Công an Đắk Lắk sẽ huy động gần 1.000 cán bộ, chiến sĩ bảo vệ các kỳ thi năm 2026, đồng thời cảnh báo hành vi phát tán đề thi trên mạng.

Tạo thuận lợi cho thí sinh
Ngày 30/5, Thượng tá Lê Văn Mạnh - Phó Trưởng phòng An ninh chính trị nội bộ (PA03), Công an tỉnh Đắk Lắk, Ủy viên Ban Chỉ đạo thi của tỉnh cho biết, Công an tỉnh sẽ huy động gần 1.000 cán bộ, chiến sĩ tham gia bảo đảm an ninh, an toàn cho Kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 và Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2026.

Để bảo đảm tuyệt đối an ninh, an toàn trong tất cả khâu tổ chức kỳ thi, 100% cán bộ, chiến sĩ được phân công nhiệm vụ đều được tập huấn về phòng cháy, chữa cháy; bảo đảm an ninh, an toàn khu vực thi; kiểm tra các điều kiện bảo mật tại nơi làm việc của Ban Chỉ đạo thi và các điểm thi, đặc biệt là khu vực lưu giữ đề thi, bài thi.
Trong thời gian diễn ra kỳ thi, mỗi điểm thi sẽ bố trí tối thiểu 10 cán bộ, chiến sĩ làm nhiệm vụ bảo vệ vòng trong và vòng ngoài.
Đối với công tác bảo đảm trật tự an toàn giao thông, lực lượng Cảnh sát giao thông và các đơn vị phối hợp sẽ tăng cường tuần tra, kiểm soát tại các tuyến đường trọng điểm, khu vực gần điểm thi để kịp thời phân luồng, xử lý các tình huống phát sinh.
“Tinh thần là tạo điều kiện thuận lợi tối đa để thí sinh, phụ huynh và cán bộ làm nhiệm vụ đến điểm thi an toàn, đúng thời gian”, Thượng tá Lê Văn Mạnh cho biết.
Liên quan đến việc vận chuyển đề thi, bài thi, Công an tỉnh phối hợp Sở GD&ĐT đã xây dựng các phương án cụ thể phù hợp với đặc điểm địa bàn rộng, một số khu vực vùng sâu, vùng xa còn gặp khó khăn, phức tạp về tổ chức giao thông. Các phương tiện, lực lượng bảo vệ được chuẩn bị đầy đủ nhằm bảo đảm an toàn tuyệt đối trong suốt quá trình vận chuyển.
Đồng thời, các kịch bản ứng phó thiên tai, mưa lớn, ngập lụt hoặc chia cắt giao thông cũng được xây dựng từ sớm. Công an tỉnh sẽ phối hợp với Sở GD&ĐT và chính quyền địa phương triển khai phương tiện, nhân lực hỗ trợ khi cần thiết, với mục tiêu không để bất kỳ thí sinh nào bỏ lỡ kỳ thi vì điều kiện thời tiết hoặc sự cố khách quan.

Phát tán đề thi có thể bị xử lý hình sự
Bên cạnh công tác bảo đảm an ninh, an toàn, Công an tỉnh Đắk Lắk đặc biệt chú trọng phòng ngừa, phát hiện và xử lý các hành vi gian lận thi cử bằng công nghệ cao.
Theo đó, tại các điểm thi sẽ triển khai thiết bị chuyên dụng nhằm kiểm soát, phát hiện các thiết bị công nghệ bị cấm mang vào phòng thi.
“Việc sử dụng thiết bị quét an ninh cầm tay nhằm phát hiện, ngăn chặn các hành vi lợi dụng thiết bị công nghệ để gian lận trong quá trình làm bài thi, góp phần bảo đảm công bằng cho mọi thí sinh”, Thượng tá Mạnh cho biết.
Cùng với đó, lực lượng công an tăng cường tuyên truyền để giáo viên, học sinh và phụ huynh hiểu rõ các quy định liên quan đến bảo vệ bí mật Nhà nước trong kỳ thi.
Theo Thượng tá Mạnh, đề thi tốt nghiệp THPT là tài liệu bí mật Nhà nước độ “Tối mật”. Hành vi sao chụp, phát tán đề thi hoặc đăng tải lên mạng xã hội trong thời gian thi không chỉ vi phạm Quy chế thi mà còn có thể bị xử lý theo quy định của pháp luật về bảo vệ bí mật Nhà nước, thậm chí bị truy cứu trách nhiệm hình sự.
Trên không gian mạng, Công an tỉnh đã chỉ đạo các đơn vị nghiệp vụ chủ động nắm tình hình, tăng cường các biện pháp phòng ngừa từ sớm, từ xa; kịp thời phát hiện, đấu tranh và xử lý các hành vi mua bán, quảng cáo hoặc sử dụng thiết bị công nghệ nhằm hỗ trợ gian lận thi cử.

Đối với Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2026, công tác tuyên truyền về các phương thức, thủ đoạn gian lận mới cũng được đẩy mạnh nhằm giúp học sinh, phụ huynh nâng cao nhận thức, tránh vi phạm đáng tiếc.
“Công an tỉnh sẽ phối hợp chặt chẽ với ngành, địa phương để bảo đảm các kỳ thi diễn ra an toàn, nghiêm túc, đúng quy chế; tạo môi trường công bằng, minh bạch cho tất cả thí sinh”, Thượng tá Lê Văn Mạnh nhấn mạnh.
Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2026 tại tỉnh Đắk Lắk sẽ có khoảng 35.500 thí sinh đăng ký dự thi, được bố trí tại 62 điểm thi chính thức và 55 điểm thi dự phòng với khoảng 1.500 phòng thi.
Trong khi đó, Kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 năm học 2026-2027 tại Đắk Lắk dành cho 5 trường chuyên biệt diễn ra từ ngày 1-2/6. Các trường THPT công lập còn lại xét tuyển.