Chuyên gia nói gì về việc 'thánh ăn' Nga Sumo có thể ăn gần hết cả con lợn quay?

29/07/2023, 10:00
Theo dõi Giáo dục Thủ đô trên

Trên mạng xã hội, nhiều người tỏ ý thán phục về sức ăn “phi thường” của Nga Sumo. Tuy nhiên, cũng có một số ý kiến thắc mắc tại sao một phụ nữ chỉ nặng 45kg mà lại có thể ăn được lượng thức ăn nhiều đến thế.

Gây nhiều hệ lụy xấu cho sức khỏe

Đem thông tin về khả năng ăn uống đáng kinh ngạc của các "thánh ăn" trao đổi với PGS.TS Nguyễn Thị Vân Hồng, nguyên Phó trưởng khoa Tiêu hóa, Bệnh viện Bạch Mai, bà khẳng định: "Không một hệ tiêu hóa bình thường nào có thể "chấp nhận" được việc nạp quá nhiều đồ ăn đến thế".

Theo đó, kích thước dạ dày của mỗi người là khác nhau, trung bình dài 25cm, rộng từ 10 đến 15 cm và có thể chứa khoảng 1-2kg thức ăn. Và để tiêu hóa hết số thức ăn này phải cần một khoảng thời gian từ 2 đến 6 giờ. Do đó, trường hợp người bình thường ăn đến 5-6kg thức ăn là điều rất khó xảy ra.

Trước đây, khi nhắc đến các "thánh ăn", các chuyên gia tiêu hóa cho rằng, những người này rất có thể gặp phải hội chứng Dumping. Đây là một nhóm các triệu chứng có thể xảy ra nếu phẫu thuật để cắt bỏ toàn bộ hoặc một phần của dạ dày, hoặc nếu dạ dày đã được phẫu thuật nối tắt để giúp giảm cân.

Hội chứng này còn được gọi là hội chứng dạ dày rỗng nhanh chóng, xảy ra khi các phần chưa được tiêu hóa trong dạ dày được vận chuyển vào ruột non quá nhanh.

Còn nếu không thuộc hội chứng Dumping thì trường hợp những người ăn không biết no có thể đã bị tổn thương ở não, não của họ luôn nhận được tín hiệu là dạ dày mình đang trống rỗng nên thôi thúc ăn.

Theo các chuyên gia, dù là nguyên nhân nào, việc nạp quá nhiều thức ăn vào trong cơ thể một lúc cũng sẽ tiềm ẩn nhiều nguy cơ xấu đối với sức khỏe. Phân tích cụ thể về điều này, PGS.TS Nguyễn Thị Lâm, nguyên Phó Viện trưởng Viện Dinh dưỡng Quốc gia cho biết, đối với nữ giới trưởng thành, nhu cầu dinh dưỡng một ngày để vận động, sinh hoạt bình thường cần nạp vào cơ thể là 1.800 kcal; với nam giới từ 2.000 – 2.400 kcal.

Do đó, ăn quá nhiều sẽ dẫn đến dư thừa năng lượng, gây hậu quả là thừa cân, béo phì. Bên cạnh đó, thừa đạm tăng gánh nặng cho thận, dẫn đến suy thận và hàng loạt hệ lụy khác cho sức khỏe.

PGS.TS Nguyễn Thị Lâm lấy ví dụ, như trường hợp người phụ nữ ăn gần hết cả con lợn quay thì việc dư thừa chất đạm, chất béo là điều chắc chắn. Còn việc ăn bát bún hải sản nặng đến 5kg sẽ dẫn đến dư thừa năng lượng. Bởi chỉ cần ăn 2kg bún là đã nạp vào cơ thể khoảng 3.500 kcal, gấp đôi nhu cầu năng lượng của cả một ngày ở một người bình thường. Chưa kể người này còn ăn các thức ăn khác trong ngày.

Nhận định về những trường hợp có sức ăn lớn, vị chuyên gia này nghiêng về khả năng những người đó có thể gặp các vấn đề về nội tiết – chuyển hóa khiến cơ thể lúc nào cũng cảm thấy đói nên phải ăn thật nhiều. Hoặc hệ tiêu hóa có vấn đề nên không hấp thu được các chất dinh dưỡng dẫn đến việc ăn nhiều nhưng vẫn gầy.

Theo (Gia đình & Xã hội)
https://www.24h.com.vn/suc-khoe-doi-song/chuyen-gia-noi-gi-ve-viec-thanh-an-nga-sumo-co-the-an-gan-het-ca-con-lon-quay-c62a1488084.html
Copy Link
https://www.24h.com.vn/suc-khoe-doi-song/chuyen-gia-noi-gi-ve-viec-thanh-an-nga-sumo-co-the-an-gan-het-ca-con-lon-quay-c62a1488084.html
Bài liên quan

(0) Bình luận
Nổi bật Giáo dục thủ đô
Đừng bỏ lỡ
  • Trao quyền giải thể trường đại học cho Bộ trưởng Giáo dục
    5 giờ trước Chính sách giáo dục
    Quyền quyết định giải thể trường đại học được giao cho Bộ trưởng Giáo dục và Đào tạo, thay vì chỉ dừng hoạt động đào tạo hoặc giải thể phân hiệu như trước đây.
  • 'Hút nhân tài' bằng học bổng STEM
    5 giờ trước Chính sách giáo dục
    Tuyển sinh đại học năm 2026 có những chính sách mới hỗ trợ người học STEM. Bộ GD&ĐT đang trình Chính phủ học bổng mới cho khối ngành này.
  • Vì sao đại học quyết định năng lực công nghệ lõi của quốc gia?
    11 giờ trước Giáo dục
    Trong bối cảnh Nghị quyết số 71-NQ/TW và Nghị quyết số 57-NQ/TW đặt ra yêu cầu phát triển nguồn nhân lực và năng lực công nghệ như những trụ cột chiến lược, câu hỏi không còn là Việt Nam cần công nghệ gì, mà là phải bắt đầu từ đâu để không tiếp tục lặp lại vòng luẩn quẩn “nghiên cứu xong rồi để đó”. Theo GS.TSKH Nguyễn Đình Đức, Trường Đại học Công nghệ, ĐHQGHN, điểm xuất phát cần được đặt lại: từ những bài toán lớn của quốc gia.
  • GS đoạt giải Nobel đầu quân cho đại học Trung Quốc
    4 giờ trước Giáo dục bốn phương
    Hartmut Michel, nhà hóa sinh 77 tuổi người Đức từng đoạt giải Nobel, vừa trở thành giảng viên cơ hữu tại một trong những bệnh viện thực hành hàng đầu vùng Đông Bắc Trung Quốc.
  • Gen Z lan tỏa tình yêu lịch sử
    4 giờ trước Giáo dục
    Trong bối cảnh công nghệ và các xu hướng mới liên tục định hình lối sống, Lịch sử - môn học từng bị xem là “khô khan” tưởng như ngày càng xa rời giới trẻ. Tuy nhiên, từ lớp học chuyên, các câu lạc bộ học thuật đến không gian mạng, nhiều bạn trẻ vẫn nuôi dưỡng tình yêu với lịch sử theo cách riêng. Với họ, lịch sử không chỉ là những con số, mốc thời gian mà còn là nguồn cảm hứng, bài học và nền tảng để hiểu hiện tại, định hình tương lai.
Mới nhất
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Chuyên gia nói gì về việc 'thánh ăn' Nga Sumo có thể ăn gần hết cả con lợn quay?