Công viên tại trung tâm Hà Nội bị hàng quán lấn chiếm, bãi cỏ thành nơi trồng rau
Theo Trần Hoàng•26/01/2026 20:05
Công viên hồ Cần nằm trên địa bàn phường Vĩnh Hưng, nơi tập trung nhiều khu đô thị hiện đại. Tuy nhiên, công viên đã xuống cấp nhiều năm, bị lấn chiếm tại nhiều vị trí, khiến người dân bức xúc.
Công viên hồ Cần thuộc phường Vĩnh Hưng, TP Hà Nội được xây dựng và đưa vào sử dụng năm 2011 với tổng vốn đầu tư hơn 12 tỷ đồng. Công viên thuộc Đề án “Cải tạo môi trường các hồ ở nội thành Hà Nội”. Năm 2010, UBND TP Hà Nội có quyết định giao Công ty Cổ phần Bất động sản Hồng Ngân làm chủ đầu tư thực hiện dự án bằng nguồn vốn của doanh nghiệp theo cơ chế đặc thù.
Đến thời điểm này, công viên hồ Cần xuống cấp nghiêm trọng, toàn bộ rào xích bảo vệ quanh hồ đều đã không còn
Thiết bị thể thao công cộng xuống cấp, lọt thỏm trong sân vườn của nhà dân.
Đáng chú ý, hồ Cần nằm gần các khu đô thị mới, hiện đại như Times City, Imperia, Vĩnh Hoàng. Đây đều là những khu đô thị có mật độ dân cư lớn, nhu cầu sinh hoạt công cộng rất cao.
Sân vườn, hàng quán mở ven hồ
Xung quanh công viên hồ Cần, nhiều đồ đạc phế liệu chất đống, ảnh hưởng đến cảnh quan
Rác thải vứt bừa bãi xung quanh công viên
Các khoảng đất trống quanh công viên được người dân tận dụng để trồng rau màu.
Cảnh tưới cây, trồng rau quanh công viên hồ Cần
Đại diện UBND phường Vĩnh Hưng cho biết, đơn vị đã nắm được việc công viên hồ Cần bị xuống cấp. Phường đã có đề xuất với UBND TP Hà Nội về phương án cải tạo tổng thể công viên hồ Cần với mục tiêu tạo môi trường sinh thái sạch sẽ để người dân được thụ hưởng.
Thiết bị thể thao công cộng bị quây kín bởi hàng quán nhiều năm nay nhưng không được xử lý dứt điểm
Nhiều cư dân quanh đây mong mỏi công viên hồ Cần sớm được đầu tư, nâng cấp, trả lại mặt bằng để người dân thực sự được sử dụng công viên xanh sạch đúng nghĩa.
Bình luận của bạn đã được gửi và sẽ hiển thị sau khi được duyệt bởi ban biên tập.
Ban biên tập giữ quyền biên tập nội dung bình luận để phù hợp với qui định nội dung của Báo.
Hội thảo tham vấn dự án Luật Phát triển công nghiệp văn hóa nhấn mạnh yêu cầu tạo nền tảng thể chế, kết nối sáng tạo, tài sản trí tuệ và thị trường, đưa văn hóa trở thành động lực tăng trưởng mới.
Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Tuyên Quang thông tin về số thí sinh của Trường THPT chuyên Tuyên Quang đã xác nhận tham dự kỳ thi lại vào hai ngày 14 và 15/8.
Trưa 12/8/2026 (giờ địa phương), Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm cùng Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam rời thủ đô Canberra, kết thúc tốt đẹp chuyến thăm cấp Nhà nước tới Australia, lên đường thăm cấp Nhà nước tới New Zealand.
Sáng 12/8, tại Hà Nội, Ủy ban Nhà nước về người Việt Nam ở nước ngoài, Bộ Ngoại giao phối hợp với một số cơ quan, đơn vị tổ chức Lễ khai mạc Khóa tập huấn phương pháp giảng dạy tiếng Việt cho giáo viên người Việt Nam ở nước ngoài năm 2026.
Qua hơn 1 năm 8 tháng triển khai Nghị quyết số 57-NQ/TW của Bộ Chính trị, khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số đã có những chuyển biến rõ nét về nhận thức, thể chế và tổ chức thực hiện. Bộ KH&CN xác định trọng tâm từ nay đến cuối năm 2026 là chuyển mạnh từ hoàn thiện thể chế sang tạo ra sản phẩm, công nghệ và kết quả cụ thể.
Hợp tác khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo giữa Việt Nam và Australia đang đứng trước một giai đoạn phát triển mới, với yêu cầu chuyển từ những chương trình hợp tác riêng lẻ sang các hệ sinh thái nghiên cứu chung, từ chuyển giao công nghệ sang đồng nghiên cứu, đồng phát triển và thương mại hóa kết quả nghiên cứu.