Cận cảnh 3.800m2 đất nông nghiệp sắp bị thu hồi để mở rộng công viên Tuổi trẻ Thủ đô
Theo Trần Hoàng•22/05/2025 16:22
Công viên Tuổi trẻ Thủ đô (phường Thanh Nhàn, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội) quy mô hơn 26ha sắp được mở rộng về hướng đường Trần Khát Chân. Cải tạo đồng bộ với khu vực đã được nâng cấp, hạ rào trước đó.
UBND thành phố Hà Nội vừa ban hành quyết định về việc điều chỉnh, bổ sung Kế hoạch sử dụng đất năm 2025 tại Hai Bà Trưng. Trong đó có dự án thu hồi một phần diện tích đất nông nghiệp để xây dựng Công viên Tuổi trẻ Thủ Đô từ cổng QueenBee cũ đến ranh giới khu đất quy hoạch dự kiến xây dựng Trung tâm văn hóa - Thể dục thể thao quận Hai Bà Trưng tại phía Tây Bắc Công viên Tuổi trẻ Thủ đô.
Dự án công viên Tuổi trẻ Thủ đô được UBND thành phố Hà Nội phê duyệt quy hoạch từ năm 2000, quy mô hơn 26ha, tổng đầu tư hơn 280 tỷ đồng. Tuy nhiên, quá trình khai thác phát sinh hàng loạt công trình, hạng mục sai phép, sai quy hoạch khiến "lá phổi xanh" của Thủ đô ngày càng nhếch nhác. Hiện nay các công trình vi phạm cơ bản được xử lý.
Khu vực đất nông nghiệp dự kiến thu hồi có vị trí đắc địa nằm trên đường Võ Thị Sáu thuộc quản lý của hợp tác xã nông nghiệp Đồng Thanh.
Hiện nay phần diện tích này đang cho thuê làm bãi đỗ xe ô tô, gara ô tô, nhà hàng...
Khu vực này đều là các công trình tạm, khiến cả tuyến phố nhếch nhác, mất mỹ quan
Thông tin từ quận Hai Bà Trưng cho biết, quận đã thành lập Hội đồng giải phóng mặt bằng cho dự án nói trên.
Diện tích đất thu hồi khoảng 3.800m2
Sau khi thu hồi, quận Hai Bà Trưng sẽ tiến hành cải tạo hạ tầng cho công viên. Trả lại không gian thoáng đãng cho người dân
Sau khi giải tỏa khu đất nông nghiệp, quận Hai Bà Trưng sẽ làm hạ tầng kết nối với khu vực quanh công viên đã được hạ rào, chỉnh trang trước đó
Một số nhà hàng thuộc khu đất nông nghiệp này đã quây rào, đóng cửa
Theo quận Hai Bà Trưng, với vị trí đắc địa trên phố Võ Thị Sáu và hiện trạng tượng đài cùng tên, quận đề xuất đổi tên công viên thành Công viên Võ Thị Sáu.
Cảnh nhếch nhác, lấn chiếm đường dạo quanh hồ của khu vực đất nông nghiệp sắp bị giải tỏa
Bình luận của bạn đã được gửi và sẽ hiển thị sau khi được duyệt bởi ban biên tập.
Ban biên tập giữ quyền biên tập nội dung bình luận để phù hợp với qui định nội dung của Báo.
Nhân dịp khai giảng năm học mới 2026-2027, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đã có thư gửi ngành Giáo dục. Báo Giáo dục và Thời đại xin trân trọng gửi tới bạn đọc toàn văn thư của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước:
Hòa chung không khí tưng bừng của ngày hội “Toàn dân đưa trẻ đến trường”, sáng 5/9, Cơ sở Bảo trợ xã hội tổng hợp Bắc Ninh tổ chức Lễ khai giảng năm học 2026 - 2027 cho trẻ em khuyết tật dạng nghe - nói đang được quản lý, nuôi dưỡng và giáo dục tại cơ sở, với chủ đề “Kết nối yêu thương - Ươm mầm tri thức - Vững bước tương lai”.
Liên quan vụ án khiến 3 người trong một gia đình tử vong, 1 người bị thương, Công an Đồng Nai đã khởi tố, bắt tạm giam Nguyễn Đức Anh về tội "Giết người". Theo điều tra ban đầu, trước khi có ý định gây án, hung thủ từng được bạn can ngăn.
(GDTĐ) - Hòa chung không khí rộn ràng của Ngày hội toàn dân đưa trẻ đến trường, sáng 5/9, cô và trò Trường Mầm non Minh Khai (phường Tây Tựu, Hà Nội) long trọng tổ chức Lễ khai giảng năm học 2026-2027.
Sáng 5/9, tại lễ khai giảng năm học 2026 - 2027, Chủ tịch UBND TP Hồ Chí Minh Nguyễn Văn Được nhấn mạnh giáo dục phải đi trước một bước, góp phần đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao cho Thành phố. Cùng với đầu tư trường lớp và công nghệ, giáo dục phải lấy người học làm trung tâm, coi trọng sự hình thành nhân cách.