Cận cảnh xa lộ Hà Nội lỗ chỗ vì 300 nắp cống 'không cánh mà bay'

24/05/2023, 17:18
Theo dõi Giáo dục Thủ đô trên

Những ngày qua, hàng trăm tấm đan đậy rãnh thoát nước dọc xa lộ Hà Nội bị kẻ xấu đập phá, ảnh hưởng đến kết cấu hạ tầng và mỹ quan đô thị. Đơn vị quản lý đã "cầu cứu" lực lượng chức năng vào cuộc.

Cận cảnh xa lộ Hà Nội lỗ chỗ vì 300 nắp cống không cánh mà bay - Ảnh 1.

Chỉ trong khoảng 100m hầm chui (xa lộ Hà Nội đoạn trước khu du lịch Suối Tiên), đã có khoảng 30 nắp bê tông bị phá. Nhìn từ xa, khung cảnh của toàn tuyến rãnh thoát nước này lỗ chỗ, gây mất mỹ quan đô thị

Theo ghi nhận của Tuổi Trẻ Online, chiều 24-5, dọc xa lộ Hà Nội (đoạn từ nút giao Cát Lái đến nút giao Tân Vạn) nhiều tấm đan đậy rãnh thoát nước (loại bằng bê tông, cốt thép) đã bị đập phá nham nhở.

Trong đó, có nhiều tấm đã bị kẻ xấu đập nát vụn phần bê tông, lấy đi toàn bộ phần thép bên trong. Trên xa lộ Hà Nội, đoạn hầm chui nút giao Đại học Quốc gia TP.HCM (gần khu du lịch Suối Tiên, TP Thủ Đức) có ít nhất 50 tấm đan bằng bê tông đã bị đập phá nát bươm…

Thường xuyên đi qua xa lộ Hà Nội, anh Thành Phi (ngụ quận 1) rất bức xúc với việc nắp cống bị phá hoại. "Việc nắp cống bị mất có thể gây tai nạn cho những người đi đường. Tôi mong chính quyền sớm tìm ra kẻ cắp và có hình phạt thật thích đáng", anh Phi chia sẻ.

Liên quan đến vấn đề này, đại diện Công ty cổ phần Đầu tư và Xây dựng xa lộ Hà Nội cho biết đã gửi văn bản tới lực lượng chức năng TP Thủ Đức đề nghị hỗ trợ, xử lý thủ phạm phá hoại kết cấu hạ tầng dọc tuyến đường thuộc dự án BOT xa lộ Hà Nội.

Cận cảnh xa lộ Hà Nội lỗ chỗ vì 300 nắp cống không cánh mà bay - Ảnh 2.

Trao đổi với Tuổi Trẻ Online, ông Nguyễn Thanh Nam, phó giám đốc Công ty cổ phần Đầu tư và Xây dựng xa lộ Hà Nội, cho hay kẻ xấu đập phá các tấm đan để lấy thép bên trong bán phế liệu. Có khoảng 300 tấm bị đập phá

Cận cảnh xa lộ Hà Nội lỗ chỗ vì 300 nắp cống không cánh mà bay - Ảnh 3.

Đêm 16-5, khi lực lượng quản lý BOT xa lộ Hà Nội đi tuần tra đã phát hiện kẻ xấu đập phá tấm đan.

Cận cảnh xa lộ Hà Nội lỗ chỗ vì 300 nắp cống không cánh mà bay - Ảnh 4.

Theo ông Nam, việc đập phá các tấm đan thỉnh thoảng xảy ra. Khi xảy ra vụ việc, công ty cũng tự đúc và lắp lại. Tuy nhiên, đợt này bị đập phá số lượng lớn nên công ty phải kiến nghị lực lượng chức năng hỗ trợ

Cận cảnh xa lộ Hà Nội lỗ chỗ vì 300 nắp cống không cánh mà bay - Ảnh 5.

Do không có nắp đậy nên phần rác, bùn thải phía dưới rãnh thoát nước ở xa lộ Hà Nội gây mùi hôi thối và mất mỹ quan đô thị

Cận cảnh xa lộ Hà Nội lỗ chỗ vì 300 nắp cống không cánh mà bay - Ảnh 6.

Một tấm đan đậy rãnh thoát nước dọc xa lộ Hà Nội có giá trị sản xuất từ 200.000 - 500.000 đồng, được làm bằng bê tông, bên trong có cốt thép

Cận cảnh xa lộ Hà Nội lỗ chỗ vì 300 nắp cống không cánh mà bay - Ảnh 7.

Trên xa lộ Hà Nội (đoạn đầu cầu Rạch Chiếc hướng quận Bình Thạnh đi khu du lịch Suối Tiên), các tấm đan bê tông bị mất đã được thay mới

Không chỉ xa lộ Hà Nội bị mất nắp cống

Dọc các tuyến đường tại TP Thủ Đức như: đường Linh Đông (phường Linh Đông), đường A, đường số 7, 8 (phường Hiệp Bình Chánh), đường Tố Hữu (khu đô thị mới Thủ Thiêm),... phóng viên cũng ghi nhận tình trạng hàng loạt nắp cống, nắp chắn rác, nắp đậy hầm kỹ thuật bị mất.

Trong đó, nhiều nắp đậy hầm kỹ thuật bằng kim loại trên các tuyến đường thuộc khu đô thị mới Thủ Thiêm bị đánh cắp, một số hầm hiện chỉ được che chắn tạm bợ bằng miếng ván mỏng hoặc cành cây khô không khác gì cái 'bẫy' trên đường.


Bài liên quan

(0) Bình luận
Nổi bật Giáo dục thủ đô
Đừng bỏ lỡ
Mới nhất
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Cận cảnh xa lộ Hà Nội lỗ chỗ vì 300 nắp cống 'không cánh mà bay'