Chăm lo 'ngôi nhà thứ hai' của học trò vùng khó

Phạm Vũ 25/08/2025 19:56

Ngành Giáo dục Lạng Sơn tập trung chăm lo hệ thống trường phổ thông dân tộc nội trú, bán trú - ngôi nhà thứ hai của học trò vùng khó.

Một chương trình ngoại khóa giàu ý nghĩa tại Trường Phổ thông dân tộc nội trú THCS&THPT Bình Gia (Lạng Sơn).
Một chương trình ngoại khóa giàu ý nghĩa tại Trường Phổ thông dân tộc nội trú THCS&THPT Bình Gia (Lạng Sơn).

Chung tay cho con em đồng bào DTTS

Toàn tỉnh Lạng Sơn hiện có 648 đơn vị, trường học; trong đó có 10 trường phổ thông dân tộc nội trú, 84 trường phổ thông dân tộc bán trú, với khoảng hơn 4.100 học sinh nội trú và trên 16.000 học sinh bán trú là người DTTS theo học.

Theo Sở GD&ĐT Lạng Sơn, việc đầu tư cơ sở vật chất cho hệ thống trường PTDTNT, PTDTBT còn nhiều khó khăn, chủ yếu là việc cải tạo sửa chữa do hạn chế về nguồn vốn và quỹ đất. Tình trạng lớp học bán kiên cố, lớp học tạm vẫn tồn tại, cần được tiếp tục nâng cấp, đầu tư xây mới đáp ứng nhu cầu dạy học của các nhà trường.

Trước thực tế đó, cơ sở vật chất, đồ dùng thiết bị dạy và học cho các trường nội trú, bán trú đã được tăng cường đầu tư, trang cấp. Giai đoạn 2023 - 2025, Lạng Sơn đã cải tạo, sửa chữa 06 trường PTDTNT tại các địa bàn Đình Lập, Bắc Sơn, Văn Quan, Lộc Bình, Văn Lãng, Hữu Lũng; với tổng kinh phí trên 25 tỷ đồng.

Hệ thống các trường dân tộc nội trú, bán trú được bổ sung phòng học, nhà ở, bếp ăn, sân chơi, công trình vệ sinh, tạo môi trường học tập, sinh hoạt an toàn, thân thiện; chính sách hỗ trợ dành cho học sinh DTTS như học bổng, gạo, vật dụng cá nhân, chi phí đi lại, học tập được triển khai đầy đủ, kịp thời.

binh-gia-1.jpg
Trường Phổ thông dân tộc nội trú THCS&THPT Bình Gia (Lạng Sơn) tổ chức nhiều hoạt động bổ ích và sáng tạo cho học sinh.

Năm học 2024 - 2025, tỷ lệ học sinh nội trú tốt nghiệp THPT đạt 100%, tỷ lệ học sinh DTTS hoàn thành chương trình các cấp học đạt trên 98%, nhiều em đạt thành tích cao trong các kỳ thi học sinh giỏi, các sân chơi văn hóa, thể thao và sáng tạo các cấp.

Đáng nói, các trường nội trú, bán trú còn chú trọng việc xây dựng nội dung về bản sắc văn hóa vùng miền, truyền thống lịch sử địa phương để lồng ghép vào chương trình môn học cũng như các hoạt động ngoại khóa và giáo dục kỹ năng. Nhờ đó, các em nhận thức sâu sắc và được trang bị đầy đủ hơn hiểu biết về những giá trị văn hóa, lịch sử của quê hương, dân tộc.

