Tại Việt Nam, khoảng 12,8% dân số mắc bệnh thận mạn, trở thành vấn đề y tế đáng báo động. Nhiều người tự ý dùng thuốc giảm đau, kháng viêm hoặc thuốc không rõ nguồn gốc, gây tổn thương thận âm thầm. Hậu quả là bệnh tiến triển nhanh, dẫn đến suy thận nặng, buộc phải lọc máu, gây gánh nặng cho người bệnh và xã hội.
Theo bác sĩ Châu Thị Kim Liên, Chủ tịch Hội Nội thận học TP.HCM, hiện nay tại Việt Nam, khoảng 12,8% dân số đang mắc bệnh thận mạn – một con số đáng lo ngại cho sức khỏe cộng đồng.
Tại khoa Thận nhân tạo, Bệnh viện Chợ Rẫy, mỗi ngày có trung bình 60–70 bệnh nhân phải chạy thận nhân tạo cấp cứu, bên cạnh khoảng 400–500 ca đang điều trị định kỳ. Đây là những con số phản ánh tình trạng gia tăng các ca suy thận mạn trên thực tế.
Bác sĩ Liên cho biết, bệnh thận mạn có thể bắt nguồn từ nhiều nguyên nhân, bao gồm nhiễm trùng, nhiễm độc hóa chất, các bệnh lý nền như tăng huyết áp, đái tháo đường, hoặc do tiếp xúc thường xuyên với thuốc trừ sâu. Đặc biệt, tình trạng sử dụng thuốc không rõ nguồn gốc, lạm dụng thuốc giảm đau, thuốc kháng viêm không kê đơn cũng là nguyên nhân hàng đầu dẫn đến tổn thương thận nghiêm trọng.
“Nhiều người chỉ có triệu chứng nhức mỏi nhẹ nhưng lại tự ý mua thuốc giảm đau để dùng, lặp đi lặp lại nhiều lần khiến thận bị nhiễm độc, lâu dần dẫn đến suy thận mạn,” bác sĩ Liên cảnh báo.
Đáng chú ý, nhiều bệnh nhân sau khi phát hiện mắc bệnh lại lựa chọn điều trị bằng các loại thuốc không rõ nguồn gốc, được quảng cáo trên mạng hoặc truyền miệng, như thuốc Đông y, thuốc Nam tự chế. Việc sử dụng những sản phẩm không kiểm soát này khiến bệnh diễn tiến nhanh hơn, thậm chí đẩy người bệnh vào giai đoạn suy thận nặng phải lọc máu – một phương pháp điều trị không chỉ tốn kém mà còn là gánh nặng với gia đình và xã hội.
Bác sĩ Liên nhấn mạnh, đối với bệnh nhân suy thận, điều quan trọng nhất là kiểm soát bệnh, duy trì ổn định và ngăn chặn bệnh tiến triển đến giai đoạn cuối. Việc tuân thủ phác đồ điều trị và sử dụng thuốc theo chỉ định bác sĩ là yếu tố sống còn.