Chuẩn bị nhổ trụ bê tông khỏi lòng đất cứu nạn bé trai 10 tuổi mắc kẹt

Theo Nhật Huy - Hòa Hội | 04/01/2023, 10:20
Theo dõi Giáo dục Thủ đô trên

Tại hiện trường, lực lượng cứu hộ đang gắn cáp vào ống cọc bê tông. Khi đủ điều kiện, lực lượng cứu hộ tiến hành nhổ ống cọc bê tông cứu nạn bé trai.

Khoảng 9h ngày 4/1, đơn vị cứu hộ đang xử lý những công đoạn cuối cùng trong lòng ống. Đến khi đủ điều kiện, lực lượng cứu hộ sẽ tiến hành nhổ ống cọc bê tông cứu nạn bé trai 10 tuổi rơi xuống trụ bê tông sâu 35m ở công trình cầu Rọc Sen, xã Phú Lợi, huyện Thanh Bình (Đồng Tháp).

Chuẩn bị nhổ trụ bê tông khỏi lòng đất cứu nạn bé trai 10 tuổi mắc kẹt - Ảnh 1.

Thiếu tướng Nguyễn Minh Triều, Phó Tư lệnh Quân khu 9 đã có mặt kiểm tra trước khi treo cáp.

Ngay từ đêm 3 đến 4/1, lãnh đạo tỉnh Đồng Tháp đã có mặt tại hiện trường tiếp tục trao đổi với các lực lượng đẩy nhanh tiến độ cứu hộ. Trong đó, phương án ban đầu thực hiện khoan guồng xoắn đến độ sâu 27m, sau đó tiến hành tròng cáp vào 3 đoạn ống bê tông.

Do kết cấu đất chặt, Bí thư Tỉnh ủy Đồng Tháp Lê Quốc Phong chỉ đạo sẽ áp dụng phương pháp khoan xoáy nước áp lực lớn tạo độ tơi đất, kết hợp khoan guồng xoắn đến khi cách đáy trụ bê tông khoảng 3 - 4m các lực lượng sẽ phối hợp với nhau để kéo trụ bê tông lên. Đồng thời, thực hiện cắt trụ bê tông khi được nhấc lên.

Bí thư Tỉnh uỷ Đồng Tháp đề nghị tất cả lực lượng khẩn trương tiến hành chuẩn bị các thiết bị và phối hợp tốt để nhanh chóng triển khai phương án trên.

Chuẩn bị nhổ trụ bê tông khỏi lòng đất cứu nạn bé trai 10 tuổi mắc kẹt - Ảnh 2.

Chuẩn bị nhổ trụ bê tông khỏi lòng đất cứu nạn bé trai 10 tuổi mắc kẹt - Ảnh 3.

Khi đủ điều kiện, lực lượng cứu hộ sẽ tiến hành nhổ ống cọc bê tông cứu nạn bé trai.

Thiếu tướng Nguyễn Minh Triều – Phó Tư lệnh Quân khu 9 cho biết, địa hình, địa chất nơi đây phức tạp, do vậy giải pháp là lồng ống thép xung quanh trụ để tiến hành lấy đất xung quanh. Khi thấy đủ điều kiện, lực lượng cứu hộ sẽ đưa trụ bê tông lên bằng các thiết bị chuyên dụng rồi tiến hành thăm dò trong lòng ống vị trí của cháu bé để tiến hành cưa cắt cứu hộ .

Chuẩn bị nhổ trụ bê tông khỏi lòng đất cứu nạn bé trai 10 tuổi mắc kẹt - Ảnh 4.

Chuẩn bị nhổ trụ bê tông khỏi lòng đất cứu nạn bé trai 10 tuổi mắc kẹt - Ảnh 5.

Từ đêm 3/1 đến sáng 4/1, lực lượng cứu hộ dùng phương pháp khoan xoáy nước áp lực lớn kết hợp khoan guồng xoắn.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Tháp Đoàn Tấn Bửu chia sẻ: “Gia đình của bé trai thuộc diện khó khăn. Sau khi vụ tai nạn xảy ra, lãnh đạo tỉnh đã trực tiếp đến gia đình thăm hỏi, hỗ trợ lương thực, thực phẩm, tiền trong lúc lực lượng chức năng đang giải cứu cháu bé”.

Như Tiền Phong đã đưa tin, trưa 31/12, em Thái Lý Hạo Nam (10 tuổi) cùng ba người bạn vào công trình cầu Rọc Sen nằm trên đường tỉnh 857, xã Phú Lợi, huyện Thanh Bình, tỉnh Đồng Tháp, để nhặt phế liệu. Lúc đi qua công trình đang thi công, Nam lọt xuống cọc bê tông rỗng bên trong, đường kính 25 cm, đã đóng xuống đất sâu khoảng 35 m.

Nhận tin báo, lực lượng chức năng của địa phương đã có mặt cùng phối hợp cứu hộ.

Bài liên quan

(0) Bình luận
Nổi bật Giáo dục thủ đô
Đừng bỏ lỡ
Mới nhất
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Chuẩn bị nhổ trụ bê tông khỏi lòng đất cứu nạn bé trai 10 tuổi mắc kẹt