Dù lớn lên trong nghèo khó, cô giáo Lữ Thị Tuyết vẫn kiên trì theo đuổi nghề, gieo chữ cho trẻ em miền biên viễn tỉnh Thanh Hóa.
Sinh ra, lớn lên ở vùng biên giới của tỉnh Thanh Hóa, cô Lữ Thị Tuyết, giáo viên Trường Mầm non Na Mèo (huyện Quan Sơn cũ) đã không ngừng nỗ lực, phấn đấu và tận tụy với nghề “gieo chữ”.
Hành trình của cô là minh chứng cho lòng yêu nghề, sự kiên trì và tinh thần trách nhiệm của những người đang ngày ngày lặng thầm cống hiến cho sự nghiệp giáo dục nơi biên giới xa xôi.
Kiên trì giữ lớp nơi biên giới
Cô Lữ Thị Tuyết (33 tuổi), người dân tộc Thái, quê tại xã Sơn Thủy (Thanh Hóa), hiện đang sinh sống và công tác tại bản Xộp Huối, xã biên giới Na Mèo. Sau khi tốt nghiệp cử nhân Giáo dục Mầm non, cô được phân công về Trường Mầm non Na Mèo, một trong những ngôi trường vùng cao còn nhiều khó khăn.
Cô Tuyết xúc động nhớ lại: “Trước đây, hoàn cảnh gia đình rất khó khăn. Bố mẹ làm ruộng, vất vả nuôi chị em ăn học. Bản thân tôi từng trải qua nhiều thử thách mới có được công việc giáo viên mầm non theo diện hợp đồng vào năm 2014. Đến năm 2015, tôi được biên chế vào ngành giáo dục. Dù gian nan, tôi vẫn cố gắng yêu nghề, theo nghề. Chính từ những ngày tháng vất vả ấy, tôi càng thấu hiểu và gắn bó hơn với nghề, để chăm sóc những đứa trẻ miền biên giới cũng nhiều thiệt thòi như mình ngày trước”.
Với sự kiên trì, quyết tâm theo đuổi con đường giáo dục, cô Tuyết đã từng bước khẳng định năng lực chuyên môn, phẩm chất đạo đức và để lại dấu ấn đậm nét trong lòng phụ huynh và đồng nghiệp.
Trường Mầm non Na Mèo - nơi cô giáo Lữ Thị Tuyết đang công tác. Ảnh: NVCC
Năm học 2025 -2026, cô Lữ Thị Tuyết được Ban Giám hiệu nhà trường phân công phụ trách lớp mẫu giáo lớn với tổng số 22 trẻ. Không chỉ làm tốt công tác chăm sóc, giáo dục trẻ, cô còn tích cực đổi mới phương pháp giảng dạy, ứng dụng công nghệ thông tin, xây dựng giáo án điện tử nhằm nâng cao hiệu quả bài giảng, tạo hứng thú cho trẻ trong từng hoạt động học tập, vui chơi.
Nhiều năm liền, cô Tuyết đạt danh hiệu giáo viên dạy giỏi cấp trường. Đặc biệt, trong năm học 2024 - 2025, cô vinh dự được công nhận là giáo viên dạy giỏi mầm non cấp huyện và cấp tỉnh.
Khi tham gia hội thi đồ dùng, đồ chơi tự tạo của nhóm lớp, cô cùng tập thể đã xuất sắc giành giải A. Hồ sơ giáo án trong năm học được xếp loại A..., là minh chứng rõ nét cho sự chuẩn bị kỹ lưỡng, nghiêm túc và đầy trách nhiệm trong công tác chuyên môn.
Chất lượng giáo dục trẻ do cô đảm nhiệm cũng là một điểm sáng. Qua khảo sát cuối năm học 2024 - 2025, 100% trẻ trong lớp cô phụ trách đều đạt yêu cầu về nhận thức, kỹ năng, thể chất và tinh thần theo độ tuổi. Thành tích đó không chỉ là kết quả của nỗ lực chuyên môn, mà còn là nguồn động lực để cô giáo trẻ tiếp tục gắn bó, cống hiến cho học trò nơi vùng cao.
Cô giáo Tuyết (phải) và Phó Hiệu trưởng Trường Mầm non Na Mèo - Lò Thị Nga. Ảnh: NVCC
Không dừng lại ở đó, cô Tuyết còn tích cực nghiên cứu, áp dụng sáng kiến trong giảng dạy. Trong năm học 2024 - 2025, sáng kiến kinh nghiệm mang tên “Một số giải pháp xây dựng lớp học hạnh phúc cho trẻ mẫu giáo 3 - 4 tuổi khu 79, Trường Mầm non Na Mèo, huyện Quan Sơn” được công nhận và xếp loại C cấp huyện.
Tận tâm gieo mầm yêu thương ở vùng cao
Không chỉ nổi bật về chuyên môn, cô Lữ Thị Tuyết còn là một đảng viên gương mẫu, có lập trường tư tưởng vững vàng, luôn chấp hành nghiêm túc các chủ trương, đường lối của Đảng và chính sách, pháp luật của Nhà nước.
