Công bố 20 đề cử gương mặt trẻ Việt Nam tiêu biểu năm 2021

Tùng Bách | 14/02/2022, 16:59
Theo dõi Giáo dục Thủ đô trên

(GDTĐ) - Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh, Hội đồng xét tặng Giải thưởng Gương mặt trẻ Việt Nam tiêu biểu (GMTVNTB) năm 2021 tổ chức họp báo công bố 20 đề cử tiêu biểu vào vòng bình chọn trực tuyến của giải thưởng.

Trước đó, Hội đồng xét tặng Giải thưởng họp lần thứ nhất dưới sự chủ trì của đồng chí Nguyễn Anh Tuấn, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư thứ nhất Trung ương Đoàn, Chủ tịch Hội đồng xét tặng Giải thưởng đã chọn ra 20 đề cử tiêu biểu vào vòng bình chọn trực tuyến.

Năm 2021, Thường trực Hội đồng Giải thưởng nhận được 138 hồ sơ giới thiệu ứng viên cho giải thưởng từ 48 đơn vị gửi về. 138 đề cử thuộc 10 lĩnh vực: Học tập; nghiên cứu khoa học-sáng tạo; lao động sản xuất; kinh doanh-khởi nghiệp; quản lý hành chính Nhà nước; quốc phòng; an ninh trật tự; thể dục thể thao; văn hóa nghệ thuật; hoạt động xã hội.

dscf6870.jpg
Ban tổ chức cung cấp thông tin về giải thưởng Gương mặt trẻ Việt Nam tiêu biểu năm 2021.

Nhà báo Phùng Công Sưởng, Phó tổng biên tập báo Tiền Phong, Phó giám đốc Quỹ Hỗ trợ Tài năng trẻ Việt Nam, Ủy viên Hội đồng xét chọn phụ trách nhóm thường trực Ban tổ chức cho biết: Năm 2021, do ảnh hưởng của dịch Covid-19, hầu hết hoạt động, chương trình giao lưu, ngoại giao nhân dân, học tập, thi đấu thể thao, mang tầm quốc tế thường niên bị gián đoạn. Điều này khiến nhiều cá nhân, tổ chức bị hạn chế về cơ hội phát triển và toả sáng.

Tuy nhiên, trong số 138 đề cử Gương mặt trẻ Việt Nam tiêu biểu năm 2021 được các tỉnh, thành đoàn, đoàn trực thuộc, các bộ, ban, ngành, thường trực các giải thưởng của Trung ương Đoàn gửi về, vẫn có nhiều cá nhân tiêu biểu, sáng tạo, vượt khó khăn và có sức lan toả mạnh mẽ trong cộng đồng.

Đáng chú ý, giải thưởng GMTVNTB 2021 là năm đầu tiên, ngoài danh sách đề cử từ các đơn vị, tổ chức, các ứng viên có thể tự ứng cử.

Căn cứ hồ sơ và công tác thẩm định, phân tích, đánh giá, Thường trực Hội đồng Giải thưởng GMTVNTB năm 2021 đề xuất danh sách 29 đề cử tiêu biểu trên 9 lĩnh vực để Hội đồng xét tặng xem xét tại cuộc họp Hội đồng lần thứ nhất. Tiêu chí để chọn các đề cử: Hồ sơ hợp lệ; thành tích của các đề cử trong năm 2021; các phần thưởng và hình thức tôn vinh trong năm 2021 và những năm trước; mức độ tác động và truyền cảm hứng xã hội, đặc biệt là thế hệ trẻ.

Tại phiên họp Hội đồng lần thứ nhất, các ủy viên Hội đồng phân tích, thảo luận kỹ về từng trường hợp được Thường trực hội đồng đề xuất, cân nhắc thêm nhiều trường hợp trong danh sách 138 đề cử ban đầu nhưng chưa được Thường trực Hội đồng giới thiệu và bỏ phiếu kín chọn ra 20 đề cử tiêu biểu nhất vào vòng bình chọn trực tuyến để lấy ý kiến rộng rãi trong đoàn viên, thanh niên, nhân dân cả nước.

Vòng bình chọn trực tuyến các đề cử GMTVNTB năm 2021, diễn ra từ ngày 14 đến 28/2/2022 trên 12 cơ quan báo chí và một số website của các tỉnh, thành đoàn. Hội đồng sẽ tiếp tục bình xét 10 GMTVNTB năm 2021 và 10 Gương mặt trẻ Việt Nam triển vọng năm 2021.

Lễ Tuyên dương GMTVNTB năm 2021 dự kiến diễn ra trong khoảng từ ngày 20 đến 24/3/2022, tại Thủ đô Hà Nội. Trong khuôn khổ Lễ Tuyên dương, Trung ương Đoàn, Quỹ Hỗ trợ Tài năng trẻ Việt Nam, các GMTVNTB và triển vọng nhiều thời kỳ sẽ có chuỗi hoạt động tri ân, hành trình về nguồn tại Thủ đô Hà Nội và một số tỉnh, thành phố phía Bắc.

Danh sách 20 đề cử GMTVNTB năm 2021 vào vòng bình chọn trực tuyến:

1, Nguyễn Lê Thảo Anh (Học tập)

2, Đồng Ngọc Hà (Học tập)

3, Nguyễn Trọng Hiếu (NCKH - Sáng tạo)

4, Đào Việt Hằng (NCKH - Sáng tạo)

5, Trương Thanh Tùng (NCKH - Sáng tạo)

6, Hồ Xuân Vinh (Lao động sản xuất)

7, Lưu Đức Phong (Lao động sản xuất)

8, Nguyễn Tiến Duy (Quốc Phòng)

9, Lương Văn Lợi (Quốc Phòng)

10, Vũ Ngọc Quỳnh (An ninh trật tự)

11, Lê Xuân Nam (An ninh trật tự)

12, Nguyễn Huy Hoàng (Thể dục thể thao)

13, Hồ Văn Ý (Thể dục thể thao)

14, Vũ Gia Luyện (Kinh doanh - Khởi nghiệp)

15, Nguyễn Thành Trung (Kinh doanh - Khởi nghiệp)

16, Đỗ Doãn Bách (Hoạt động xã hội)

17, Đặng Minh Trí (Hoạt động xã hội)

18, Nguyễn Thúc Thùy Tiên (Văn hóa nghệ thuật)

19, Nguyễn Nguyên Lê (Văn hóa nghệ thuật)

20, Nguyễn Thị Ngọc Hà (Văn hóa nghệ thuật)

Bài liên quan
Nữ thủ khoa 3 năm 2 bằng đại học
(GDTĐ) - Nguyễn Kiều Vi (sinh năm 2000) tốt nghiệp đại học Đại học Văn hóa Hà Nội chỉ trong vòng 3 năm ở vị trí thủ khoa và đứng trong hàng ngũ của đảng khi là sinh viên năm cuối.

(0) Bình luận
Nổi bật Giáo dục thủ đô
Đừng bỏ lỡ
Mới nhất
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Công bố 20 đề cử gương mặt trẻ Việt Nam tiêu biểu năm 2021