Ông Rutte nói thêm rằng, 4 đảng trong liên minh cầm quyền "có quan điểm khác nhau về chính sách nhập cư". "Và lúc này, thật không may, chúng tôi phải nói rằng những khác biệt này là không thể hòa giải", ông Rutte nói thêm.
Cốt lõi gây tranh cãi tại cuộc họp liên minh cầm quyền ngày 7/7 là đề xuất giới hạn số lượng người nhập cư và người xin tị nạn ở quốc gia 18 triệu dân vốn đang phải đối mặt với vấn đề thiếu nhà ở.
Đảng vì Tự do và Dân chủ Nhân dân (VVD) của ông Rutte và đảng Dân chủ Thiên chúa giáo muốn giới hạn số lượng người thân có thể đi theo những người đã xin được tị nạn ở mức 200 người mỗi năm và tạo một danh mục riêng cho những người tị nạn chiến tranh cũng như những người tị nạn chính trị. Hai đảng còn lại trong liên minh cầm quyền 4 đảng phản đối việc này vì cho rằng nó "chia rẽ các thành viên trong gia đình".
Hà Lan đã nhận 46.000 đơn xin tị nạn vào năm 2022. Trong năm nay, chính phủ nước này dự kiến nhận được 70.000 đơn, nhiều hơn mức cao kỷ lục được ghi nhận vào năm 2015. Hà Lan đã tiếp nhận 95.000 người Ukraine dưới hình thức "bảo vệ tạm thời" cho tới tháng 3/2025.