Không để ai bị bỏ lại phía sau, quyền và nghĩa vụ công dân của những người đang bị tạm giữ, tạm giam vẫn luôn được pháp luật bảo vệ.

Tại Trại tạm giam số 1 (Công an tỉnh Hưng Yên), công tác chuẩn bị cho 398 “cử tri đặc biệt” đang được triển khai khẩn trương, từ việc niêm yết danh sách đến tổ chức hòm phiếu di động. Đây không chỉ là việc thực hiện đúng quy định pháp luật mà còn thể hiện tinh thần nhân văn sâu sắc của Đảng và Nhà nước trước ngày hội lớn của non sông.
Cùng với cử tri cả nước hướng tới ngày bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026 - 2031, tại Trại tạm giam số 1 (Công an tỉnh Hưng Yên), công tác chuẩn bị cho những “cử tri đặc biệt” đang được triển khai nghiêm túc, chặt chẽ, đúng quy định của pháp luật.
Có mặt tại đơn vị, phóng viên ghi nhận không khí chuẩn bị cho ngày bầu cử đang được khẩn trương hoàn tất. Để những cử tri đặc biệt nắm rõ ý nghĩa, tầm quan trọng cũng như quy trình của cuộc bầu cử, Trại tạm giam số 1 đã triển khai công tác tuyên truyền với nhiều hình thức phù hợp với điều kiện thực tế.
Từ việc tuyên truyền, niêm yết danh sách người ứng cử đến tổ chức hòm phiếu di động… tất cả đều nhằm bảo đảm những người đang bị tạm giữ, tạm giam được thực hiện đầy đủ quyền và nghĩa vụ công dân theo quy định của pháp luật.
Trung tá Trần Văn Dũng, Đội trưởng Đội Quản giáo, Trại tạm giam số 1 (Công an tỉnh Hưng Yên) cho biết: Ngay sau khi nhận được kế hoạch tổ chức bầu cử và danh sách người ứng cử từ tổ bầu cử của địa phương, đơn vị đã nhanh chóng triển khai các biện pháp tuyên truyền, phổ biến thông tin về cuộc bầu cử.
Danh sách người ứng cử đại biểu Quốc hội và đại biểu HĐND các cấp cùng tiểu sử tóm tắt được niêm yết công khai tại khu vực sinh hoạt chung của trại tạm giam. Đồng thời, các tài liệu này cũng được sao in và đưa đến từng buồng giam để can phạm nhân nghiên cứu, tìm hiểu.

“Do đặc thù người bị tạm giữ, tạm giam không thường xuyên ra ngoài, chúng tôi đã in và đưa tài liệu trực tiếp vào từng buồng giam để họ có điều kiện tìm hiểu kỹ hơn về các ứng cử viên. Đối với những trường hợp không biết chữ, cán bộ quản giáo tổ chức cho người biết chữ đọc lại nội dung tài liệu, bảo đảm tất cả mọi người trong buồng giam đều nắm được thông tin”, Trung tá Trần Văn Dũng chia sẻ.
Bên cạnh đó, hệ thống loa phát thanh nội bộ của trại cũng được sử dụng để tuyên truyền về cuộc bầu cử. Mỗi ngày, từ 17 giờ đến 17 giờ 30 phút, các nội dung liên quan đến bầu cử được phát để can phạm nhân theo dõi.
Ngoài ra, báo chí cũng là kênh thông tin quan trọng. Hằng ngày, sau khi tiếp nhận báo, cán bộ trại giam chuyển vào các buồng giam để can phạm nhân đọc, qua đó cập nhật thêm thông tin về diễn biến của cuộc bầu cử trên cả nước.
“Đến nay, 100% người bị tạm giữ, tạm giam đủ điều kiện bầu cử tại trại đã được phổ biến, nắm rõ các quy định của pháp luật về bầu cử, quyền và nghĩa vụ của cử tri cũng như thông tin về các ứng cử viên”, Trung tá Trần Văn Dũng thông tin.
Theo Trung tá Trần Văn Dũng, một trong những khó khăn trong công tác tuyên truyền là tâm lý của những người mới bị tạm giữ, tạm giam. Nhiều người khi vừa vào trại còn hoang mang, lo lắng nên chưa thực sự chú ý đến thông tin về bầu cử. Vì vậy, cán bộ quản giáo phải kiên trì giải thích để họ hiểu rằng quyền bầu cử của công dân vẫn được pháp luật bảo đảm.
“Chúng tôi luôn nhấn mạnh rằng họ chỉ bị hạn chế một số quyền nhất định theo quy định của pháp luật, còn quyền bầu cử vẫn được bảo đảm thực hiện. Khi hiểu rõ điều đó, họ sẽ chủ động tìm hiểu thông tin và tham gia bầu cử với tinh thần trách nhiệm của công dân”, Trung tá Trần Văn Dũng chia sẻ.

