Công nhân cây xanh TP.HCM tới Hà Nội hỗ trợ xử lý cây gãy, đổ sau bão số 3
10/09/2024 16:24
Hàng chục cán bộ, công nhân Công ty TNHH MTV Cây xanh TPHCM đã tới Hà Nội, hỗ trợ xử lý những cây lớn gãy, đổ sau cơn bão số 3.
Sáng nay (10/9), hàng chục cán bộ, công nhân Công ty TNHH MTV Cây xanh TPHCM đã tới Hà Nội, hỗ trợ xử lý những cây lớn gãy, đổ sau bão số 3.Anh Phạm Hữu Tình - Xí nghiệp Cây xanh Công viên 2 không khỏi bàng hoàng khi chứng kiến quang cảnh của đường phố Hà Nội."Nhiều cây to đổ quá, phải hàng chục năm nữa Hà Nội mới có lại được những cây to thế này", anh Tình tiếc nuối.Anh Tình cho biết thêm, ngay khi có mặt tại Hà Nội vào tối 9/9, anh và đồng nghiệp đã có những cuộc họp và khảo sát các cây bị gãy, đổ chưa được xử lý.Anh Tình chia sẻ thêm, chưa bao giờ cây gãy đổ nhiều như thế này và phần nào cảm nhận được sức tàn phá của cơn bão vừa qua.
"Trong ngày hôm nay, chúng tôi sẽ xử lý cây tại các phố Hàng Vôi, Phúc Xá và Phan Đình Phùng. Chúng tôi sẽ ở Hà Nội làm việc cho đến khi hoàn thành công việc mà chưa biết đến khi nào", anh Tình nói thêm.Ông Nguyễn Doãn Hải, Phó Giám đốc Cty TNHH MTV Cây xanh TPHCM cho biết, có 48 cán bộ, nhân viên chia làm 2 nhóm tăng cường hỗ trợ xử lý cây gãy, đổ tại Hà Nội và Hải Phòng."Do biến đổi khí hậu nên mực nước ngầm của nền địa chất bị hạ xuống thấp, nên rễ cây không thể hút được nước dẫn đến tình trạng hư hỏng, sâu mục trong thân cây. Khi gặp mưa lớn cây sẽ hút nước bù nhưng đồng nghĩa với sinh khối của cây tăng cao và dễ dẫn đến đổ gãy", ông Hải nói.Về khối lượng công việc hiện tại, ông Hải khẳng định còn quá nhiều và một mình Công ty cây xanh sẽ không đủ sức giải quyết nhanh được.Tính sơ bộ, bão Yagi quét qua khiến hơn 17.000 cây xanh tại Hà Nội bật rễ, gẫy đổ. Đây là thiệt hại to lớn với Thủ đô bởi hàng cây xanh không chỉ là biểu tượng còn là lá phổi xanh cho thành phố.
Phát biểu chỉ đạo của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tại Lễ kỷ niệm 120 năm Ngày truyền thống Đại học Quốc gia Hà Nội sáng 16/5 không chỉ thể hiện sự quan tâm đặc biệt của Đảng và Nhà nước đối với giáo dục đại học, mà còn đặt ra yêu cầu mới về vai trò và sứ mệnh của một trung tâm đào tạo, nghiên cứu hàng đầu quốc gia trong giai đoạn phát triển mới.
Bình luận của bạn đã được gửi và sẽ hiển thị sau khi được duyệt bởi ban biên tập.
Ban biên tập giữ quyền biên tập nội dung bình luận để phù hợp với qui định nội dung của Báo.
Báo Giáo dục và Thời đại trân trọng giới thiệu bài viết của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm với tiêu đề "Ánh sáng Hồ Chí Minh soi đường cho chúng ta đi".
Con số may mắn hôm nay 18/5/2026 theo năm sinh hay con số may mắn theo 12 con giáp được chọn ra như thế nào, đâu là số giúp bạn phát tài, đổi vận? Hãy theo dõi trong bài viết dưới đây.
Theo phóng viên TTXVN tại Tel Aviv, Bộ Giáo dục Israel thông báo sẽ cấm học sinh trung học cơ sở sử dụng điện thoại di động trong khuôn viên trường học từ năm học 2026-2027, mở rộng chính sách đã được áp dụng tại các trường tiểu học từ tháng 2 vừa qua.
Việc ca sĩ Miu Lê ban đầu bị xử phạt hành chính nhưng sau đó bị khởi tố tội “Tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy” là diễn tiến bình thường của quá trình điều tra.
Phát biểu chỉ đạo của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tại Lễ kỷ niệm 120 năm Ngày truyền thống Đại học Quốc gia Hà Nội sáng 16/5 không chỉ thể hiện sự quan tâm đặc biệt của Đảng và Nhà nước đối với giáo dục đại học, mà còn đặt ra yêu cầu mới về vai trò và sứ mệnh của một trung tâm đào tạo, nghiên cứu hàng đầu quốc gia trong giai đoạn phát triển mới.
TPO - Theo điều tra ban đầu, Trần Đức Phong (36 tuổi, còn gọi là Phong Coca) được cho là người chuẩn bị ma túy tổng hợp để tổ chức "tiệc ma túy" có ca sĩ Miu Lê và nhóm bạn tham gia tại cơ sở lưu trú TiTi Beach, thuộc bãi tắm Tùng Thu trên đảo Cát Bà.