Cơ quan công an cho biết, gần đây xuất hiện các đối tượng mạo danh công an yêu cầu “làm sạch dữ liệu đất đai” để lừa đảo, người dân cần đặc biệt cảnh giác.
Cơ quan công an cảnh báo về việc xuất hiện các đối tượng giả danh nhân viên ngân hàng yêu cầu người dân gửi ảnh sổ hộ khẩu, thẻ căn cước để lấy thông tin và làm giả hợp đồng.
Ngày 21/11, Công an tỉnh Điện Biên đã chính thức phát đi cảnh báo khẩn về sự biến tướng khôn lường của các thủ đoạn lừa đảo trên nền tảng Zalo. Không còn là những tin nhắn vay tiền đơn thuần, tội phạm công nghệ cao giờ đây sử dụng mã QR độc hại và các đường link giả mạo tinh vi để chiếm đoạt tài sản.
Một nữ sinh 18 tuổi tại Hải Phòng đã bị kẻ lừa đảo qua mạng dụ dỗ, khiến em tự thuê khách sạn và gọi về cho gia đình báo tin bị bắt cóc để đòi tiền chuộc 50 triệu đồng.
Bộ GD&ĐT đề nghị các cơ sở giáo dục phối hợp chặt chẽ với lực lượng công an, chính quyền địa phương và cha mẹ học sinh để tuyên truyền cho học sinh, sinh viên.