(GDTĐ) - Thực hiện Kết luận số 81-TB/TW ngày 18/7/2025 của Bộ Chính trị và Nghị quyết số 298/NQ-CP của Chính phủ về việc xây dựng trường phổ thông nội trú tại 248 xã biên giới đất liền, sáng 9/11, các địa phương trên toàn quốc đã đồng loạt tổ chức lễ khởi công xây dựng trường phổ thông nội trú liên cấp Tiểu học và Trung học cơ sở.
Chủ trương lớn của Bộ Chính trị: Xây dựng 248 trường phổ thông nội trú liên cấp tại các xã biên giới đất liền
Theo Thông báo, tại phiên họp ngày 17/7/2025, Bộ Chính trị đã thống nhất chủ trương đầu tư xây dựng các trường phổ thông nội trú liên cấp tiểu học và trung học cơ sở tại 248 xã biên giới đất liền. Đây là một nhiệm vụ trọng tâm, có ý nghĩa đặc biệt quan trọng trong phát triển kinh tế – xã hội, thực hiện chính sách dân tộc, nhằm nâng cao dân trí, chất lượng nguồn nhân lực, tạo nguồn cán bộ là người dân tộc thiểu số tại chỗ, đồng thời góp phần củng cố quốc phòng, an ninh và bảo vệ vững chắc chủ quyền biên giới quốc gia.
Trước mắt, Bộ Chính trị yêu cầu hoàn thành việc xây dựng hoặc cải tạo 100 trường trong năm 2025 để làm hình mẫu, sau đó tiếp tục triển khai diện rộng, hoàn thành toàn bộ 248 trường trong vòng 2 đến 3 năm tới. Các công trình phải được đầu tư đồng bộ, bảo đảm tiêu chuẩn kỹ thuật, quy mô, diện tích trường – lớp, có đầy đủ cơ sở vật chất phục vụ học tập, rèn luyện văn hóa, thể chất và sinh hoạt, đồng thời bảo đảm tuyệt đối an toàn cho học sinh và giáo viên.
Bộ Chính trị giao Đảng ủy Chính phủ lãnh đạo, chỉ đạo các bộ, ngành, cơ quan chức năng và ủy ban nhân dân các tỉnh biên giới triển khai thực hiện chủ trương này. Trong đó, Đảng ủy Bộ Giáo dục và Đào tạo chủ trì, phối hợp với các địa phương và cơ quan liên quan rà soát, bổ sung các chính sách về chế độ nội trú, bán trú cho học sinh vùng biên; bố trí, đào tạo đội ngũ giáo viên biết tiếng dân tộc và đề xuất ngân sách duy trì hoạt động cho các trường. Đảng ủy Bộ Xây dựng chủ trì phối hợp với các cơ quan liên quan xây dựng thiết kế mẫu chuẩn của trường nội trú liên cấp phù hợp với điều kiện từng vùng miền. Đảng ủy Bộ Tài chính chủ trì cân đối ngân sách trung ương, địa phương và các nguồn kinh phí hợp pháp khác để bảo đảm đủ nguồn lực đầu tư, đồng thời có cơ chế duy trì kinh phí hoạt động thường xuyên hằng năm. Ủy ban nhân dân các tỉnh biên giới chịu trách nhiệm bố trí quỹ đất, hoàn thiện hạ tầng, huy động lực lượng tại chỗ triển khai xây dựng, bảo đảm tiến độ, chất lượng và giám sát chặt chẽ, tránh thất thoát, lãng phí. Mặt trận Tổ quốc Việt Nam cùng các đoàn thể Trung ương được giao phát động phong trào toàn dân, doanh nghiệp và các tổ chức xã hội chung tay hỗ trợ xây dựng, cải tạo trường học cho các xã biên giới.
Cụ thể hóa chủ trương bằng hành động: Khởi công đồng loạt trên toàn quốc
Thực hiện chỉ đạo của Bộ Chính trị và Chính phủ, sáng 9/11, lễ khởi công xây dựng các trường phổ thông nội trú liên cấp Tiểu học và Trung học cơ sở tại các xã biên giới đất liền được tổ chức đồng loạt trên toàn quốc, kết nối trực tuyến tại 14 điểm cầu. Tại điểm cầu chính xã Yên Khương, huyện Lang Chánh, tỉnh Thanh Hóa, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính cùng lãnh đạo các bộ, ngành Trung ương và địa phương dự lễ khởi công Trường nội trú liên cấp Tiểu học – THCS Yên Khương. Công trình được xây dựng tại bản Bôn, có diện tích 1,5 ha, tổng mức đầu tư khoảng 90 tỷ đồng.
Phát biểu tại lễ khởi công diễn ra tại bản Cả Dưới, xã Na Ngoi, Tổng Bí thư Tô Lâm nhấn mạnh Đảng và Nhà nước luôn coi giáo dục là quốc sách hàng đầu, là động lực then chốt cho phát triển bền vững. Ông khẳng định việc đầu tư xây dựng 248 trường nội trú liên cấp là chủ trương đúng đắn, nhân văn và thể hiện sự quan tâm đặc biệt của Đảng, Nhà nước với đồng bào vùng biên giới.
