Cận cảnh hàng ghế đá dưới cây hoa sữa cổ thụ trên đường đẹp nhất Hà Nội

Theo Duy Phạm | 15/02/2023, 15:09
Theo dõi Giáo dục Thủ đô trên

Hàng loạt ghế đá "mini" được lắp đặt dưới tán hoa sữa cổ thụ, làm cho tuyến đường Nguyễn Chí Thanh (Hà Nội) - được mệnh danh là tuyến đường đẹp nhất (vào thời điểm hoàn thành 2001 - 2002), quang đãng, sạch đẹp và hiện đại hơn.

Đường Nguyễn Chí Thanh là một trong những tuyến trọng điểm của quận Đống Đa (Hà Nội), là trục huyết mạch nối các khu trung tâm chính trị lớn của Hà Nội, sân bay Nội Bài; cũng là nơi thường xuyên đón các đoàn khách trong và ngoài nước đến tham quan và làm việc.

Cùng với việc lát đá tự nhiên, mới đây, vỉa hè đường Nguyễn Chí Thanh được bố trí đồng bộ cây xanh, vườn hoa, hệ thống chiếu sáng; đặc biệt là hàng ghế đá vừa được lắp đặt hoàn thiện dưới hàng hoa sữa cổ thụ, phục vụ người dân nghỉ ngơi, thư giãn.

Trước đó, với mục đích tiến tới hình thành các tuyến phố văn minh đô thị, thiết lập diện mạo khang trang, năm 2022, tuyến đường Nguyễn Chí Thanh được chính thức lựa chọn để đầu tư chỉnh trang đồng bộ về hạ tầng kỹ thuật, hè đường, cây xanh, chiếu sáng, thiết kế biển hiệu, biển quảng cáo, định hướng trở thành tuyến phố điểm văn minh đô thị của quận Đống Đa nói riêng, Thủ đô Hà Nội nói chung.

"Tôi thấy những ghế đá ở đây rất là hay, trông tối giản mà hiện đại, cùng với vỉa hè sạch sẽ tạo nên cảnh quan rất văn minh", chị Hương (Đống Đa, Hà Nội) chia sẻ.

Cận cảnh hàng ghế đá dưới cây hoa sữa cổ thụ trên đường đẹp nhất Hà Nội - Ảnh 1.

Đầu năm 2023, dự án cải tạo, chỉnh trang, lát đá vỉa hè trên đường Nguyễn Chí Thanh đã được hoàn thành.

Cận cảnh hàng ghế đá dưới cây hoa sữa cổ thụ trên đường đẹp nhất Hà Nội - Ảnh 2.

Vỉa hè trên đường Nguyễn Chí Thanh được lát đá hoàn chỉnh, hệ thống đèn chiếu sáng hiện đại, ghế đá cũng được lắp đặt tại nhiều điểm.

Cận cảnh hàng ghế đá dưới cây hoa sữa cổ thụ trên đường đẹp nhất Hà Nội - Ảnh 3.

Ghế đá được lắp đặt ngay dưới những cây hoa sữa cổ thụ.

Cận cảnh hàng ghế đá dưới cây hoa sữa cổ thụ trên đường đẹp nhất Hà Nội - Ảnh 4.

Trong đợt cải tạo, chỉnh trang, lát đá vỉa hè phố Nguyễn Chí Thanh, UBND quận Đống Đa cũng xin ý kiến Sở Xây dựng phương án di dời 80 cây hoa sữa trên đường Nguyễn Chí Thanh, để tránh mùi hương đậm đặc ảnh hưởng đến người dân.

Cận cảnh hàng ghế đá dưới cây hoa sữa cổ thụ trên đường đẹp nhất Hà Nội - Ảnh 5.

Tuy nhiên, đến đầu năm 2023, quận Đống Đa quyết định dừng chuyển 80 cây hoa sữa trên đường Nguyễn Chí Thanh.

Cận cảnh hàng ghế đá dưới cây hoa sữa cổ thụ trên đường đẹp nhất Hà Nội - Ảnh 6.

Lãnh đạo UBND quận Đống Đa cho biết, quá trình chỉnh trang vỉa hè đường Nguyễn Chí Thanh, quận chỉ thay thế 40 cây chết, không đúng chủng loại, không đảm bảo mật độ. Quận không chuyển toàn bộ 80 cây hoa sữa đi nơi khác như dự kiến.

Cận cảnh hàng ghế đá dưới cây hoa sữa cổ thụ trên đường đẹp nhất Hà Nội - Ảnh 7.

Người dân sinh sống tại khu vực trên đều cho rằng, thiết kế cảnh quan vỉa hè đường Nguyễn Chí Thanh khá đẹp mắt và đảm bảo cảnh quan, văn minh đô thị.

Cận cảnh hàng ghế đá dưới cây hoa sữa cổ thụ trên đường đẹp nhất Hà Nội - Ảnh 8.

Cận cảnh hàng ghế đá dưới cây hoa sữa cổ thụ trên đường đẹp nhất Hà Nội - Ảnh 9.

Bên cạnh ghế đá, đèn chiếu sáng hiện đại cũng được bố trí trên vỉa hè, phía dưới là hàng cỏ xanh mướt.

Cận cảnh hàng ghế đá dưới cây hoa sữa cổ thụ trên đường đẹp nhất Hà Nội - Ảnh 10.

Cận cảnh hàng ghế đá dưới cây hoa sữa cổ thụ trên đường đẹp nhất Hà Nội - Ảnh 11.

Những chiếc ghế bằng đá tự nhiên được thiết kế theo kiểu tối giản.

Cận cảnh hàng ghế đá dưới cây hoa sữa cổ thụ trên đường đẹp nhất Hà Nội - Ảnh 12.

Ghế đá tự nhiên có hình khối phù hợp với đô thị và được cho là có độ bền cao và đẹp.

Cận cảnh hàng ghế đá dưới cây hoa sữa cổ thụ trên đường đẹp nhất Hà Nội - Ảnh 13.

Cận cảnh hàng ghế đá dưới cây hoa sữa cổ thụ trên đường đẹp nhất Hà Nội - Ảnh 14.

Tuyến đường Nguyễn Chí Thanh trở nên đẹp đẽ, hiện đại và văn minh hơn sau khi được chỉnh trang, cải tạo.

Bài liên quan

(0) Bình luận
Nổi bật Giáo dục thủ đô
Đừng bỏ lỡ
Mới nhất
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Cận cảnh hàng ghế đá dưới cây hoa sữa cổ thụ trên đường đẹp nhất Hà Nội