Cận cảnh tượng đài 'Bác Hồ về thăm quê' ở Làng Sen
09/05/2025 23:14
Bức tượng Bác Hồ có chiều cao gần 8m, đúc bằng đồng nguyên khối được Bộ Công an trao tặng nhân dân tỉnh Nghệ An.
Từ ngày 10-19/5, tại TP Vinh và huyện Nam Đàn (Nghệ An) sẽ diễn ra Lễ hội Làng Sen năm 2025, chào mừng Kỷ niệm 135 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890 - 19/5/2025).Trong khuôn khổ lễ hội, tỉnh Nghệ An phối hợp Bộ VH-TT&DL, Bộ Công an tổ chức khánh thành tượng đài "Bác Hồ về thăm quê" đặt tại xã Kim Liên, huyện Nam Đàn.Đây là công trình do Bộ Công an tặng chính quyền và nhân dân tỉnh Nghệ An, thể hiện tình cảm đặc biệt và sự kính trọng của lực lượng Công an nhân dân đối với Bác Hồ.Tượng được đúc bằng đồng theo công nghệ ép thủy lực hiện đại; cao 7,9m; phần đế 0,4m; chân đế đặt tượng cao 2,25m nâng tổng chiều cao công trình lên hơn 10m.Tượng đài "Bác Hồ về thăm quê" được đặt tại sân vận động Làng Sen nơi Bác từng gặp gỡ, trò chuyện thân tình với bà con quê hương dịp về thăm quê năm 1961.Hiện nay, các hạng mục của tượng đài, cảnh quan xung quanh được Ban tổ chức xây dựng hoàn thành. Công nhân đang lắp ráp sân khấu chuẩn bị cho Chương trình khai mạc Lễ hội Làng Sen năm 2025 diễn ra vào tối 15/5.
Bà Trần Thị Mỹ Hạnh, Giám đốc Sở VH-TT&DL tỉnh Nghệ An cho biết, cả cuộc đời bôn ba khắp 5 châu, 4 biển có 2 lần Bác về thăm quê là năm 1957 và năm 1961. Bộ Công an với tình cảm thiêng liêng dành cho Bác đã tặng tỉnh Nghệ An bức tượng bằng đồng này, thể hiện tình cảm tri ân của Bộ Công an và nhân dân."Đây không chỉ là tượng đài về thể khối, mà Bác Hồ là tượng đài bất diệt trong lòng dân, trong muôn triệu trái tim, mỗi người con đất Việt", bà Hạnh chia sẻ.Lễ hội Làng Sen năm nay sẽ có nhiều hoạt động như: hội diễn Tiếng hát Làng Sen; triển lãm ảnh đất nước, con người ASEAN; tuần phim về Bác Hồ; giao lưu các nghệ sĩ điện ảnh, đoàn làm phim về Bác Hồ tại Nghệ An...Người dân xã Kim Liên đến thăm quan, tỏ lòng tri ân, thành kính trước tượng đài Chủ tịch Hồ Chí Minh.Dòng người từ mọi miền tổ quốc về thăm quê Bác những ngày tháng 5.
Trong chuỗi hành trình xuyên Việt của Hội thảo Du học Hàn Quốc lần 1 năm 2026, Nghệ An không chỉ là một điểm dừng chân đơn thuần, mà còn được xem là mắt xích chiến lược – nơi các trường đại học hàng đầu Hàn Quốc kỳ vọng tìm kiếm những nhân tố trẻ chất lượng cao cho tương lai.
Bình luận của bạn đã được gửi và sẽ hiển thị sau khi được duyệt bởi ban biên tập.
Ban biên tập giữ quyền biên tập nội dung bình luận để phù hợp với qui định nội dung của Báo.
Bộ GD&ĐT công bố dự thảo Thông tư về tiêu chuẩn người dạy nghề, trong đó điểm đổi mới cốt lõi là chuyển từ quản lý dựa trên văn bằng, chứng chỉ sang đánh giá năng lực thực tế của người dạy nghề.
Nhóm học sinh Trường THPT Võ Văn Kiệt (Cà Mau) thực hiện thành công Dự án “Nghiên cứu và xây dựng hệ thống hỗ trợ dạy và học Giáo dục địa phương tỉnh Cà Mau dựa trên trí tuệ nhân tạo và mô hình Retrieval Augmented Generation (RAG)”, góp phần lan tỏa giá trị di sản văn hóa, lịch sử nơi vùng đất địa đầu cực Nam Tổ quốc.
Bộ GD&ĐT công bố dự thảo Thông tư về tiêu chuẩn người dạy nghề, trong đó điểm đổi mới cốt lõi là chuyển từ quản lý dựa trên văn bằng, chứng chỉ sang đánh giá năng lực thực tế của người dạy nghề.
Từng "không theo kịp bạn bè" khi rẽ từ chuyên Sinh sang Hóa, Phương Anh đã lội ngược dòng để giành học bổng tiến sĩ Đại học Quốc gia Singapore (NUS) ở tuổi 22.