Năm học 2025 - 2026 - năm đầu tiên thực hiện chính quyền 2 cấp, Chương trình GDPT 2018 cũng hoàn thành lộ trình, đồng bộ từ lớp 1 - 12.
Dù vậy, việc đăng ký, cung ứng và mua bán sách giáo khoa của phụ huynh, học sinh không có nhiều biến động. Các địa phương cũng sớm có kế hoạch bổ sung trang thiết bị dạy học, tăng cường cơ sở vật chất đảm bảo cho năm học mới.
Chương trình GDPT 2018 đã khép kín và đồng bộ từ lớp 1 - 12. Chuẩn bị cho năm học 2025 - 2026 và trong bối cảnh thực hiện chính quyền địa phương 2 cấp, việc lựa chọn sách giáo khoa được ngành Giáo dục Nghệ An triển khai và hoàn thành từ cuối năm học 2024 - 2025.
Ông Hoàng Văn Danh – Hiệu trưởng Trường Tiểu học Hạnh Lâm (xã Hạnh Lâm), cho biết: Ngay khi có văn bản của sở, chúng tôi đã tổ chức họp tổ chuyên môn, đánh giá lại việc thực hiện dạy học theo sách giáo khoa mới, khó khăn, thuận lợi để tìm giải pháp điều chỉnh.
Thực tế, qua 5 năm thực hiện Chương trình GDPT 2018, các bộ sách giáo khoa từ lớp 1 đến lớp 5 ở trường đã đáp ứng được yêu cầu dạy học và đã được giáo viên, học sinh tiếp cận thuận lợi. Riêng với sách giáo khoa môn Tiếng Anh lớp 4 và lớp 5, tổ bộ môn và lãnh đạo các nhà trường đang cân nhắc, xem xét để có sự điều chỉnh. Nếu thay đổi phải triển khai đồng bộ với các trường trong xã hoặc cụm các xã lân cận để thuận lợi cho công tác chuyên môn sau này.
Ông Nguyễn Kim Chung - Hiệu trưởng Trường Tiểu học Thị trấn Thới Bình B (Thới Bình, Cà Mau) cho hay, theo hướng dẫn của sở GD&ĐT, nhà trường thống kê nhu cầu về trang thiết bị cần mua sắm gửi về UBND xã để tổng hợp, trình sở xem xét, tham mưu UBND tỉnh đầu tư. Về sách giáo khoa, trường cũng tổng hợp số sách từ năm học trước và sách cũ học sinh lớp trên ủng hộ học sinh lớp dưới.
Đồng thời vận động các tổ chức, nhà hảo tâm về sách giáo khoa, đồ dùng học tập để hỗ trợ cho học sinh có hoàn cảnh khó khăn. “Riêng sách giáo khoa phục vụ công tác giảng dạy, nếu thiếu trường sẽ sử dụng nguồn kinh phí hoạt động của đơn vị để mua sắm”, vị hiệu trưởng nhà trường thông tin.
Tương tự, bà Lê Thị Thúy Hường - Hiệu trưởng Trường THCS Thái Phương (Tiên La, Hưng Yên) cho biết, nhà trường sớm cung cấp thông tin về các bộ sách dự kiến sử dụng để phụ huynh cùng hơn 600 học sinh có thể chủ động tìm mua. Đồng thời, nhà trường khuyến khích học sinh và phụ huynh tặng lại sách giáo khoa đã học cho thư viện, để hỗ trợ học sinh nghèo.
Cùng đó, nhà trường rà soát cơ sở vật chất, thiết bị dạy học và báo cáo chính quyền địa phương, lập kế hoạch tu sửa, bổ sung trong kỳ nghỉ hè. Cũng theo bà Hường, để đẩy mạnh việc ứng dụng công nghệ thông tin, đáp ứng yêu cầu chuyển đổi số, nhà trường cần tiếp tục đầu tư thiết bị dạy học hiện đại và bổ sung máy tính cho các lớp học.
“Sau khi sáp nhập địa giới hành chính, nhà trường đã kịp thời báo cáo chính quyền xã mới để có kế hoạch hỗ trợ về ngân sách cũng như kêu gọi nguồn xã hội hóa từ các cá nhân, doanh nghiệp địa phương để thiết bị dạy học ngày càng được trang bị hiện đại”, Hiệu trưởng Trường THCS Thái Phương thông tin.