Thượng tá Bùi Huy Nguyên, Giám thị Trại tạm giam số 1 (Công an tỉnh Hưng Yên) cho biết: Qua rà soát, đơn vị có 398 người bị tạm giữ, tạm giam đủ điều kiện tham gia bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu HĐND các cấp tại điểm bầu cử đặt tại trại tạm giam.
Cùng với việc rà soát, lập danh sách cử tri, trại tạm giam đã chủ động phối hợp với chính quyền địa phương và tổ bầu cử phường Sơn Nam chuẩn bị đầy đủ các điều kiện cần thiết phục vụ ngày bầu cử.
“Thực hiện chỉ đạo của Giám đốc Công an tỉnh về công tác bầu cử, đơn vị đã chủ động xây dựng kế hoạch và tổ chức triển khai đồng bộ các nhiệm vụ. Mục tiêu là bảo đảm mọi trường hợp bị tạm giữ, tạm giam đủ điều kiện theo quy định đều được thực hiện quyền bầu cử của mình”, Thượng tá Bùi Huy Nguyên khẳng định.
Theo Thượng tá Bùi Huy Nguyên, do đặc thù của công tác giam giữ, số lượng người bị tạm giữ, tạm giam có thể thay đổi trong quá trình điều tra, xử lý vụ việc. Vì vậy, đơn vị thường xuyên cập nhật, rà soát danh sách cử tri và phối hợp chặt chẽ với chính quyền địa phương để bảo đảm thông tin chính xác, đúng quy định của pháp luật.
Đồng thời, trại tạm giam cũng bố trí hòm phiếu di động để đưa trực tiếp vào khu vực giam giữ, tạo điều kiện thuận lợi cho các cử tri thực hiện quyền bỏ phiếu.
Song song với việc bảo đảm quyền bầu cử cho các “cử tri đặc biệt”, công tác bảo đảm an ninh, an toàn tại trại tạm giam cũng được đặt lên hàng đầu.
“Đơn vị đã xây dựng phương án cụ thể, phân công cán bộ, chiến sĩ tổ chức tuần tra, canh gác, giám sát chặt chẽ tại các khu giam giữ. Công tác quản lý, giám sát được thực hiện 24/24 giờ nhằm kịp thời phát hiện, xử lý các tình huống phát sinh, bảo đảm tuyệt đối an toàn trước, trong và sau ngày bầu cử”, Thượng tá Bùi Huy Nguyên cho biết.
Trong số những “cử tri đặc biệt” tại trại tạm giam có bị can L.P.H (SN 1991), đang bị tạm giam phục vụ điều tra vụ việc liên quan đến vi phạm trong lĩnh vực xây dựng. L.P.H cho biết cảm thấy hồi hộp bởi đây là lần đầu tiên tham gia bầu cử trong hoàn cảnh đặc biệt.
“Chúng tôi được cán bộ trại giam cung cấp tài liệu về danh sách người ứng cử và tiểu sử tóm tắt. Hằng ngày còn được đọc báo để cập nhật thông tin về cuộc bầu cử. Dù đang ở trong trại tạm giam nhưng chúng tôi vẫn cảm nhận mình là một phần của xã hội”, bị can L.P.H chia sẻ.
Cùng chung tâm trạng, bị can N.T.T (SN 1975) cho rằng việc được tham gia bầu cử giúp mỗi người bị tạm giữ, tạm giam nhận thức rõ hơn về quyền và nghĩa vụ của công dân.
“Ở trong trại tạm giam, điều kiện tiếp cận thông tin hạn chế hơn so với bên ngoài. Tuy nhiên, chúng tôi vẫn được cán bộ trại giam tuyên truyền, cung cấp tài liệu để tìm hiểu về các ứng cử viên. Tôi mong rằng các đại biểu trúng cử sẽ quan tâm hơn đến những chính sách giúp những người lầm lỡ có cơ hội sửa chữa sai lầm, làm lại cuộc đời”, bị can N.T.T bày tỏ.
Việc tổ chức cho người bị tạm giữ, tạm giam tham gia bầu cử không chỉ là thực hiện đúng quy định của pháp luật, mà còn mang ý nghĩa nhân văn sâu sắc. Những lá phiếu được bỏ từ phía sau cánh cửa buồng giam là minh chứng rõ nét cho tinh thần thượng tôn pháp luật và chính sách nhân đạo của Đảng, Nhà nước: bảo đảm quyền công dân và không để ai bị bỏ lại phía sau, ngay cả khi họ đang trong quá trình chờ phán quyết của pháp luật.
Với mục tiêu bảo đảm quyền công dân của người bị tạm giữ, tạm giam, Trại tạm giam số 1 (Công an tỉnh Hưng Yên) đã chủ động triển khai đồng bộ nhiều hình thức tuyên truyền linh hoạt như niêm yết tài liệu, phát thanh nội bộ và cung cấp báo chí hằng ngày. Đến nay, 100% cử tri là người bị tạm giữ, tạm giam đủ điều kiện bầu cử tại trại đã nắm rõ các quy định của pháp luật về bầu cử, quyền và nghĩa vụ của cử tri cũng như thông tin về các ứng cử viên, sẵn sàng tham gia ngày hội lớn của toàn dân.