Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng Trần Văn Hiệp nhận hối lộ của đại gia nào?

Theo Trang Anh | 03/01/2024, 10:37
Theo dõi Giáo dục Thủ đô trên

Liên quan đến dự án Đại Ninh, ông Nguyễn Ngọc Ánh - Chánh Thanh tra tỉnh Lâm Đồng cũng bị bắt vì cáo buộc nhận hối lộ 10 tỷ đồng.

Ngày 2/1, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đã khởi tố bị can, bắt tạm giam ông Trần Văn Hiệp Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng về tội Nhận hối lộ quy định tại Khoản 4 Điều 354 Bộ luật Hình sự năm 2015.

Cơ quan điều tra xác định ông Trần Văn Hiệp, Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng đã có hành vi nhận hối lộ liên quan đến dự án khu đô thị thương mại du lịch, nghỉ dưỡng sinh thái Đại Ninh, tỉnh Lâm Đồng.

Cụ thể, thông tin từ báo Pháp luật TPHCM cho hay, chủ tịch tỉnh Lâm Đồng - Trần Văn Hiệp bị cáo buộc đã nhận hối lộ của Nguyễn Cao Trí - một đại gia nổi tiếng Sài Gòn, ông chủ của nhiều doanh nghiệp đa ngành nghề và cũng là chủ dự án sinh thái Đại Ninh.

Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng Trần Văn Hiệp nhận hối lộ của đại gia nào? - Ảnh 1.

Ông Trần Văn Hiệp - Ảnh: Tiền Phong

Liên quan đến vụ việc này, tháng 3/2023, Cơ quan cảnh sát điều tra Bộ Công an đã bắt ông Nguyễn Ngọc Ánh - Chánh Thanh tra tỉnh Lâm Đồng để điều tra hành vi nhận hối lộ. Ông Ánh bị cáo buộc nhận hối lộ 10 tỷ đồng.

Ngoài ra, các thành viên tổ công tác Thanh tra Chính phủ cũng đã bị khởi tố, gồm ông Lê Quốc Khanh, phó cục trưởng Cục 2, (tổ trưởng); ông Hoàng Văn Xuân, thanh tra viên Cục 2 (tổ phó); ông Nguyễn Nho Định, thanh tra viên Cục 2.

Đại gia Nguyễn Cao Trí là ai?

Ông Nguyễn Cao Trí (SN 1970, trú quận 3, TP.HCM) được biết đến là đại gia tại TP.HCM khi sở hữu nhiều doanh nghiệp kinh doanh đa ngành nghề từ bất động sản, giáo dục, tài chính đến dịch vụ nhà hàng như: Công ty cổ phần Tập đoàn Capella, Công ty TNHH Capella Hospitality, Công ty cổ phần thương mại và dịch vụ Lâu Đài Ven Sông, Claris Palace, Capella Gallery Hall... và ông cũng là Tổng giám đốc Công ty cổ phần Đầu tư du lịch Sài Gòn Đại Ninh.

Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng Trần Văn Hiệp nhận hối lộ của đại gia nào? - Ảnh 2.

Ông Nguyễn Cao Trí

Ông Nguyễn Cao Trí từng đảm nhiệm chức vụ lãnh đạo tại một số công ty thành viên của Tập đoàn Bến Thành (Bến Thành Group) như Giám đốc đầu tư tại Công ty Bến Thành Tourist (1999 - 2005), Tổng giám đốc Công ty cổ phần Đầu tư địa ốc Bến Thành (Bến Thành Land).

Năm 2021, ông Nguyễn Cao Trí cũng bắt đầu tham gia vào Hội đồng quản trị Saigonbank sau khi mua vào 579.199 cổ phiếu SGB.

Ngày 15/1/2023, ông Nguyễn Cao Trí bị khởi tố, bắt tạm giam về tội lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản, theo khoản 4, điều 175 Bộ luật Hình sự liên quan đến bà Trương Mỹ Lan và Vạn Thịnh Phát.

