Công nhận thêm 59 trường học đạt chuẩn quốc gia

Vân Anh | 27/02/2022, 11:49
Theo dõi Giáo dục Thủ đô trên

UBND thành phố Hà Nội vừa ban hành Quyết định công nhận 59 trường tiểu học đạt chuẩn quốc gia, trong đó có 19 đạt mức độ 2 và 40 trường đạt mức độ 1.

Trường Tiểu học Thúy Lĩnh (quận Hoàng Mai) được công nhận đạt chuẩn quốc gia mức độ 2Trường Tiểu học Thúy Lĩnh (quận Hoàng Mai) được công nhận đạt chuẩn quốc gia mức độ 2

Các trường tiểu học đạt chuẩn quốc gia mức độ 2 gồm: Hoàng Hoa Thám, Thành Công B (quận Ba Đình); Tây Tựu B, Đông Ngạc A (quận Bắc Từ Liêm); Quang Trung, Tiền Phong (huyện Gia Lâm); Thúy Lĩnh, Thăng Long (quận Hoàng Mai), Gia Quất, Thạch Bàn B, Đô thị Việt Hưng (quận Long Biên); Mỹ Hưng, Tân Ước, Thanh Cao (huyện Thanh Oai); Phú Phương (huyện Ba Vì), Quảng Bị (huyện Chương Mỹ); Nguyễn Du (quận Hoàn Kiếm); Lý Nam Đế (quận Nam Từ Liêm), Liên Hà (huyện Đan Phượng).

Các trường đạt mức độ 1 gồm: 5 trường tại huyện Ba Vì, 5 trường huyện Chương Mỹ, 3 trường quận Bắc Từ Liêm, 3 trường quận Đống Đa, 3 trường quận Tây Hồ, 3 trường quận Long Biên, 3 trường quận Ba Đình, 2 trường huyện Hoài Đức, 2 trường huyện Đông Anh, 2 trường quận Hà Đông, 2 trường huyện Thạch Thất, 2 trường huyện Thanh Oai. Các huyện Thanh Trì, Mê Linh, Mỹ Đức, Ứng Hòa, Sơn Tây mỗi đơn vị có 1 trường.

Trước đó, UBND thành phố Hà Nội cũng đã ban hành các quyết định công nhận 63 trường mầm non đạt chuẩn quốc gia, trong đó có 22 trường đạt mức độ 2, và 41 trường mức độ 1.

Theo thống kê của Sở GD&ĐT Hà Nội, hiện trên địa bàn thành phố đã có gần 80% trường công lập đạt chuẩn quốc gia. Việc xây dựng trường đạt chuẩn quốc gia là bước đệm quan trọng, có tác động lớn đến chất lượng giáo dục, nguồn nhân lực của thành phố.

Các cấp, ngành, đơn vị chức năng luôn rà soát, hỗ trợ các nhà trường hoàn thiện tiêu chí trường đạt chuẩn quốc gia theo quy định. Các trường đã chủ động, tích cực phối hợp, tham mưu nhằm đẩy nhanh tiến độ hoàn thành việc xây dựng trường đạt chuẩn quốc gia, mang lại môi trường học tập thuận lợi, tốt nhất cho những chủ nhân tương lai của đất nước.

Để công tác xây dựng trường đạt chuẩn quốc gia đạt hiệu quả cao, ngành Giáo dục Hà Nội đã tăng cường công tác tuyên truyền, tạo sự chuyển biến về nhận thức của cộng đồng, từ đó thu hút được nhiều nguồn lực xây dựng trường đạt chuẩn. Bên cạnh đó, chủ động đẩy mạnh công tác đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ cán bộ quản lý, giáo viên đáp ứng yêu cầu phục vụ, dạy học trong tình hình mới; thực hiện hiệu quả đổi mới phương pháp dạy học, hướng đến giáo dục toàn diện.

Chung tay cùng ngành giáo dục xây dựng trường đạt chuẩn quốc gia, các quận, huyện, thị xã trên địa bàn thành phố đã quan tâm ưu tiên dành quỹ đất, kinh phí theo phân cấp để xây dựng trường học, mở rộng diện tích trường ở những nơi có điều kiện và quan tâm đầu tư xây dựng sân chơi, bãi tập, nhà đa năng cho học sinh.

Đồng thời tăng cường kêu gọi, huy động và tranh thủ các nguồn kinh phí để đầu tư nâng cấp cơ sở vật chất, mua sắm trang thiết bị cho các trường duy trì, xây dựng trường đạt chuẩn quốc gia. Đối với những địa phương thiếu quỹ đất mở rộng trường học, nên chủ động giải pháp nâng tầng lớp học để tăng diện tích sử dụng, đề xuất tách trường để bảo đảm các tiêu chí.

Bài liên quan
Hà Nội: Năm 2021 sẽ có thêm 85 trường chuẩn quốc gia
(GDTĐ) - Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội cho biết, theo kế hoạch, trong năm 2021, Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội phấn đấu xây dựng 85 trường công lập đạt chuẩn quốc gia.

(0) Bình luận
Nổi bật Giáo dục thủ đô
Đừng bỏ lỡ
Mới nhất
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Công nhận thêm 59 trường học đạt chuẩn quốc gia