Ông Lê Quốc Huy - Phó Chủ tịch UBND xã Tiên La (Hưng Yên) cho biết, ngay sau khi tiếp nhận trường tiểu học và trung học trên địa bàn, địa phương đã có kế hoạch rà soát và bổ sung một số thiết bị, cơ sở vật chất cho các trường. “Trước thềm năm học mới, việc rà soát và bổ sung cơ sở vật chất cho các trường trên địa bàn được xem là ưu tiên để đảm bảo chất lượng giáo dục”, ông Huy nhấn mạnh.
Chuẩn bị tốt cho con có đủ sách vào năm học mới, chị Hà Thị Hoài, bản Mường (Tà Hộc, Sơn La) đã hỏi giáo viên chủ nhiệm về danh mục sách, và chủ động đến đại lý trên thành phố mua. Chị chia sẻ: “Tôi có con trai năm nay lên lớp 7, theo học tại Trường THCS Chiềng Sinh. Tôi thấy sách giáo khoa tại các đại lý nhiều, được nhân viên tư vấn nhiệt tình. Tôi đã mua được toàn bộ sách giáo khoa lớp 7 cho con. Tôi hài lòng vì sách có nguồn gốc rõ ràng”.
Năm học 2025 - 2026, công tác phát hành sách giáo khoa được Sở GD&ĐT tỉnh Sơn La chuẩn bị sớm. Từ tháng 3/2025, sở đã tổ chức Hội nghị công tác phát hành sách giáo khoa, đề nghị các nhà xuất bản, đơn vị sở hữu bản quyền chỉ đạo, tổ chức thực hiện đảm bảo cung ứng kịp thời.
Theo Quyết định phê duyệt danh mục sách giáo khoa sử dụng trong các trường phổ thông trên địa bàn tỉnh Sơn La năm học 2025 - 2026, toàn tỉnh sử dụng 338 tên sách giáo khoa cho tiểu học, THCS và THPT của 4 nhà xuất bản.
Sở GD&ĐT tỉnh Sơn La đã tổng hợp số lượng học sinh theo từng khối lớp tại các trường học và gửi cho các nhà xuất bản, đơn vị được ủy quyền phát hành sách chuẩn bị. Đồng thời đề nghị cơ sở giáo dục phối hợp, thống nhất với đơn vị đối tác, lựa chọn phương thức phát hành đảm bảo linh hoạt, thuận tiện cho nhà trường, phụ huynh, học sinh mua sách.
Ông Nguyễn Ngọc Quang - Phó Giám đốc Sở GD&ĐT tỉnh Sơn La, cho biết: “Sở đã phối hợp với Cục Quản lý thị trường tỉnh Sơn La đẩy mạnh công tác kiểm tra, kiểm soát chặt chẽ thị trường sách giáo khoa cũng như ngăn chặn triệt để tình trạng sách giả, in lậu, không đảm bảo chất lượng trên địa bàn tỉnh”, ông Quang nói.
Ông Lê Hải San, Giám đốc Công ty Cổ phần Dịch vụ Thương mại Sách và Thiết bị Tây Bắc, cho biết: Công ty đã nhập 1,67 triệu bản sách giáo khoa, đảm bảo sách đến với học sinh kịp thời và đầy đủ. Hiện, công ty đã bàn giao sách giáo khoa cho 67/132 trường học đặt sách. Còn lại các đơn vị trường học khác đang tiếp tục giao trong tháng 7 và đầu tháng 8.
Bà Nguyễn Hồng Gấm - Phó Giám đốc Công ty Cổ phần Sách – Thiết bị Cà Mau, thông tin: “Năm nay, việc phát hành sách chậm hơn so với cùng kỳ. Đến thời điểm này công ty chúng tôi phát hành khoảng 70% lượng sách nhận từ nhà xuất bản đến các trường và các đại lý trong tỉnh.
Trước đây, các trường đăng ký mua sách qua kênh phòng GD&ĐT nhưng năm nay phòng GD&ĐT không còn nên công ty đã liên hệ trực tiếp với các nhà trường. Thị trường sách năm nay có nhiều đầu mối phát hành, giá cả ổn định, hạn chế sách giả, sách lậu. Giá sách giáo khoa giảm từ 10 - 15% so với năm học trước.
Công tác phát hành sách giáo dục trên địa bàn tỉnh Cà Mau sau sáp nhập cơ bản đảm bảo kịp thời cho các đơn vị trường học, các đại lý. Phụ huynh học sinh có sự chuẩn bị tốt về sách vở, dụng cụ học tập cho con em trong năm học mới”.
