Các nhà hàng, cơ sở kinh doanh hối hả vận chuyển đồ khỏi Hàm cá mập
Theo Nam Giang•21/04/2025 21:33
Từ sáng 21/4, nhiều nhà hàng, cà phê, cơ sở kinh doanh bắt đầu tháo dỡ đồ đạc, di chuyển khỏi tòa nhà Hàm cá mập để bàn giao mặt bằng cho chính quyền quận Hoàn Kiếm (Hà Nội).
Tòa nhà Hàm cá mập tọa lạc trên "đất vàng" tại số 1 - 3 - 5 Đinh Tiên Hoàng, cạnh hồ Hoàn Kiếm (Hà Nội) sắp phá bỏ trong thời gian tới để chỉnh trang đô thị.
Nhà hàng, quán cafe, hộ kinh doanh... đồng loạt thông báo ngừng đón khách từ hôm nay (21/4).
Một số cửa hàng kinh doanh ở tầng một bắt đầu tháo dỡ, vận chuyển đồ đạc ra khỏi Hàm Cá mập.
Bàn ghế được xếp ngoài vỉa hè chuẩn bị di dời.
Các kệ trưng bày tại cửa hàng tầng 1 trống trơn.
Các cửa hàng khu vực tầng trên dọn dẹp, vận chuyển đồ từ sáng 21/4.
Nhân viên nhà hàng cho biết họ huy động hàng chục người để vận chuyển đồ đạc ra khỏi Hàm cá mập trong hai ngày.
Khu vực tầng trên cùng của tòa nhà Hàm cá mập đang được tháo dỡ toàn mái, khung sắt.
Hệ thống hút khói, lọc gió được tháo dỡ.
Các xe tải nối đuôi nhau vận chuyển đồ đạc ra khỏi khu vực Hàm cá mập.
Một nhóm nhân viên chụp ảnh kỷ niệm nơi mình đã làm việc.
Đại diện Sở Quy hoạch - Kiến trúc Hà Nội nhận định: việc phá dỡ “Hàm cá mập” không chỉ là bước chỉnh trang đô thị mà còn là cơ hội vàng để kết nối không gian hồ Hoàn Kiếm, phố cổ với các tuyến phố liền kề như Đinh Liệt, Cầu Gỗ, tạo thành một chỉnh thể không gian văn hóa và giao thông phục vụ người dân.
Bình luận của bạn đã được gửi và sẽ hiển thị sau khi được duyệt bởi ban biên tập.
Ban biên tập giữ quyền biên tập nội dung bình luận để phù hợp với qui định nội dung của Báo.
Từ năm học 2025 – 2026 sẽ thực hiện miễn, hỗ trợ học phí đối với trẻ em mầm non, học sinh phổ thông. Với cơ sở giáo dục dân lập, tư thục, mức hỗ trợ học phí do HĐND tỉnh, thành phố quyết định.
Cuộc khảo sát mới đây do Cơ quan Xúc tiến Thương mại - Đầu tư Hàn Quốc (KOTRA) thực hiện cho thấy 71% sinh viên quốc tế tại Hàn Quốc mong muốn được làm việc và sinh sống lâu dài tại quốc gia này.
(GDTĐ) - Mùa tuyển sinh lớp 10 năm 2025 ghi nhận hàng loạt trường THPT trên cả nước có điểm chuẩn đầu vào ở mức rất thấp, chỉ khoảng 3 điểm mỗi môn, thậm chí có nơi chưa đến 1 điểm/môn.
Dự thảo Luật Giáo dục nghề nghiệp sửa đổi có điểm đáng chú ý là chương trình trung học nghề kết hợp kiến thức văn hóa cấp THPT với đào tạo kỹ năng nghề nghiệp.
Nhiều phụ nữ thú nhận họ vốn "dốt" về phối đồ, nhưng các clip "my outfit" trên TikTok giúp họ trở thành cô gái thời trang nhờ kết hợp những món đồ cũ trong tủ.
Việc các trường đại học ngày càng mở rộng diện xét tuyển bằng chứng chỉ tiếng Anh quốc tế đang là xu thế tất yếu nhưng cũng đặt ra câu hỏi về sự đồng đều cơ hội cho mọi thí sinh, nhất là ở vùng khó khăn.
(GDTĐ) - Nhằm nâng cao nhận thức và trang bị kỹ năng cho học sinh về tác hại của các sản phẩm thuốc lá, đồng thời khuyến khích giáo viên sáng tạo trong giảng dạy, Báo Giáo dục và Thời đại vừa chính thức phát động Cuộc thi “Thiết kế bài giảng về phòng, chống tác hại của thuốc lá, thuốc lá điện tử, thuốc lá nung nóng” dành cho giáo viên trung học cơ sở (THCS) và trung học phổ thông (THPT) trên toàn quốc năm 2025.
Từ năm học 2025 – 2026 sẽ thực hiện miễn, hỗ trợ học phí đối với trẻ em mầm non, học sinh phổ thông. Với cơ sở giáo dục dân lập, tư thục, mức hỗ trợ học phí do HĐND tỉnh, thành phố quyết định.
(GDTĐ) - Mùa tuyển sinh lớp 10 năm 2025 ghi nhận hàng loạt trường THPT trên cả nước có điểm chuẩn đầu vào ở mức rất thấp, chỉ khoảng 3 điểm mỗi môn, thậm chí có nơi chưa đến 1 điểm/môn.