Giáo dục

Cô giáo dạy Hóa góp phần nâng chất lượng mũi nhọn trường huyện

06/05/2025 21:35

Hơn 22 năm đứng lớp, cô Lê Thị Bích Đào luôn đổi mới phương pháp dạy Hóa, truyền cảm hứng và góp phần nâng cao chất lượng mũi nhọn cho nhà trường.

Hóa học không còn “khó nhằn” nhờ đổi mới sáng tạo

Tốt nghiệp Trường Đại học Vinh chuyên ngành Sư phạm Hóa học, năm 2003, cô Lê Thị Bích Đào trở về công tác tại Trường THPT Đồng Lộc – ngôi trường giàu truyền thống ở vùng đất Can Lộc (Hà Tĩnh) anh hùng. Từ những ngày đầu bước vào nghề, cô giáo trẻ luôn nỗ lực khẳng định bản thân, không ngừng học hỏi để nâng cao trình độ chuyên môn và tìm kiếm các phương pháp giảng dạy hiệu quả.

img-4309.jpg
Cô Lê Thị Bích Đào - GV dạy Hóa, Trường THPT Đồng Lộc (huyện Can Lộc, Hà Tĩnh).

Với nhiều học sinh, Hóa học là một bộ môn khó, khô khan và dễ khiến các em chán nản. Nhưng với tình yêu nghề, sự sáng tạo và đặc biệt là niềm tin vào khả năng tiếp thu của học trò, cô Đào đã biến những giờ học tưởng chừng nặng nề thành những buổi khám phá khoa học sống động và đầy hứng thú.

“Mỗi tiết học tôi luôn cố gắng lồng ghép thực tế vào bài giảng, sử dụng thí nghiệm trực quan hoặc thí nghiệm ảo để học sinh dễ hiểu hơn. Hóa học không phải là một bộ môn xa vời, mà rất gần gũi trong cuộc sống hằng ngày, điều quan trọng là phải giúp học trò cảm nhận được điều đó”, cô Đào chia sẻ.

Một ví dụ thú vị là khi dạy đến kiến thức về pin điện hóa, cô đã hướng dẫn học sinh tự chế tạo “pin chanh” – một thí nghiệm đơn giản, an toàn nhưng mang lại nhiều kiến thức bổ ích. Từ đó, học sinh không chỉ nắm chắc lý thuyết mà còn được trải nghiệm thực hành, phát triển tư duy sáng tạo.

img-4277.jpg
Trong mỗi tiết dạy, cô Đào chủ động khai thác các kỹ thuật dạy học hiện đại, gắn môn học với thực tiễn.

Trong bối cảnh triển khai Chương trình giáo dục phổ thông 2018, môn Hóa học được tích hợp cùng Vật lí và Sinh học thành môn Khoa học tự nhiên. Việc đổi mới này đòi hỏi giáo viên không chỉ vững chuyên môn mà còn cần linh hoạt, nhạy bén trong cách tiếp cận kiến thức mới.

Không ngại thay đổi, cô Đào chủ động học hỏi, áp dụng công nghệ thông tin, khai thác các kỹ thuật dạy học hiện đại như sơ đồ tư duy, kỹ thuật nhóm, dạy học theo dự án… Bên cạnh đó, cô còn khuyến khích học sinh sử dụng công nghệ để làm video, slide thuyết trình, tăng khả năng ứng dụng kiến thức vào cuộc sống.

Trong mỗi tiết học, cô luôn đặt ra các câu hỏi mở để học sinh thảo luận nhóm, từ đó phát triển kỹ năng tư duy phản biện, giao tiếp và làm việc nhóm – những năng lực quan trọng trong thời đại mới. Học sinh lớp 12A1, em Phạm Thùy Dương, chia sẻ: “Học với cô Đào rất thú vị. Không chỉ học lý thuyết, chúng em còn được thực hành thí nghiệm, làm sản phẩm, thuyết trình theo nhóm. Nhờ đó, em cảm thấy yêu thích môn Hóa hơn rất nhiều”.

