Chính quyền tỉnh An Giang vi phạm quản lý sử dụng đất, khai thác cát hàng trăm tỷ đồng

Theo Đăng Kiệt | 21/07/2023, 07:01
Theo dõi Giáo dục Thủ đô trên

Thanh tra Chính phủ xác định, số tiền cần thu nộp vào ngân sách nhà nước do vi phạm quản lý sử dụng đất của chính quyền tỉnh An Giang là hơn 181 tỷ đồng cùng 119 tỷ đồng tiền nợ ngân sách của nhiều tổ chức khác, tính đến 31/12/2020.

Chính quyền tỉnh An Giang vi phạm quản lý sử dụng đất, khai thác cát hàng trăm tỷ đồng - Ảnh 1.

Chính quyền tỉnh An Giang vi phạm quản lý đất đai, khai thác cát hàng trăm tỷ đồng. Ảnh: UBNDAG

Cần thu nộp hàng trăm tỷ đồng

Ngày 20/7/2023, Thanh tra Chính phủ (TTCP) đã có Thông báo kết luận thanh tra việc chấp hành pháp luật trong công tác thanh tra, tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo và phòng, chống tham nhũng, công tác quản lý, sử dụng đất đai và đầu tư xây dựng cơ bản, công tác cấp giấy phép khai thác cát trên địa bàn tỉnh An Giang giai đoạn 2015-2020.

Theo TTCP giai đoạn này, công tác quản lý, sử dụng đất của chính quyền tỉnh An Giang còn tồn tại một số hạn chế, vi phạm.

Cụ thể, cơ quan thanh tra xác định, số tiền phải thu nộp ngân sách nhà nước (NSNN) là hơn 181 tỷ đồng, trong đó, hơn 5 tỷ đồng là tiền bảo vệ, phát triển đất trồng lúa của giai đoạn 2016 - 2020, khẩu trừ tiền nhận chuyển nhượng quyền sử dụng đất vào tiền sử dụng đất, tiền thuê đất phải nộp khi chuyển mục đích sử dụng đất không đúng quy định là gần 176 tỷ đồng.

Ngoài ra, nhiều tổ chức còn nợ ngân sách nhà nước tiền sử dụng đất, tiền thuê đất hơn 119 tỷ đồng, tính đến 31/12/2020.

Thanh tra Chính phủ cho rằng, chính quyền tỉnh An Giang đã chậm trễ trong việc lập Quy hoạch sử dụng đất (QHSDĐ) đến năm 2020 và Kế hoạch sử dụng đất (KHSDĐ) 5 năm kỳ đầu của tỉnh và các địa phương. QHSDĐ và KHSDĐ là chưa kịp thời, không sát với thực tế, chưa tuân thủ nguyên tắc, không phù hợp với quy hoạch theo quy định tại Luật Đất đai 2013.

Bên cạnh đó, kết quả thực hiện một số chỉ tiêu sử dụng đất thấp so với KHSDĐ đã được chính phủ phê duyệt, nhiều chủ đầu tư chưa thực hiện ký quỹ đảm bảo đầu tư theo quy định tại điều 42 Luật Đầu tư và khoản 3 Điều 27 Nghị định số 118/2015/NĐ-CP. Có 3 chủ đầu tư đã được giao đất, thuê đất nhưng chưa nộp tiền ký quỹ hơn 1,8 tỷ đồng.

Mặt khác, UBND tỉnh An Giang đã cho phép nhà đầu tư thực hiện các thủ tục để triển khai một số công trình, dự án, không có trong danh mục công trình, dự án theo quy hoạch cùng nhiều sai phạm, hạn chế khác...

Theo TTCP, trách nhiệm đối với các hạn chế, vi phạm trên thụộc về Chủ tịch UBND tỉnh An Giang và các Phó Chủ tịch UBND tỉnh phụ trách lĩnh vực đầu tư, đất đai, tài chính; Gíam đốc các sở KH&ĐT, TN&MT, Tài chính, Cục thuế; Chủ tịch UBND cấp huyện, Trưởng phòng TN&MT các huyện, thị xã, thành phố thuộc tỉnh An Giang và các tổ chức cá nhân có liên quan giai đoạn 2015-2020.

Khẩn trương giải quyết trong 9 tháng

Từ những sai phạm trên, TTCP kiến nghị chính quyền tỉnh An Giang khẩn trương chỉ đạo, thực hiện việc rà soát xác định, rõ diện tích đất chuyên trồng lúa được chuyển mục đích sử dụng tại các dự án đầu tư trên địa bàn tỉnh để tính thu tiền bảo vệ và phát triển đất chuyên trồng lúa theo quy định, trong đó có 20 dự án đã có thông báo nộp tiền của cấp thẩm quyền với số tiền phải nộp là gần 5,1 tỷ đồng.

Đồng thời, chỉ đạo rà soát, xác định lại số tiền chuyển nhượng quyền sử dụng đất nông nghiệp được khấu trừ vào tiền sử dụng đất, tiền thuê đất đối với các tổ chức kinh tế khi chuyển mục đích sử dụng đất trên địa bàn tỉnh theo đúng quy định của pháp luật, điều chỉnh số tiền được khấu trừ đã xác định và khẩn trương thu nộp bổ sung vào ngân sách nhà nước số tiền đã khấu trừ chưa đúng (sau khi rà soát thực hiện việc miễn giảm tiền sử dụng đất, tiền thuê đất theo đúng quy định) trong đó có số tiền gần 176 tỷ đồng đã thực hiện khấu trừ.

Trong thời gian 9 tháng kể từ khi công bố kết luận thanh tra, nếu chưa hoàn thành việc khắc phục số tiền đã khấu trừ không đúng quy định nêu tại KLTT thì TTCP sẽ chuyển thông tin đến Cơ quan cảnh sát điều tra của Bộ Công an xem xét, xử lý theo thẩm quyền và quy định của pháp luật.

Bên cạnh đó, đôn đốc các tổ chức cá nhân thu nộp đầy đủ tien 119,853 tỷ đồng tiền nợ sử dụng đất và tiền thuê đất tính đến 31/12/2020.

Ngoài ra, chính quyền tỉnh An Giang khẩn trương thu hồi về NSNN số tiền hơn 1,26 tỷ đồng và giảm trừ khi quyết toán dự án với số tiền hơn 7,3 tỷ đồng do vi phạm về đầu tư xây dựng cơ bản. Khẩn trương có biện pháp thu hồi 5.254 triệu đồng đã thanh toán vượt giá trị quyết toán cho nhà thầu để hoàn trả NSNN theo đúng quy định.

Bài liên quan
Kết quả xổ số kiến thiết ngày 20-7: Tây Ninh, An Giang, Bình Thuận, Bình Định, Hà Nội...
Kết quả xổ số ngày 20-7 vừa được các Công ty Xổ số kiến thiết Tây Ninh, An Giang, Bình Thuận, Bình Định, Quảng Trị, Quảng Bình, Hà Nội công bố

(1) Bình luận
Nổi bật Giáo dục thủ đô
Đừng bỏ lỡ
Mới nhất
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Chính quyền tỉnh An Giang vi phạm quản lý sử dụng đất, khai thác cát hàng trăm tỷ đồng