Cô gái 22 tuổi đột tử trong phòng tắm vì thói quen nguy hiểm ít ai để ý tới

Mỹ Diệu, | 26/10/2023, 21:20
Theo dõi Giáo dục Thủ đô trên

Sau khi thức dậy, cô Trần bước vào phòng tắm, hồi lâu không thấy ra. Khi mẹ cô phát hiện cô Trần đã nằm trên sàn, không còn hơi thở.

Ngoài gây ngất khi đi tiểu, nhịn tiểu còn gây ra những tác hại khác cho sức khỏe. Trong kỳ nghỉ hè năm 2013, Trương Dương, một nam sinh 17 tuổi đến từ Truy Bách (Trung Quốc), hàng ngày đều đến quán cà phê Internet. Để tiết kiệm thời gian, cậu mang hết đồ ăn thức uống đến quán vừa ăn uống vừa lướt Internet. Cậu thậm chí không muốn lãng phí thời gian đi vệ sinh nên chuyện nhịn tiểu là thường xuyên.

Trương Dương ban đầu được chẩn đoán mắc bệnh sỏi bàng quang và đôi khi gặp khó khăn khi đi tiểu, nhưng cậu không quan tâm đến điều đó vì nó không đau.

Cô gái 22 tuổi đột tử trong phòng tắm vì thói quen nguy hiểm ít ai để ý tới - Ảnh 2.

Hình tròn màu trắng chính là một viên sỏi có chu vi 6cm, to bằng nắm tay chiếm giữ gần một nửa thể thích bàng quang của một bệnh nhân sau thời gian dài giữ thói quen nhịn tiểu

Vào ngày 7/8 vừa rồi, cậu hào hứng chơi game tại quán cà phê Internet đến mức nhịn tiểu suốt 6 giờ. Sau đó, cậu chạy ngay vào nhà vệ sinh, nhưng dù cố gắng thế nào, cậu cũng không thể đi tiểu được.

Đến chiều vẫn không thể đi tiểu được. Nhưng đột nhiên, Trương Dương bị đau dữ dội ở vùng bụng dưới và được gia đình đưa đến bệnh viện.

Bác sĩ tìm thấy một hòn sỏi mắc kẹt trong tuyến tiền liệt của cậu gần lỗ niệu đạo. Bác sĩ tiến hành phẫu thuật và mổ bụng dưới, phát hiện thành sau bàng quang bên phải của Trương Dương sưng lên và vỡ ra, nước tiểu chảy khắp nơi trong khoang bụng.

Bác sĩ cho biết: Dung tích chứa nước tiểu bình thường của bàng quang là 250 đến 300ml, nhưng nước tiểu trong bàng quang của Trương Dương đã lên tới 1500ml, gấp 5 lần mức dự trữ thông thường!

Nếu lỗ thủng gần lỗ niệu đạo, Trương Dương không chỉ bị viêm phúc mạc cấp tính do nhiễm bẩn nước tiểu mà thậm chí có thể nguy hiểm đến tính mạng do chảy máu ồ ạt.

Nhịn tiểu không chỉ gây tổn hại cho hệ tiết niệu mà còn có hại cho tuyến tiền liệt. Nó là một trong những nguyên nhân lớn nhất gây viêm tuyến tiền liệt. Và viêm không phải là tất cả tác hại của việc nhịn tiểu. Một số nhà khoa học đã thực hiện một cuộc khảo sát về thực trạng tăng sản tuyến tiền liệt ở nam giảng viên trên 50 tuổi tại 4 trường đại học ở Quảng Châu (Trung Quốc). Người ta phát hiện ra rằng nhịn tiểu lâu cũng là một yếu tố nguy cơ gây tăng sản tuyến tiền liệt.

Uống nhiều nước tốt cho sức khỏe của bạn. Tất nhiên, điều đó không có nghĩa là bạn uống quá nhiều trong một lần và bị ngộ độc nước. Tốt hơn là bạn nên uống lượng nước vừa đủ, và đi tiểu ngay khi cảm thấy buồn để giữ cho cơ thể mình khỏe mạnh.

Nguồn và ảnh: QQ, Weibo

Theo Phụ nữ mới
https://phunumoi.net.vn/co-gai-22-tuoi-dot-tu-trong-phong-tam-vi-thoi-quen-nguy-hiem-it-ai-de-y-toi-d285218.html
Copy Link
https://phunumoi.net.vn/co-gai-22-tuoi-dot-tu-trong-phong-tam-vi-thoi-quen-nguy-hiem-it-ai-de-y-toi-d285218.html
Bài liên quan

(0) Bình luận
Nổi bật Giáo dục thủ đô
Đừng bỏ lỡ
  • Trao quyền giải thể trường đại học cho Bộ trưởng Giáo dục
    8 giờ trước Chính sách giáo dục
    Quyền quyết định giải thể trường đại học được giao cho Bộ trưởng Giáo dục và Đào tạo, thay vì chỉ dừng hoạt động đào tạo hoặc giải thể phân hiệu như trước đây.
  • 'Hút nhân tài' bằng học bổng STEM
    8 giờ trước Chính sách giáo dục
    Tuyển sinh đại học năm 2026 có những chính sách mới hỗ trợ người học STEM. Bộ GD&ĐT đang trình Chính phủ học bổng mới cho khối ngành này.
  • Vì sao đại học quyết định năng lực công nghệ lõi của quốc gia?
    14 giờ trước Giáo dục
    Trong bối cảnh Nghị quyết số 71-NQ/TW và Nghị quyết số 57-NQ/TW đặt ra yêu cầu phát triển nguồn nhân lực và năng lực công nghệ như những trụ cột chiến lược, câu hỏi không còn là Việt Nam cần công nghệ gì, mà là phải bắt đầu từ đâu để không tiếp tục lặp lại vòng luẩn quẩn “nghiên cứu xong rồi để đó”. Theo GS.TSKH Nguyễn Đình Đức, Trường Đại học Công nghệ, ĐHQGHN, điểm xuất phát cần được đặt lại: từ những bài toán lớn của quốc gia.
  • GS đoạt giải Nobel đầu quân cho đại học Trung Quốc
    7 giờ trước Giáo dục bốn phương
    Hartmut Michel, nhà hóa sinh 77 tuổi người Đức từng đoạt giải Nobel, vừa trở thành giảng viên cơ hữu tại một trong những bệnh viện thực hành hàng đầu vùng Đông Bắc Trung Quốc.
  • Gen Z lan tỏa tình yêu lịch sử
    7 giờ trước Giáo dục
    Trong bối cảnh công nghệ và các xu hướng mới liên tục định hình lối sống, Lịch sử - môn học từng bị xem là “khô khan” tưởng như ngày càng xa rời giới trẻ. Tuy nhiên, từ lớp học chuyên, các câu lạc bộ học thuật đến không gian mạng, nhiều bạn trẻ vẫn nuôi dưỡng tình yêu với lịch sử theo cách riêng. Với họ, lịch sử không chỉ là những con số, mốc thời gian mà còn là nguồn cảm hứng, bài học và nền tảng để hiểu hiện tại, định hình tương lai.
Mới nhất
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Cô gái 22 tuổi đột tử trong phòng tắm vì thói quen nguy hiểm ít ai để ý tới