Chủ tiệm vàng ôm nợ gần 100 tỉ bỏ trốn

12/04/2023, 20:00
Theo dõi Giáo dục Thủ đô trên

Chủ tiệm vàng "ôm" nợ gần 100 tỉ bỏ trốn; Thành lập thành phố thứ 4 trực thuộc tỉnh Bình Dương; Tòa tuyên án vụ "nhà mua 58 tỉ, bán lại 28 tỉ siêu tốc"... là những tin tức nổi bật trong ngày.

Chủ tiệm vàng "ôm" nợ gần 100 tỉ bỏ trốn

Ngày 12/4, Công an xã Bình Châu, huyện Bình Sơn (Quảng Ngãi), cho biết đã tiếp nhận đơn, phản ánh của nhiều người dân tố cáo vợ chồng ông Nguyễn Văn Thái (57 tuổi) và bà Võ Thị Thu Hồng (53 tuổi), ngụ thôn Định Tân, xã Bình Châu chiếm đoạt tài sản.

Tin tức 24h qua: Chủ tiệm vàng

Nhiều người dân kéo đến tiệm vàng đã đóng cửa của vợ chồng bà Hồng để tìm đòi nợ

Theo Công an xã Bình Châu, nhiều ngày qua, hàng trăm người ở nhiều nơi như xã Bình Châu, Tịnh Hòa… đã tập trung về nhà ông Thái, bà Hồng - chủ một tiệm vàng ở xã Bình Châu để đòi nợ khi nghe thông tin vợ chồng người này bỏ đi khỏi địa phương cùng một số tiền lớn. Qua công tác nắm tình hình, số tiền nợ của 2 vợ chồng ông Thái và bà Hồng ước tính khoảng gần 100 tỉ đồng.

Công an xã Bình Châu đang tiếp tục nắm tình hình vụ việc, đồng thời báo cáo sự việc trên cho lãnh đạo Công an huyện Bình Sơn.

Thành lập thành phố thứ 4 trực thuộc tỉnh Bình Dương

Ngày 12/4, tỉnh Bình Dương long trọng tổ chức lễ công bố thành lập TP Tân Uyên trực thuộc tỉnh. 

Trước đó, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ đã ký nghị quyết của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về việc thành lập TP Tân Uyên, thuộc tỉnh Bình Dương. Nghị quyết có hiệu lực từ ngày 10/4/2023.

Tin tức 24h qua: Chủ tiệm vàng

Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Trần Thanh Mẫn trao Nghị quyết số 725/NQ-UBTVQH15 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội và tặng quà lưu niệm cho TP Tân Uyên

TP Tân Uyên được thành lập trên cơ sở toàn bộ 191,76km2 diện tích tự nhiên và quy mô dân số 466.053 người của thị xã Tân Uyên. Đây là TP thứ tư của tỉnh Bình Dương, sau các TP Thủ Dầu Một, Dĩ An, Thuận An.

Thông tin mới vụ rơi trực thăng 5 người chết ở Quảng Ninh

Ngày 12/4, đại diện Cục Quản lý, giám sát bảo hiểm (Bộ Tài chính) cho biết đã nhận được báo cáo bước đầu của doanh nghiệp bảo hiểm về việc tạm ứng chi trả bồi thường liên quan đến vụ rơi máy bay trực thăng Bell 505 số hiệu VN-8650 chở 5 người (1 phi công và 4 hành khách) ngắm cảnh trên Vịnh Hạ Long bị rơi trên biển Hải Phòng - Quảng Ninh.

Tin tức 24h qua: Chủ tiệm vàng

Doanh nghiệp bảo hiểm đã tạm ứng bồi thường cho gia đình phi công. Ảnh minh họa

Theo đó, Tổng công ty Cổ phần Bảo hiểm dầu khí Việt Nam (PVI) đã tạm ứng chi trả bồi thường cho gia đình phi công lái trực thăng Bell 505 với số tiền là 50.000 USD (tương đương 1,18 tỉ đồng).