Bền bỉ vì học sinh giỏi, tận tâm với học sinh yếu

Không chỉ đổi mới trong giảng dạy đại trà, cô Lê Thị Bích Đào còn là người có nhiều đóng góp trong công tác bồi dưỡng học sinh giỏi. Từ năm 2013, cô được Ban Giám hiệu tin tưởng giao phụ trách đội tuyển Hóa học của trường tham gia các kỳ thi học sinh giỏi cấp tỉnh. Bằng sự tận tâm, chiến lược ôn luyện phù hợp và khả năng truyền cảm hứng, cô đã dẫn dắt nhiều thế hệ học sinh gặt hái thành tích xuất sắc.

Trong quá trình bồi dưỡng, cô chú trọng vào việc phát triển tư duy độc lập và khả năng tự học của học sinh. Cô thường xuyên tổ chức các buổi trao đổi chuyên đề, phân tích xu hướng đề thi, giúp học sinh không chỉ học để thi mà còn học để hiểu và vận dụng. Nhờ vậy, trong 5 năm gần đây, đội tuyển Hóa học của trường có đến 24 học sinh đạt giải cấp tỉnh, trong đó có 10 giải Nhất (3 lượt thủ khoa), 10 giải Nhì và 4 giải Ba.

z6570720131623-a39db53b10b30fee56507a7266976e78.jpg
Không chỉ là một giáo viên giỏi chuyên môn, cô Đào còn là người đồng nghiệp trách nhiệm, tận tâm.

Bên cạnh đó, cô Đào cũng chú trọng việc hỗ trợ học sinh yếu, mất gốc – điều mà không phải giáo viên nào cũng sẵn sàng làm ngoài giờ. Với tấm lòng vì học trò, cô tự nguyện tổ chức các nhóm học phụ đạo miễn phí, giúp các em nắm vững kiến thức cơ bản, từ đó lấy lại sự tự tin trong học tập. Nhờ vậy, điểm thi tốt nghiệp THPT môn Hóa của Trường THPT Đồng Lộc luôn nằm trong tốp đầu toàn tỉnh.

Không chỉ là một giáo viên giỏi chuyên môn, cô Đào còn là người đồng nghiệp trách nhiệm, tận tâm. Trong vai trò Tổ phó chuyên môn Tự nhiên, Trưởng nhóm bộ môn Hóa, cô thường xuyên tổ chức các buổi sinh hoạt chuyên môn, dự giờ, chia sẻ kinh nghiệm với đồng nghiệp, góp phần xây dựng một tập thể sư phạm vững mạnh.

Sự nỗ lực của cô đã được ghi nhận bằng nhiều danh hiệu, bằng khen, giấy khen từ các cấp, ngành: Giấy khen của Sở Giáo dục & Đào tạo, Công đoàn ngành Giáo dục; 5 năm liên tục được Chủ tịch UBND huyện Can Lộc tặng giấy khen vì thành tích xuất sắc trong công tác bồi dưỡng học sinh giỏi; 2 sáng kiến kinh nghiệm được công nhận năm 2023 và 2024; đạt danh hiệu Giáo viên dạy giỏi cấp tỉnh giai đoạn 2025–2028.

“Cô Lê Thị Bích Đào là giáo viên có chuyên môn vững vàng, tận tụy trong công tác dạy học cũng như bồi dưỡng học sinh giỏi. Đặc biệt, cô Đào cũng là người “đi đầu, đón tắt” dạy ôn tập miễn phí cho học sinh lớp 12 trong nhiều năm qua. Sự cống hiến của cô đã góp phần nâng cao chất lượng dạy học cho nhà trường, mà minh chứng rõ nhất là kết quả của học sinh sau mỗi mùa thi”, ông Trần Đức Tài – Phó Hiệu trưởng Trường THPT Đồng Lộc chia sẻ.

Theo giaoducthoidai.vn
https://giaoducthoidai.vn/co-giao-day-hoa-gop-phan-nang-chat-luong-mui-nhon-truong-huyen-post729833.html
Copy Link
https://giaoducthoidai.vn/co-giao-day-hoa-gop-phan-nang-chat-luong-mui-nhon-truong-huyen-post729833.html
Bài liên quan
Cả nước còn thiếu hơn 120.000 giáo viên
Hiện cả nước còn thiếu hơn 120.000 giáo viên, trong khi khoảng 60.000 biên chế được giao vẫn chưa tuyển dụng.

(0) Bình luận
Nổi bật Giáo dục thủ đô
Đừng bỏ lỡ
Mới nhất
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Cô giáo dạy Hóa góp phần nâng chất lượng mũi nhọn trường huyện