Chủ tịch UBND TP HCM: Phải chỉ ra được giá trị mới khi điều chỉnh quy hoạch chung!

Theo Quốc Anh | 25/11/2023, 10:15
Theo dõi Giáo dục Thủ đô trên

Chủ tịch UBND TP HCM Phan Văn Mãi nhấn mạnh báo cáo về Điều chỉnh quy hoạch chung TP HCM đến năm 2040, tầm nhìn đến năm 2060 phải chỉ ra được điểm mới, giá trị mới của TP HCM.

Ngày 25-11, UBND TP HCM tổ chức hội nghị lấy ý kiến chuyên gia về báo cáo kỳ 2 Điều chỉnh quy hoạch chung TP HCM đến năm 2040, tầm nhìn đến năm 2060.

Chủ tịch UBND TP HCM: Phải chỉ ra được giá trị mới khi điều chỉnh quy hoạch chung! - Ảnh 1.

Ông Phan Văn Mãi, Chủ tịch UBND TP HCM nhấn mạnh báo cáo phải chỉ ra được điểm mới của TP HCM.

Chủ trì hội nghị là ông Phan Văn Mãi - Chủ tịch UBND TP HCM; ông Trần Ngọc Chính - nguyên thứ trưởng Bộ Xây dựng, Chủ tịch Hội Quy hoạch Phát triển đô thị Việt Nam, Tổ trưởng Tổ công tác của Bộ Xây dựng; bà Trần Thu Hằng - Vụ trưởng Vụ Quy hoạch - Kiến trúc (Bộ Xây dựng).

Phát biểu định hướng hội nghị, Chủ tịch UBND TP HCM Phan Văn Mãi nhấn mạnh báo cáo kỳ này phải chỉ được điểm mới, giá trị mới của điều chỉnh quy hoạch chung là gì.

  • Chủ tịch UBND TP HCM Phan Văn Mãi: Ưu tiên bố trí vốn, đất để xây dựng phòng học mới

"Chúng ta kiến tạo không gian mới, động lực mới, đề xuất cơ chính sách gì để quy hoạch chung khả thi, hướng tới thực hiện các mục tiêu trong nghị quyết 24 về phát triển kinh tế - xã hội vùng Đông Nam Bộ, nghị quyết 31 của Bộ Chính trị về phương hướng, nhiệm vụ phát triển TP HCM đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045" – ông Phan Văn Mãi nói.

Chủ tịch UBND TP HCM: Phải chỉ ra được giá trị mới khi điều chỉnh quy hoạch chung! - Ảnh 3.

Đại diện liên danh đơn vị tư vấn báo cáo tại hội nghị.

Chủ tịch UBND TP HCM cho rằng điều chỉnh quy hoạch chung lần này phải khẳng định rõ nét vị trí, vai trò của thành phố ở vùng kinh tế phía Nam và trong cả nước, là đầu mối, đại diện của Việt Nam trong hội nhập quốc tế.

"Thành phố không chỉ kết nối giao thông, logistics mà phải khẳng định bằng sức mạnh mềm, vai trò dẫn đầu, cạnh tranh tầm quốc tế, khu vực. Như vậy, điều chỉnh quy hoạch chung lần này không chỉ thiết kế phần cứng mà có cơ chế, phần mềm để phát triển thành phố, khẳng định vai trò của thành phố" – ông Phan Văn Mãi nói.

Chủ tịch UBND TP HCM mong muốn chuyên gia, nhà khoa học, lãnh đạo sở ngành, địa phương tập trung góp ý để đơn vị tư vấn, Sở Quy hoạch - Kiến trúc, UBND TP HCM tiếp thu, kịp hoàn thiện đồ án báo cáo cấp thẩm quyền như thời gian đã định.

Bài liên quan

(0) Bình luận
Nổi bật Giáo dục thủ đô
Đừng bỏ lỡ
Mới nhất
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Chủ tịch UBND TP HCM: Phải chỉ ra được giá trị mới khi điều chỉnh quy hoạch chung!