Hoa quả, xe cộ la liệt dưới lòng đường và trên via hè giữa 2 dãy chung cư Đền Lừ.
Người mua, người bán vô tư họp chợ.
Vỉa hè bị lấn chiếm không còn lối di cho người đi bộ.
Theo người dân cho biết, tình trạng lấn chiếm lòng đường, vỉa hè khu vực trước cổng chợ ngày nào cũng diễn ra từ sáng sớm đến 7h -7h30 khi nào công an xuất hiện thì người ta chạy tán loạn, công an đi rồi lại đâu vào đấy. Riêng khu vực vỉa hè đầu hồi dãy nhà A những người bán hoa ngồi cả ngày.
Những người bán hoa, quả lấn chiếm toàn bộ vỉa hè.
Rác từ các thùng xốp đựng hoa quả bày đầy vỉa hè chiếm lối người đi bộ và làm mất mỹ quan đô thị.
"Tôi mong chính quyền phường Hoàng Văn Thụ có biện pháp xử lý thường xuyên và liên tục hơn chứ chỉ làm theo chiến dịch rồi trùng xuống quyết liệt thì tình trạng chợ chiếm khu dân cư không bao giờ chấm dứt", ông Thoả - một người dân sống tại khu Đền Lừ cho hay.
Theo khoản 5 Điều 12 Nghị định 100/2019/NĐ-CP quy định, hành vi sử dụng trái phép lòng đường đô thị, hè phố để họp chợ, kinh doanh dịch vụ ăn uống, bày, bán hàng hóa có thể bị phạt tiền từ 2.000.000 đồng đến 3.000.000 đồng đối với cá nhân, từ 4.000.000 đồng đến 6.000.000 đồng đối với tổ chức.