"Xây trường không chỉ để các cháu có điều kiện học tập tốt hơn, mà còn nhằm nâng cao chất lượng đời sống nhân dân vùng biên giới, giữ gìn chủ quyền lãnh thổ từ gốc rễ - đó là con người, là cộng đồng cư dân gắn bó với đất, với rừng, với đường biên, cột mốc", Tổng Bí thư nói.

Theo Bộ Giáo dục và Đào tạo, trong giai đoạn đầu, 100 trường sẽ được đầu tư xây dựng với tổng mức gần 20.000 tỷ đồng từ ngân sách trung ương. Đến nay, đã có 28 trường được khởi công tại các tỉnh Điện Biên, Lạng Sơn, Tuyên Quang, Lào Cai, Thanh Hóa, Lâm Đồng, Hà Tĩnh, Đắk Lắk, An Giang và Thừa Thiên Huế. Mỗi công trình không chỉ là nơi học tập mà còn là mái nhà chung, nơi gìn giữ bản sắc và ươm mầm khát vọng vươn lên của học sinh vùng biên.
Tại Điện Biên, Phó Thủ tướng Lê Thành Long dự lễ khởi công Trường nội trú liên cấp Tiểu học – THCS Thanh Nưa tại bản Phai Đin, xã Thanh Nưa, có tổng vốn đầu tư 224,4 tỷ đồng, quy mô hơn 1.000 học sinh. Cùng ngày, tỉnh Điện Biên khởi công thêm sáu trường khác, trở thành địa phương đi đầu về tiến độ thực hiện. Ở Lạng Sơn, Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà dự lễ khởi công Trường nội trú liên cấp Tiểu học – THCS Khuất Xá, quy mô 36 lớp học, đáp ứng hơn 1.200 học sinh, tổng mức đầu tư 265,5 tỷ đồng. Tại Tuyên Quang, Phó Thủ tướng Nguyễn Chí Dũng dự lễ khởi công Trường nội trú liên cấp Tiểu học – THCS Minh Tân, có quy mô 45 lớp, phục vụ hơn 1.500 học sinh, tổng diện tích gần 42.000 m². Cũng trong dịp này, tại xã Mường Khương, tỉnh Lào Cai, Phó Thủ tướng Phạm Thị Thanh Trà đã dự Lễ Khởi công xây dựng 4 Trường Phổ thông Nội trú Liên cấp tại các xã biên giới tỉnh Lào Cai.
Phát biểu khai mạc lễ khởi công tại điểm cầu ở xã biên giới Lai Châu, Bộ trưởng Giáo dục và Đào tạo Nguyễn Kim Sơn khẳng định đây là quyết sách lớn, thể hiện sự quan tâm đặc biệt của Đảng, Nhà nước đối với đồng bào, thầy cô và học sinh vùng phên dậu. Chủ trương xây dựng trường nội trú không chỉ có ý nghĩa giáo dục mà còn là nhiệm vụ chính trị trọng tâm, góp phần nâng cao dân trí, đào tạo nguồn nhân lực, tạo nguồn cán bộ là người dân tộc tại chỗ, đồng thời chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho đồng bào, củng cố quốc phòng, an ninh.
Các địa phương khác như Lào Cai, Đắk Lắk, Lâm Đồng, Hà Tĩnh, An Giang, Thừa Thiên Huế cũng đồng loạt triển khai nhiều công trình quy mô lớn, thiết kế hiện đại, đảm bảo hoàn thành trước năm học 2026–2027. Phát biểu chỉ đạo tại buổi lễ, Thủ tướng Phạm Minh Chính yêu cầu các đơn vị thi công triển khai với tinh thần “3 ca 4 kíp”, vượt nắng thắng mưa, bảo đảm chất lượng, tiến độ và hiệu quả; đồng thời kêu gọi các tổ chức, doanh nghiệp, cá nhân trong và ngoài nước cùng chung tay với tinh thần “ai có nhiều góp nhiều, ai có ít góp ít, ai có công góp công, ai có của góp của”.
Chương trình xây dựng 248 trường phổ thông nội trú liên cấp tại 248 xã biên giới đất liền là một chính sách giáo dục – xã hội lớn mang tầm chiến lược, thể hiện tầm nhìn nhân văn và lâu dài của Đảng, Nhà nước trong việc phát triển con người, xây dựng vùng biên vững mạnh và củng cố khối đại đoàn kết toàn dân tộc. Khi hoàn thành, những ngôi trường khang trang nơi phên dậu Tổ quốc sẽ không chỉ là mái nhà tri thức, mà còn là biểu tượng của niềm tin, của khát vọng vươn lên, góp phần xây dựng biên giới hòa bình, hữu nghị và phát triển bền vững.