Cô sống giản dị, chân thành, hòa đồng với đồng nghiệp, gần gũi với học trò và phụ huynh. Với phẩm chất đạo đức trong sáng, tinh thần cầu tiến, tích cực tự học và bồi dưỡng chuyên môn, cô Tuyết ngày càng trưởng thành, bản lĩnh hơn trong công việc.
Cô luôn tham gia đầy đủ các buổi tập huấn, sinh hoạt chuyên môn do trường và cụm chuyên môn tổ chức. Năm học 2024 - 2025, cô đạt loại “Giỏi” trong chương trình bồi dưỡng thường xuyên và được đánh giá là hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ. Nhiều năm liền, cô được xếp loại chuẩn nghề nghiệp ở mức “Tốt”.
Cô giáo Tuyết trên đường đến với điểm trường ở bản Ché Lầu, xã Na Mèo. Ảnh: NVCC
Trong công tác đoàn thể, với vai trò là đoàn viên thanh niên, cô Tuyết luôn phát huy tinh thần xung kích, tích cực tham gia các hoạt động xã hội, phong trào thiện nguyện, chung tay xây dựng môi trường giáo dục xanh, sạch, đẹp, an toàn. Cô cũng là nhân tố tích cực trong công tác xây dựng chi bộ, tổ chức Đảng trong sạch, vững mạnh tại địa phương.
Đánh giá về cô Tuyết, bà Lò Thị Nga, Phó Hiệu trưởng (phụ trách) Trường Mầm non Na Mèo cho biết: "Cô Tuyết là một giáo viên trẻ, khỏe, nhiệt tình, năng động, sáng tạo, có năng lực chuyên môn vững vàng. Cô tham gia các hội thi và phong trào của nhà trường đều đạt kết quả cao. Ngoài chuyên môn tốt, cô còn có lối sống trong sáng, giản dị, luôn được đồng nghiệp và phụ huynh tin yêu".
Với những đóng góp không ngừng nghỉ, cô Lữ Thị Tuyết đã vinh dự nhận được nhiều phần thưởng cao quý trong quá trình công tác: Năm học 2019 - 2020 và 2022 - 2023, đạt danh hiệu Lao động tiên tiến. Năm học 2020 - 2021, cô được Liên đoàn Lao động huyện Quan Sơn tặng giấy khen vì thành tích xuất sắc trong phong trào lao động giỏi, xây dựng tổ chức công đoàn vững mạnh. Năm học 2024 - 2025 là năm học “bội thu” khi cô đạt loạt thành tích, như: Giáo viên dạy giỏi cấp huyện, cấp tỉnh; Giấy khen từ Chủ tịch UBND huyện Quan Sơn; Giấy khen vì hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm học.
Cô Lữ Thị Tuyết (người đứng thứ 3 từ phải sang) và các đồng nghiệp của mình. Ảnh: NVCC
Ở nơi biên giới còn nhiều gian khó, hình ảnh người giáo viên kiên trì bám lớp, bám trường như cô Lữ Thị Tuyết đã và đang lan tỏa những giá trị tốt đẹp của nghề dạy học. Đó không chỉ là hành trình tri thức mà còn là hành trình yêu thương, sẻ chia và cống hiến vì tương lai trẻ thơ, vì sự phát triển giáo dục vùng cao.
Chặng đường phía trước vẫn còn nhiều thử thách, nhưng với tình yêu nghề, lòng tận tâm và khát vọng đổi mới, cô giáo trẻ dân tộc Thái Lữ Thị Tuyết chắc chắn sẽ tiếp tục đóng góp tích cực cho sự nghiệp trồng người, trở thành tấm gương sáng trong đội ngũ giáo viên mầm non nơi vùng biên giới của Tổ quốc.
Cô Lữ Thị Tuyết vinh dự là một trong 80 giáo viên tiêu biểu được lựa chọn tham dự chương trình “Chia sẻ cùng thầy cô” năm 2025, sẽ diễn ra trong thời gian tới, ghi nhận những đóng góp xuất sắc và sự tận tâm của cô đối với sự nghiệp giáo dục vùng biên giới.
Chương trình “Chia sẻ cùng thầy cô” do Trung ương Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam phối hợp với Bộ GD&ĐT cùng Tập đoàn Thiên Long tổ chức từ năm 2015 đến nay. Qua 10 năm, chương trình đã tuyên dương hàng trăm thầy, cô giáo có đóng góp xuất sắc cho sự nghiệp giáo dục.
Năm nay, Ban Tổ chức nhận được nhiều đề cử từ các đơn vị Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam các tỉnh, thành phố và Bộ đội Biên phòng. Trong số đó, có nhiều giáo viên đến từ các dân tộc như: Thái, Tày, Mường, Mông, H’Mông, Khmer, Cơ Tu, Giẻ Triêng, Bru – Vân Kiều, Hà Nhì, La Chí, Lào, Nùng, Pa Cô, Phù Lá, Sán Chay, cùng các giáo viên dân tộc Kinh và một số cá nhân có tín ngưỡng tôn giáo đa dạng.