Hết chu kỳ đầu tiên của thay sách giáo khoa, ông Trần Xuân Toàn - Giám đốc Công ty Cổ phần Sách và Thiết bị trường học Nghệ An, nhận định: Thị trường sách hiện nay không “nóng”, đáp ứng đủ nhu cầu do chủ yếu chỉ còn sách tái bản. Hơn nữa, xu hướng sử dụng sách cho, tặng, sách cũ ngày càng nhiều vì việc sử dụng sách ở các nhà trường đã cơ bản ổn định, không có nhiều điều chỉnh hoặc thay đổi như các năm trước.
Theo đại diện của Công ty CP Sách và Thiết bị trường học Nghệ An, mặc dù năm nay không còn cấp trung gian là các phòng GD&ĐT, nhưng việc cung ứng sách vẫn thuận lợi. Hiện, ngoài các kênh bán hàng trực tiếp và trực tuyến, nhà trường đã liên hệ trực tiếp với các nhà trường để đưa sách đến tay học sinh.
Việc cung ứng sách giáo khoa, hiện nay “bị động” nhất là đối tượng học sinh lớp 10 bởi dự kiến phải đầu tháng 8, các trường mới bắt đầu phân lớp và công bố các tổ hợp môn mà học sinh lựa chọn.
Tuy nhiên, để đảm bảo không bị gián đoạn trong quá trình cung ứng, hiện các nhà sách cũng đã nhập đầy đủ tất cả đầu sách của các môn học, tránh tình trạng thiếu sách cục bộ. Bên cạnh đó, công ty có chương trình hỗ trợ sách giáo khoa, thiết bị dạy học cho học sinh và trường vùng cao, dân tộc thiểu số.
Ông Nguyễn Tiến Dũng - Trưởng phòng Giáo dục Trung học - Sở GD&ĐT Nghệ An cho biết, từ năm học 2024 - 2025, thực hiện theo Thông tư số 27/2023/TT-BGDĐT các trường đã lựa chọn sách giáo khoa để giảng dạy phù hợp với học sinh, giáo viên.
Các sách giáo khoa được sử dụng ổn định trong cơ sở giáo dục, thuận lợi cho giáo viên trong quá trình giảng dạy và phù hợp với điều kiện kinh tế - xã hội của địa phương. Vì thế, sau khi kết thúc năm học, hết chu kỳ đầu tiên, các trường cơ bản giữ ổn định để thuận lợi cho công tác giảng dạy.
Theo lãnh đạo Sở GD&ĐT Nghệ An, việc ổn định sách giáo khoa cũng tạo điều kiện cho các nhà trường, địa phương chủ động trang thiết bị dạy học tương ứng, phù hợp. Thực hiện chính quyền địa phương 2 cấp, các trường cần kế hoạch rà soát cơ sở vật chất tham mưu chính quyền địa phương đầu tư xây dựng, bổ sung theo hướng trọng tâm, trọng điểm.
Lãnh đạo Sở GD&ĐT tỉnh Cà Mau cho biết, để chuẩn bị cho năm học mới, ngành đã tiến hành kiểm tra thực tế và tham mưu cho cơ quan chức năng bố trí kinh phí sửa chữa trường học và mua sắm trang thiết bị cho 22 trường với tổng kinh phí 41 tỷ đồng, các dự án đang triển khai và hoàn thành đưa vào phục vụ năm học 2025 - 2026.
Ngoài ra, ngành đang tổng hợp nhu cầu đầu tư cơ sở vật chất, trang thiết bị thực hiện đề án dạy 2 buổi/ngày, nhu cầu đầu tư trang thiết bị ứng dụng công nghệ thông tin, chuyển đổi số trong ngành Giáo dục, để tham mưu UBND tỉnh bố trí nguồn kinh phí mua sắm, đảm bảo các trường có đầy đủ trang thiết bị đáp ứng nhu cầu dạy và học trong năm học mới.
Theo thông tin từ Bộ GD&ĐT một số sách giáo khoa sẽ phải thay đổi nội dung gồm Lịch sử và Địa lí (lớp 4, lớp 5, lớp 9); Địa lí (lớp 12); Lịch sử (lớp 10); Giáo dục Kinh tế và Pháp luật (lớp 10) khi sáp nhập tỉnh, thành. Trong khi chờ sách giáo khoa mới, theo kế hoạch trong năm học mới các nhà trường vẫn sử dụng sách hiện hành. Về phía các đơn vị cung ứng trên địa bàn tỉnh Nghệ An đã ra văn bản thông báo tiếp tục sử dụng sách cũ và nếu có thay đổi sẽ cam kết để các nhà trường và phụ huynh, học sinh được đổi sách miễn phí.