Dự án 13 năm vẫn "án binh bất động", vướng nhiều sai phạm

Dự án Khu đô thị Nam Đà Lạt (nay là dự án Khu đô thị thương mại, du lịch nghỉ dưỡng sinh thái Đại Ninh) của Công ty cổ phần đầu tư du lịch Sài Gòn Đại Ninh được coi là đại siêu dự án khi có diện tích gần 3.600 ha, trải rộng trên địa bàn 4 xã Phú Hội, Ninh Gia, Tà Hine và Ninh Loan của huyện Đức Trọng.

Năm 2010, Công ty cổ phần Đầu tư du lịch Sài Gòn Đại Ninh được UBND tỉnh Lâm Đồng cấp giấy chứng nhận để thực hiện dự án Khu đô thị thương mại, du lịch, nghỉ dưỡng sinh thái Đại Ninh (khu đô thị Đại Ninh) với tổng mức đầu tư lên đến hơn 25.000 tỷ đồng, dự kiến đưa vào sử dụng năm 2018. Ông Nguyễn Cao Trí là người đại diện pháp luật.

Thông tin trên Tuổi trẻ Online cho hay, từ khi được UBND tỉnh Lâm Đồng giao đất, giao rừng, chủ đầu tư đã để rừng bị phá, lấn chiếm hơn 368ha. Năm 2017, Sở Tài chính Lâm Đồng có quyết định yêu cầu công ty bồi thường giá trị thiệt hại về tài nguyên rừng 6,66 tỷ đồng, nhưng đến giữa năm 2020, doanh nghiệp này mới nộp 1,67 tỷ đồng.

Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng Trần Văn Hiệp nhận hối lộ của đại gia nào? - Ảnh 3.

Sêu dự án 25.000 tỷ đồng Sài Gòn Đại Ninh không một bóng người

Vì vậy, năm 2020, tại kết luận thanh tra 929/KL/TTCP, Thanh tra Chính phủ đã đề nghị UBND tỉnh Lâm Đồng chấm dứt hoạt động, thu hồi dự án.

Tuy nhiên, năm 2021, kết luận thanh tra đã sửa đổi, rút lại yêu cầu chấm dứt hoạt động, thu hồi đất dự án này.

Trong đó, Thanh tra Chính phủ đề nghị UBND tỉnh Lâm Đồng tiếp tục giãn tiến độ, điều chỉnh và gia hạn cho dự án. Sau khi thoát án thu hồi, tháng 11/2021, Công ty Sài Gòn Đại Ninh đã có văn bản đề nghị điều chỉnh tổng mức đầu tư dự án nói trên từ 25.243 tỷ đồng thành 30.291,6 tỷ đồng (tăng 20%).

Đầu năm 2022, UBND tỉnh Lâm Đồng gia hạn tiến độ cho dự án 24 tháng và yêu cầu chủ đầu tư tập trung nguồn lực triển khai hoàn thành. Đến ngày 15/1/2023, ông Nguyễn Cao Trí bị bắt (vì có liên quan đến vụ án Vạn Thịnh Phát), dự án tiếp tục "án binh bất động".

Như vậy, hơn 13 năm sau ngày khởi công, dự án Khu đô thị thương mại, du lịch, nghỉ dưỡng sinh thái Đại Ninh của Công ty Sài Gòn Đại Ninh vẫn chỉ là một vùng hoang tàn, cỏ dại mọc cao đến đầu người.

Bài liên quan
Vì sao cựu Chủ tịch UBND tỉnh Bình Thuận Lê Tiến Phương bị bắt?
Cựu Chủ tịch UBND tỉnh Bình Thuận Lê Tiến Phương bị bắt do sai phạm liên quan dự án Khu đô thị du lịch biển Phan Thiết.

(0) Bình luận
Nổi bật Giáo dục thủ đô
Đừng bỏ lỡ
Mới nhất
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng Trần Văn Hiệp nhận hối lộ của đại gia nào?