Trong một tiết Tin học của lớp 5/2, Trường Tiểu học Nguyễn Bỉnh Khiêm (Phường Sài Gòn, TP Hồ Chí Minh), những tấm thiệp 20/11 do học sinh tự thiết kế bằng AI lần lượt hiện lên trên màn hình tương tác.
Cả lớp bỗng rộn ràng tiếng reo vui, gương mặt em nào cũng rạng rỡ vì được tự tay tạo nên một sản phẩm “công nghệ” cho riêng mình. Ít ai biết rằng, chính từ những giờ học bình dị ấy, cô giáo Cao Nguyễn Thảo Nguyên đã trở thành đại diện Việt Nam được vinh danh “Nhà giáo dục số - ICDL Digital Educator Award 2025”.
Từ một tiết học làm thiệp AI đến chân dung “Nhà giáo dục số”
Buổi chiều hôm đó, chủ đề của tiết học là “Tạo thiệp chúc mừng bằng AI”. Học sinh chọn mẫu, viết lời chúcrồi dùng mô hình tạo sinh (Generative AI), sử dụng trí tuệ nhân tạođể “hô biến” thành tấm thiệp mang phong cách riêng. Tiếng “wow” thích thú vang lên liên tục khi từng sản phẩm hiện ra.
.jpeg)
“Con rất vui khi được cô Nguyên hướng dẫn dùng AI, qua đógiúp con sáng tạo hơn và có thể hỏi ChatGPT những gì con chưa biết”, em Huỳnh Anh, học sinh lớp 5/2 chia sẻ. Em Phú Quý thì hồn nhiên: “Nhờ cô, con đã biết tự học và tựlàm PowerPoint mà không cần ba mẹ chỉ nữa”.
Điều khiến chúng tôi ấn tượng hơn cả không chỉ là sự thích thú của học sinh mà là cách cô Thảo Nguyên đưa AI vào bài giảng một cách nhẹ nhàng, không áp lực, không rườm rà. Cô vẫn thường nói: “Công nghệ không phải đích đếnmà là phương tiện để trẻ phát triển tư duy”.
.jpeg)
Hành trình kiên trì đổi mới ấy đã làm nên một chân dung khác biệt, một cô giáo đưa công nghệ, nhất là AIvào từng hoạt động nhỏ của học sinh tiểu học. Nỗ lực đó được ghi nhận khi cô nhận giải thưởng quốc tế ICDL Digital Educator Award 2025 tại Diễn đàn Năng lực công nghệ số châu Á.
Đằng sau giải thưởng là nhiều năm cô Thảo Nguyên miệt mài trau dồi kiến thức. Tốt nghiệp Cử nhân CNTT tại Đại học Sư phạm TP Hồ Chí Minh, trong quá trình giảng dạy, cô hoàn thiện thêm chứng chỉ dạy IC3 Spark vàICDL để chuẩn hóa năng lực theo chương trình quốc tế.
Chính thức về công tác tại Trường tiểu họcNguyễn Bỉnh Khiêm từ2015, cô đãgắn bó 10 năm ở ngôi trường thân thương vớigần 1.500 học sinh và 43 lớp học. Ban Giám hiệu đánh giá, cô là nhân tố tiên phong trong triển khai Đề án 762 về năng lực CNTT theo chuẩn quốc tế.
.jpeg)
CôĐỗ Ngọc Chi, Hiệu trưởng Trường tiểu học Nguyễn Bỉnh Khiêm nhận xét: “Giải thưởng là sự ghi nhận xứng đáng cho những nỗ lực bền bỉ của cô Thảo Nguyên. Từ những giờ học sáng tạo, sinh động, cô đã giúp học sinh tiểu học tự tin làm chủ kỹ năng số, hình thành năng lực công dân số ngay từ những bước đi đầu tiên”.
Người gieo những hạt mầm số cho thế hệ tương lai
Cô Thảo Nguyên là người khởi xướng dự án “Sử dụng hiệu quả CNTT để nâng cao chất lượng giảng dạy và trải nghiệm học tập”, gồm 5 giai đoạn: Khảo sát - lập kế hoạch - thử nghiệm - đánh giá - nhân rộng. Dự án tận dụng hệ thống công cụ phong phú như Google Classroom, Teams, Quizizz, Kahoot, Mentimeter, Padlet, Canva, Google Form… và gần đây là các nền tảng AI tạo sinh.
.jpeg)
Từ một lớp thử nghiệm, mô hình được nhân rộng ra toàn bộ 43 lớp, giúp Trường Nguyễn Bỉnh Khiêm trở thành đơn vị dẫn đầu triển khai chương trình ICDL Digital Student theo Đề án 762. Nhà trường xây dựng kho học liệu số, liên kết với ICDL để học sinh luyện tập trên eduxbox.com, tạo môi trường học tập có dữ liệu rõ ràng, minh bạch cho giáo viên và phụ huynh.
Nhờ nền tảng đó, học sinh đạt nhiều thành tích nổi bật: Giải Nhất và Khuyến khích cuộc thi Lập trình AI cấp thành phố, 2 giải Nhất quốc tế Codeavour 6.0, 20 giải Tiềm năng và 05 Khuyến khích ELMO 2024, giải Ba và nhiều Khuyến khích tại Hội thi Tài năng Tin học Quận 1, giải Triển vọng “Trường học Hạnh phúc” cấp Quốc gia…
.jpeg)
Với cô Thảo Nguyên, việc đưa AI vào lớp học không chỉ là cách làm mới môn Tin họcmà là tạo cơ hội để học sinh tự tin bước vào đời sống số. “Khi các em tự viết câu chuyện rồi dùng AI minh họa, công nghệ trở nên gần gũi, không đáng sợ”, cô Nguyên nói. Nhưng cô cũng luôn nhắc AI là công cụ hữu ích, trẻ cần sự giám sát và định hướng của giáo viên, phụ huynh để sử dụng đúng cách.
Từ tấm thiệp AI nhỏ bé của lớp 5/2 đến sân khấu vinh danh quốc tế, hành trình của cô Thảo Nguyên là minh chứng cho sức mạnh của sự bền bỉ và đổi mới. Trong kỷ nguyên số biến đổi từng ngày, cô vẫn lặng lẽ gieo vào học trò những hạt mầm công nghệ, tư duy và sáng tạo - hành trang quan trọng để các em tự tin bước vào tương lai.
.jpeg)
Ban Giám hiệu Trường Tiểu học Nguyễn Bỉnh Khiêm tin rằng, thành tích của cô Thảo Nguyên sẽ tiếp tục lan tỏa tinh thần đổi mới, sáng tạo, góp phần đưa nhà trường và ngành giáo dục tiến gần hơn đến mục tiêu “nơi chắp cánh ước mơ, khơi nguồn sáng tạo” trong thời đại số.