Những mô hình giải pháp hiệu quả

Là một trong những điểm sáng về hiệu quả giáo dục toàn diện trên địa bàn, Trường Phổ thông dân tộc nội trú THCS&THPT Bình Gia (Lạng Sơn) đã xây dựng và triển khai nhiều giải pháp phù hợp. Nhà trường không chỉ tập trung nâng cao chất lượng dạy học chính khóa, mà còn tổ chức hoạt động sáng tạo STEM, nghiên cứu khoa học, khởi nghiệp có ý nghĩa, cũng như những tiết học ngoài nhà trường, hoạt động trải nghiệm, tiết học chuyên đề, chủ đề…

Bà Nông Thị Hồng, Hiệu trưởng nhà trường nhấn mạnh: Đặc biệt, chúng tôi còn sát sao trong công tác chăm sóc, nuôi dưỡng và giáo dục đạo đức, lối sống và rèn luyện kỹ năng sống cho học sinh; quan tâm tạo dựng môi trường giáo dục tích cực, thân thiện, an toàn. Điều này giúp học sinh yên tâm và hứng thú trong cả rèn luyện, sinh hoạt cũng như học tập.

Giai đoạn 2020 - 2025, kết quả thi vào lớp 10 và tốt nghiệp THPT của học sinh nhà trường luôn đạt 100%; kết quả thi vào 10 so sánh phổ điểm thi hàng năm cao hơn phổ điểm các trường THCS trong huyện, cao hơn mặt bằng của tỉnh; Tỷ lệ học sinh lớp 12 dự thi vào các trường đại học đạt khoảng 80%. Năm học 2024 - 2025, nhà trường có 410 học sinh, tỷ lệ học sinh khá giỏi đạt 98,6%, tỷ lệ thi vào lớp 10 và tốt nghiệp THPT đều đạt 100%; đạt 61 giải HS giỏi cấp tỉnh.

lien-hoi.jpg
Học sinh Trường Phổ thông dân tộc bán trú TH&THCS Liên Hội (Lạng Sơn) dọn dẹp vệ sinh khuôn viên trường lớp.

Trong khi đó, Trường Phổ thông dân tộc bán trú TH&THCS Liên Hội (Lạng Sơn) đặt tại đại bàn thôn đặc biệt khó khăn, học sinh chủ yếu là người dân tộc thiểu số Tày, Nùng, nhiều gia đình chưa thực sự chú trọng vào việc học của con em. Thầy cô giáo ở đây không chỉ dạy học mà còn cần đặc biệt quan tâm chăm sóc, nuôi dưỡng, giúp các em phát triển toàn diện về cả thể chất lẫn tinh thần.

Ông Triệu Quốc Hưng, Hiệu trưởng nhà trường chia sẻ: “Trong bối cảnh đó, chúng tôi luôn trăn trở với câu hỏi: Làm thế nào để tạo dựng một môi trường học tập và sinh hoạt lý tưởng, an toàn, hạnh phúc, giúp các em học sinh bán trú phát huy hết tiềm năng của mình dù còn nhiều thiếu thốn?”.

Nhận diện rõ những khó khăn, nhà trường đã triển khai đồng bộ nhiều giải pháp, biến thách thức thành động lực: Nâng cao điều kiện phục vụ dạy và học (Từ nguồn đầu tư, tự bổ sung, xã hội hóa); Đảm bảo an toàn trong chăm sóc sức khỏe học sinh; Tổ chức các hoạt động giáo dục đa dạng, sáng tạo về kỹ năng, trải nghiệm văn hóa, phát triển năng khiếu…

Năm học 2024 - 2025, nhà trường đạt 100% học sinh hoàn thành chương trình lớp học (Tiểu học) và tốt nghiệp THCS; chất lượng mũi nhọn có đột phá với nhiều giải thưởng các cuộc thi cấp tỉnh.

Ông Hoàng Quốc Tuấn, Giám đốc Sở GD&ĐT Lạng Sơn nhấn mạnh: Hệ thống trường dân tộc nội trú, bán trú là định hướng ưu tiên, trụ cột quan trọng trong chiến lược phát triển giáo dục vùng cao, vùng biên giới của tỉnh. Sở đã trình UBND tỉnh dự thảo kế hoạch duy trì và phát triển các trường dân tộc nội trú, bán trú, trong đó bao gồm: Bố trí ngân sách riêng hỗ trợ điều kiện ăn ở, sinh hoạt cho học sinh dân tộc thiểu số; ưu tiên đầu tư cơ sở vật chất, nâng cấp bếp ăn, nhà ở bán trú.

