Chợ Hàn ở Đà Nẵng sau khi được đầu tư 8 tỷ đồng cải tạo

Theo Thái Lâm | 13/03/2023, 18:46
Theo dõi Giáo dục Thủ đô trên

Công trình Cải tạo, nâng cấp chợ Hàn nằm ở bờ tây sông Hàn với kinh phí đầu tư hơn 8 tỷ đồng vẫn đang trên đà hoàn thành, do khách đông nên công trình đã chậm hơn 3 tháng so với thời gian dự kiến.

Chợ Hàn ở Đà Nẵng sau khi được đầu tư 8 tỷ đồng cải tạo - Ảnh 1.

Khởi công ngày 6/9/2022, thời gian thực hiện là 100 ngày, tuy nhiên đến nay, công trình vẫn còn một số điểm vẫn chưa hoàn thành. Ảnh:

Chợ Hàn ở Đà Nẵng sau khi được đầu tư 8 tỷ đồng cải tạo - Ảnh 2.

Theo đó, công trình Cải tạo, nâng cấp chợ Hàn sẽ được thực hiện với 6 hạng mục: tháo dỡ, cải tạo nhà lồng chính, xây mới nhà Ban quản lý, hệ thống điện, xây mới nhà hàng cá, nhà lồng phụ, cổng chào, hệ thống cấp thoát nước. Ảnh:

Chợ Hàn ở Đà Nẵng sau khi được đầu tư 8 tỷ đồng cải tạo - Ảnh 3.

Theo Ban quản lý chợ Hàn, đơn vị đã nhiều lần cải tạo, sửa chữa qua các năm, tuy nhiên kinh phí hàng năm không lớn, không quá 500 triệu đồng. Hiện lần sửa này mang quy mô lớn, nâng cấp, đảm bảo chất lượng cơ sở trong hàng chục năm tới.

Chợ Hàn ở Đà Nẵng sau khi được đầu tư 8 tỷ đồng cải tạo - Ảnh 4.

Ông Hoàng Trung Thượng Đức, Phó BQL chợ Hàn cho biết: "Cơ bản các hạng mục lớn đã hoàn tất. Tuy nhiên nhằm hạn chế ảnh hưởng đến sinh hoạt, hoạt động kinh doanh tại chợ, một số hạng mục nhỏ sẽ thi công vào ban đêm nên kéo dài thời gian''.

Chợ Hàn ở Đà Nẵng sau khi được đầu tư 8 tỷ đồng cải tạo - Ảnh 5.

Hiện chợ Hàn có khoảng 800 tiểu thương kinh doanh buôn bán. Sau

Chợ Hàn ở Đà Nẵng sau khi được đầu tư 8 tỷ đồng cải tạo - Ảnh 6.

Hệ thống cấp thoát nước được lắp đặt kỹ, sử dụng vật liệu tốt tránh tình trạng bể ống, hư vòi.

Chợ Hàn ở Đà Nẵng sau khi được đầu tư 8 tỷ đồng cải tạo - Ảnh 7.

Hai cổng chính được trang trí để trở thành hai điểm check-in nhằm quảng bá và thu hút bạn bè quốc tế và du khách đến với Đà Nẵng.

Chợ Hàn ở Đà Nẵng sau khi được đầu tư 8 tỷ đồng cải tạo - Ảnh 8.

Một số mục nhỏ vẫn chưa được hoàn thành do lượng khách du lịch tham quan chợ Hàn tăng đột biến cả ngày lẫn đêm.

Chợ Hàn ở Đà Nẵng sau khi được đầu tư 8 tỷ đồng cải tạo - Ảnh 9.

"Nằm ở bờ tây sông Hàn, chợ Hàn vừa là chợ truyền thống phục vụ nhu cầu dân sinh, vừa thường xuyên đón đông đảo khách du lịch trong và ngoài nước đến tham quan, mua sắm. Chính vì vậy, BQL đề xuất thành phố xin mở cửa vào thời gian buổi đêm trong thời gian tới, tránh lãng phí nguồn kinh tế từ khách dịch", ông Đức cho hay.

Bài liên quan

(0) Bình luận
Nổi bật Giáo dục thủ đô
Đừng bỏ lỡ
Mới nhất
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Chợ Hàn ở Đà Nẵng sau khi được đầu tư 8 tỷ đồng cải tạo