Đời sống cộng đồng

Các chiêu "móc ví" học viên của trung tâm IELTS

• 10/10/2026 14:31

Không đánh giá đúng trình độ học viên, thiết kế các giai đoạn đào tạo quan trọng dài hơn thông thường…, là một trong những chiêu trò “móc ví” học viên của trung tâm luyện thi IELTS.

Chị Lê Thị Hà, phụ huynh học sinh tại Hà Nội cho biết, mặc dù con chị đang theo học lớp IELTS tại trường (mỗi tháng 3 triệu đồng) nhưng gia đình vẫn đăng ký thêm một khóa học bên ngoài cho con.

Dò theo phiếu giảm giá với học sinh được phát dịp khai giảng, chị tìm đến một trung tâm ngoại ngữ ở phường Đống Đa. Thông tin từ quảng cáo cho biết, học sinh được ưu đãi giảm giá 30% cho một khóa học IELTS trị giá 17 triệu đồng, trung tâm cam kết hoàn toàn không phát sinh thêm chi phí.

Tuy nhiên đến đây chị mới ngã ngửa khi biết chương trình khuyến mại này chỉ áp dụng cho một khóa học IELTS 3 tháng. Để hoàn thành được một chứng chỉ đầu ra tiếng Anh IELTS, học viên phải mất ít nhất 6 khóa học như vậy. Nếu theo khóa học 3 tháng đầu, học viên gần như chỉ mới làm quen với một số kỹ năng cơ bản.

Các chiêu móc ví học viên của trung tâm IELTS - 1

Nhiều trung tâm nghĩ cách "móc ví" phụ huynh ở các khóa luyện thi IELTS (Ảnh minh hoạ: Hạnh Nguyên).

“Nếu không đóng phí các khóa đào tạo còn lại, học viên bỏ hết công sức 3 tháng qua. Do vậy, một số phụ huynh tặc lưỡi đóng phí hoặc cho con nghỉ học, tiếp tục hành trình tìm trung tâm khác”, chị Hà cho biết.

Một phụ huynh khác cho biết, khi tìm đến một trung tâm luyện IELTS trên địa bàn phường Cầu Giấy, chiêu trò "hạ thấp trình độ" cũng được nơi này đưa ra để kéo dài thời gian khóa học nhằm tăng chi phí.

Dù con gái chị đã có nền tảng 4.0 IELTS và được trung tâm cũ tư vấn lộ trình 6.5-7.0 trong khoảng 10 tháng đến 1 năm, trung tâm mới vẫn yêu cầu kiểm tra lại.

Sau 2 giờ làm bài test, nhân viên tư vấn lập tức phán học sinh "hoàn toàn mất gốc", đồng thời vẽ ra lộ trình kéo dài tới 2 năm gồm cả "bù hổng" lẫn "chạy nước rút" nhằm kéo dài thời gian và chi phí học tập.

Chia sẻ về việc ngày càng nhiều phụ huynh học sinh phải chi hàng trăm triệu đồng để cho con thi chứng chỉ IELTS, đại diện tổ chức IIG tại Việt Nam (tổ chức hàng đầu tại Việt Nam và khu vực chuyên về lĩnh vực khảo thí, kiểm định giáo dục), cho rằng càng ngày, các bài thi quốc tế của học sinh Việt Nam đã được nâng tầm so với những năm trước đây.

Hiện hầu hết các trường đại học cũng nâng chuẩn đầu ra về tiếng Anh cao hơn nhiều so với trước đây. Điều đó chứng tỏ, các tiêu chuẩn của Việt Nam về ngôn ngữ này đang được nâng lên và việc đầu tư cho con cái là hoàn toàn dễ hiểu.

Nắm bắt xu thế đó, một số trung tâm có các "chiêu" dụ khách hàng để giữ chân lâu hơn ở trung tâm.

Chia sẻ với phóng viên Dân trí, ông D.Kh., chuyên gia ngoại ngữ ở Hà Nội, cho hay chi phí một khóa học IELTS là “vô cùng”, bởi còn tùy thời gian học và độ tin cậy của trung tâm đó.

Nếu không tỉnh táo, phụ huynh rất dễ lạc vào "ma trận", đóng nhiều tiền không cần thiết.

“Theo chúng tôi, khoảng 40% phụ huynh đóng tiền không đúng chỗ”, ông Kh. nói.

Chuyên gia này lấy ví dụ, ở trung tâm A., mức phí cho một khóa IELTS thấp nhất 12-24 triệu đồng/24 tháng, cam kết đầu ra 7.5. Tuy nhiên, ở một số trung tâm khác, mức phí có thể lên đến 150 triệu đồng/khóa.

Các chiêu móc ví học viên của trung tâm IELTS - 2
Học viên có trình độ 4.0 nhưng được đánh giá mất gốc (Ảnh: Hạnh Nguyên).

Ông Kh. cho rằng, mức phí luyện IELTS không cao đến như vậy nhưng nhiều trung tâm vẫn tìm các mánh khóe để “móc ví” phụ huynh.

Chẳng hạn một số đơn vị chỉ cần học sinh vắng học một buổi đã cho là phá vỡ cam kết học tập, do đó họ không đảm bảo đúng đầu ra (mặc dù mức tiền thu y nguyên).

Một số trung tâm còn “tung chiêu” nghiêm trọng hóa trình độ của học viên, chẳng hạn: Kỹ năng của con rất kém, con khó phát âm…, khiến phụ huynh lo lắng và phải đóng số tiền lớn.

“Đặc biệt, chặng đường đào tạo từ 0-4.5 điểm là nỗi lo lớn của nhiều phụ huynh. Lợi dụng điều này, nhiều trung tâm đã cố tình thiết kế lộ trình này kéo dài để gia tăng chi phí”, theo ông Kh. chia sẻ thêm.

Cũng theo chuyên gia này, thông thường, nếu tính từ điểm xuất phát là mất gốc, chưa biết gì về tiếng Anh, đến khi đạt IELTS 5.0, học viên sẽ mất khoảng một năm học là hoàn toàn có thể đạt được.

Thậm chí sau mốc này, nhiều học viên có thể tự học nếu kỹ năng tự học tốt. Thế nhưng nhiều trung tâm cam kết phải học 2 năm mới đảm bảo đầu ra để thu học phí của học viên.

“Đặc biệt, nếu học viên có điểm kiểm tra trình độ từ 2 hoặc 3, các trung tâm sẽ đánh giá là trình độ từ mất gốc, học lại từ đầu để học viên sẽ phải trả thêm thời gian và học phí”, chuyên gia này thẳng thắn nói.

Theo Dân trí
https://dantri.com.vn/giao-duc/cac-chieu-moc-vi-hoc-vien-cua-trung-tam-ielts-20261007120218454.htm
Copy Link
https://dantri.com.vn/giao-duc/cac-chieu-moc-vi-hoc-vien-cua-trung-tam-ielts-20261007120218454.htm
Bài liên quan
Trả về đúng chức năng của chứng chỉ IELTS trong tuyển sinh đại học
Đề xuất điều chỉnh sử dụng chứng chỉ IELTS trong tuyển sinh đại học của Bộ GD&ĐT giúp các cơ sở đào tạo minh bạch hoá phương án xét tuyển.

(0) Bình luận
Nổi bật Giáo dục thủ đô
Đừng bỏ lỡ
Mới nhất
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Các chiêu "móc ví" học viên của trung tâm IELTS