Cộng đồng cùng chăm lo cho học sinh trường dân tộc bán trú

Đình Tuệ 07/11/2025 22:17

Dù còn nhiều khó khăn, cộng đồng xã hội đang cùng chung tay tạo mọi điều kiện học tập tốt nhất dành cho học sinh trường phổ thông dân tộc bán trú.

Học sinh Trường PTDTBT Tiểu học và THCS Thung Nai trong giờ học Toán trên lớp. Ảnh: NTCC.
Học sinh Trường PTDTBT Tiểu học và THCS Thung Nai trong giờ học Toán trên lớp. Ảnh: NTCC.

Đem lại nhiều ý nghĩa thiết thực

Sự phát triển của hệ thống trường phổ thông dân tộc nội trú (PTDTNT) và trường phổ thông dân tộc bán trú (PTDTBT) ở nước ta trong thời gian vừa qua đóng vai trò rất quan trọng đối với người dân và học sinh dân tộc thiểu số (DTTS) ở các tỉnh vùng cao, mang lại nhiều lợi ích thiết thực cho cộng đồng.

Theo ông Phạm Quốc Bảo - Hiệu trưởng Trường Tiểu học Nậm Manh (xã Mường Mô, Lai Châu), đây được xem là giải pháp quan trọng để đạt mục tiêu phổ cập giáo dục. Trường nội trú/bán trú giúp học sinh DTTS ở vùng sâu, vùng xa, điều kiện đi lại khó khăn có nơi ăn ở, sinh hoạt an toàn và ổn định để chuyên tâm vào nhiệm vụ học tập, cha mẹ yên tâm lao động sản xuất.

Ngoài ra, các trường nội trú/bán trú cũng chú trọng tăng cường tiếng Việt cho học sinh DTTS, một điều kiện cần thiết để các em tiếp thu kiến thức và hòa nhập với xã hội tốt hơn. Từ đó tạo nguồn đào tạo cán bộ người DTTS và nguồn nhân lực chất lượng cao phục vụ cho nhu cầu phát triển kinh tế - xã hội ngay tại địa phương.

nai-1.jpg
Phòng Tin học tại Trường PTDTBT Tiểu học và THCS Thung Nai có đầy đủ máy tính kết nối mạng internet để phục vụ dạy và học.

Ông Nguyễn Anh Tuấn - Hiệu trưởng Trường PTDTBT Tiểu học và THCS Thung Nai (xã Thung Nai, Phú Thọ) cho rằng, khi quan tâm phát triển các trường dân tộc nội trú/bán trú sẽ tạo điều kiện để người dân quan tâm hơn tới việc học tập của con em mình. Đồng thời giúp học sinh và cộng đồng duy trì, kế thừa các giá trị văn hóa tốt đẹp, từng bước thay đổi những tập tục lạc hậu.

Năm học 2025-2026, nhà trường có 15 lớp với tổng số 356 học sinh; trong đó cấp Tiểu học gồm 9 lớp với 187 em, cấp THCS có 6 lớp với 169 em. Toàn trường có 37 cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên có trình độ chuyên môn đạt chuẩn theo quy định. Trường có 8 học sinh khuyết tật học hòa nhập, số em bán trú là 245 học sinh (Tiểu học là 128, THCS có 117 em).

Thuận lợi của nhà trường là luôn nhận được sự quan tâm, sự lãnh đạo chỉ đạo sâu sát của cấp ủy Đảng, chính quyền địa phương, sự hỗ trợ nhiệt tình, có hiệu quả của các lực lượng xã hội, sự quan tâm của các bậc phụ huynh học sinh. Cán bộ quản lý của trường gồm 3 người có trình độ Đại học, chuyên môn nghiệp vụ vững vàng; có năng lực, linh hoạt, dám nghĩ dám làm và dám chịu trách nhiệm trong công việc.

Vượt lên những thách thức

nai-2.jpg
Một lớp học của học sinh trường phổ thông dân tộc bán trú.

Cũng theo ông Nguyễn Anh Tuấn, 100% giáo viên của Trường PTDTBT Tiểu học và THCS Thung Nai có trình độ chuyên môn nghiệp vụ vững vàng, có tinh thần trách nhiệm cao trong công việc, có tâm huyết với nghề, đáp ứng được yêu cầu đổi mới giáo dục. Phần lớn học sinh có ý thức đạo đức tốt, chấp hành nghiêm túc nội quy của nhà trường.

Trường có 245/356 (chiếm 68,8%) học sinh hưởng chế độ bán trú, được ăn bán trú tại trường nên thuận lợi cho việc học tập 2 buổi/ngày; 100% học sinh được miễn học phí và được hưởng chế độ hỗ trợ chi phí học tập. Nhận thức của nhân dân đã có sự thay đổi theo chiều hướng tích cực, quan tâm hơn đến việc học tập của học sinh, phối hợp thường xuyên với nhà trường để giáo dục các em.

nai-4.jpg
Điều kiện về cơ sở vật chất lớp học được đầu tư khá đồng bộ.

"Nhà trường hiện có đủ các phòng chức năng, lớp học, thiết bị dạy học đảm bảo đủ điều kiện cho dạy học; có phòng máy tính phục vụ cho việc dạy tin học cho học sinh cả hai cấp học. Toàn trường có 18 ti vi, 2 máy chiếu hỗ trợ công tác giảng dạy; thư viện ước mơ được trang bị đầy đủ sách, báo, truyện… để thầy cô, học sinh có thể đọc, tra cứu thông tin cần thiết" - ông Tuấn thông tin.

Dù vậy, trường có vùng tuyển sinh tại 5 xóm có điều kiện kinh tế xã hội đặc biệt khó khăn của xã Thung Nai, thuộc vùng lòng hồ sông Đà, dân cư thưa thớt, đường xá đi lại khó khăn nhất là vào mùa mưa lũ nên học sinh đi học gặp rất nhiều khó khăn. Một số thầy cô lớn tuổi còn hạn chế về CNTT, còn ngại thay đổi; thiếu nhân viên chuyên trách về công tác y tế và thiết bị.

Nhận thức được những điều kiện thuận lợi và các thách thức phải đối mặt, lãnh đạo nhà trường tiếp tục thực hiện nghiêm túc các hướng dẫn, chỉ đạo từ lãnh đạo các cấp trên để vượt qua khó khăn, đảm bảo hoạt động giáo dục theo đúng kế hoạch năm học. Đồng thời phối hợp chặt chẽ với chính quyền địa phương, các nhà hảo tâm, doanh nghiệp, cá nhân trong việc tiếp nhận các nguồn tài trợ hợp pháp để nâng cao hiệu quả giảng dạy, ăn ở bán trú cho học sinh.

Theo giaoducthoidai.vn
https://giaoducthoidai.vn/cong-dong-cung-cham-lo-cho-hoc-sinh-truong-dan-toc-ban-tru-post755776.html
Copy Link
https://giaoducthoidai.vn/cong-dong-cung-cham-lo-cho-hoc-sinh-truong-dan-toc-ban-tru-post755776.html
Bài liên quan
Giáo viên trường bán trú nhưng dạy điểm lẻ có được phụ cấp bán trú?
Độc giả hỏi về phụ cấp bán trú và quy định về trường bán trú.

(0) Bình luận
Nổi bật Giáo dục thủ đô
Đừng bỏ lỡ
Mới nhất
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Cộng đồng cùng chăm lo cho học sinh trường dân tộc bán trú