Số tiền còn lại sẽ được bảo hiểm chi trả ngay sau khi hoàn tất các thủ tục liên quan theo quy định của Đơn bảo hiểm. Phi công trong vụ tai nạn này là Đại tá Chu Quang Minh, sinh năm 1964.

Tòa tuyên án vụ "nhà mua 58 tỉ, bán lại 28 tỉ siêu tốc"

Chiều 12/4, sau một ngày xét xử, TAND quận Tân Bình, TP.HCM đã tuyên án vụ tranh chấp yêu cầu hủy hợp đồng chuyển nhượng đất và tài sản trên đất giữa nguyên đơn là vợ chồng ông Nguyễn Văn Quyện và bị đơn là ông Trần Vũ Trường.

Tin tức 24h qua: Chủ tiệm vàng

Ông Quyện chờ nghe tòa tuyên án. Ảnh: PHƯƠNG LOAN

HĐXX đã tuyên hủy hợp đồng chuyển nhượng giữa vợ chồng ông Quyện và Trường do Trường vi phạm thỏa thuận về việc thanh toán. Khi án có hiệu lực, ông Quyện được quyền làm thủ tục cấp sổ mới (chuyển chủ quyền nhà đất lại cho vợ chồng ông).

Tòa bác yêu cầu của ông Quyện về việc đòi Trường bồi thường, đòi Trường mất 11 tỉ đồng (tiền thanh toán đợt 1 xem như tiền cọc). Ông Quyện phải trả lại Trường số tiền này.

Về hợp đồng giữa Trường và bà Hoàng Ngọc Điệp, tòa tuyên huỷ vì hợp đồng có dấu hiệu bất thường, mới mua nhà giá 58 tỉ, sau 14 ngày đã bán 28 tỉ. Trường phải trả bà Điệp 28 tỉ.

Ông Quyện được miễn án phí vì là người cao tuổi. Vợ ông khóc tại phiên tòa vì xúc động, và vơi bớt nỗi lo của chuỗi ngày gần 10 năm theo kiện.

Chủ tiệm vàng "ôm" nợ gần 100 tỉ bỏ trốn

Ngày 12/4, Công an xã Bình Châu, huyện Bình Sơn (Quảng Ngãi), cho biết đã tiếp nhận đơn, phản ánh của nhiều người dân tố cáo vợ chồng ông Nguyễn Văn Thái (57 tuổi) và bà Võ Thị Thu Hồng (53 tuổi), ngụ thôn Định Tân, xã Bình Châu chiếm đoạt tài sản.

Tin tức 24h qua: Chủ tiệm vàng

Nhiều người dân kéo đến tiệm vàng đã đóng cửa của vợ chồng bà Hồng để tìm đòi nợ

Theo Công an xã Bình Châu, nhiều ngày qua, hàng trăm người ở nhiều nơi như xã Bình Châu, Tịnh Hòa… đã tập trung về nhà ông Thái, bà Hồng - chủ một tiệm vàng ở xã Bình Châu để đòi nợ khi nghe thông tin vợ chồng người này bỏ đi khỏi địa phương cùng một số tiền lớn. Qua công tác nắm tình hình, số tiền nợ của 2 vợ chồng ông Thái và bà Hồng ước tính khoảng gần 100 tỉ đồng.

Công an xã Bình Châu đang tiếp tục nắm tình hình vụ việc, đồng thời báo cáo sự việc trên cho lãnh đạo Công an huyện Bình Sơn.

Bài liên quan
Doanh nghiệp của nữ đại gia vàng bạc tiết lộ mức thưởng lớn cho dàn lãnh đạo
Dàn lãnh đạo của PNJ sẽ được thưởng lên tới 50 tỷ đồng nếu lợi nhuận trong năm nay đạt con số 1.937 tỷ đồng.

(0) Bình luận
Nổi bật Giáo dục thủ đô
Đừng bỏ lỡ
Mới nhất
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Chủ tiệm vàng ôm nợ gần 100 tỉ bỏ trốn