Theo giaoducthoidai.vn
https://giaoducthoidai.vn/cham-lo-ngoi-nha-thu-hai-cua-hoc-tro-vung-kho-post745689.html
Copy Link
https://giaoducthoidai.vn/cham-lo-ngoi-nha-thu-hai-cua-hoc-tro-vung-kho-post745689.html
Bài liên quan
Thanh Hóa xây dựng trường phổ thông nội trú liên cấp tại xã biên giới Sơn Thủy
Ngày 19/8, tỉnh Thanh Hóa tổ chức khởi công dự án xây dựng Trường phổ thông nội trú liên cấp TH&THCS tại xã biên giới Sơn Thủy.

(0) Bình luận
Nổi bật Giáo dục thủ đô
Đừng bỏ lỡ
  • 100 ngày xử lý điểm nghẽn về chuyển đổi số: Đo bằng kết quả thực tế
    20 giờ trước Khoa học - công nghệ
    100 ngày cao điểm xử lý các điểm nghẽn về chuyển đổi số không chỉ là kế hoạch với những nhiệm vụ cần hoàn thành, mà còn là phép thử đối với năng lực biến quyết tâm thành những thay đổi có thể đo đếm. Khi dữ liệu được kết nối, thủ tục được rút ngắn, nguồn lực được sử dụng hiệu quả, doanh nghiệp và người dân thực sự thuận tiện hơn, khi đó chuyển đổi số mới đi vào thực chất.
  • Kết nối nguồn lực tư nhân với giáo dục công lập
    Không thiếu doanh nghiệp sẵn sàng đầu tư cơ sở vật chất, công nghệ và những mô hình học tập mới cho giáo dục. Điều còn thiếu là một cơ chế đủ rõ để họ tiếp cận vốn, hoàn tất thủ tục và kết nối với trường công, qua đó biến nguồn lực ngoài ngân sách thành phần bổ trợ thiết thực, được giám sát và hướng đến quyền lợi người học.
  • Muốn có nhân lực chất lượng cao, cần đổi cách đầu tư cho đại học
    Phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao, nhất là trong các lĩnh vực công nghệ chiến lược, đang đặt ra yêu cầu đổi mới cách đầu tư cho giáo dục đại học. Bởi để tạo ra những bác sĩ, kỹ sư, nhà nghiên cứu và chuyên gia trình độ cao, không thể chỉ tăng quy mô đào tạo hay đầu tư thêm cơ sở vật chất, mà cần đầu tư đúng vào con người, điều kiện thực hành, nghiên cứu và gắn đào tạo với nhu cầu thực tế.
  • Đào tạo nghề vùng khó gắn với việc làm và nhu cầu thị trường
    10 giờ trước Hướng nghiệp
    Cơ sở giáo dục nghề nghiệp nâng chất lượng đào tạo, gắn với doanh nghiệp và nhu cầu địa phương nhằm mở rộng cơ hội nghề nghiệp cho vùng khó.
  • Trung Quốc nghiên cứu ứng dụng AI trong giáo dục đặc biệt
    11 giờ trước Giáo dục bốn phương
    Theo kế hoạch hành động do 7 cơ quan chính phủ cùng ban hành, Trung Quốc sẽ nghiên cứu ứng dụng trí tuệ nhân tạo (AI) để thúc đẩy giáo dục đặc biệt, đồng thời đẩy mạnh việc tích hợp công nghệ AI vào mọi khía cạnh của dạy và học.
Mới nhất
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Chăm lo 'ngôi nhà thứ hai' của học trò vùng khó