT tỉnh Cà Mau cho biết, cuộc thi được tổ chức nhằm tôn vinh các sản phẩm gạo chất lượng cao, an toàn thực phẩm, thân thiện môi trường được sản xuất tại vùng ĐBSCL. Khuyến khích các tổ chức, cá nhân áp dụng quy trình canh tác tiên tiến, nâng cao chất lượng, giá trị và khả năng cạnh tranh của gạo Việt Nam. Tạo diễn đàn kết nối sản xuất - chế biến - tiêu thụ, góp phần xây dựng thương hiệu gạo vùng ĐBSCL, góp phần định hướng phát triển sản xuất lúa gạo chất lượng cao, giảm phát thải, thích ứng biến đổi khí hậu.

Nằm trong khuôn khổ Tuần lễ khoa học, công nghệ văn hóa, du lịch và Cuộc thi gạo ngon ĐBSCL lần thứ I còn diễn ra không gian trưng bày ngành hàng lúa gạo - muối - sản phẩm OCOP với chủ đề “Lúa thơm - Tôm sạch, đậm tình Cửu Long”; không gian Ngày hội bánh dân gian Nam bộ kết hợp Hội chợ xúc tiến thương mại du lịch, ẩm thực với chủ đề “Hương sắc Phương Nam”.
Hội thảo “Kết nối sản xuất, tiêu thụ ngành hàng lúa gạo”, hội thi “Món ngon từ Gạo” và chuỗi hoạt động phong phú, kết nối đa lĩnh vực như Tọa đàm khởi nghiệp, đổi mới sáng tạo; Chung kết cuộc thi INNOBE 2026 dành cho học sinh, sinh viên khu vực ĐBSCL…

“Thông qua sự kiện, tỉnh Cà Mau kỳ vọng tạo ra chuyển biến tích cực, rõ nét trong nhận thức, hành động về ứng dụng khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo vào sản xuất và đời sống. Đây cũng là bước đi quan trọng khẳng định vai trò của tỉnh Cà Mau trong liên kết vùng, xúc tiến đầu tư, thương mại, du lịch… Tỉnh Cà Mau mong muốn các cơ quan báo chí tích cực hỗ trợ tỉnh trong công tác tuyên truyền, góp phần vào thành công của sự kiện”, ông Lê Văn Sử, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Cà Mau nhấn mạnh.