Cưỡng chế bến xe buýt chiếm đất công ở Phú Quốc

Duy Nhân | 16/11/2022, 10:28
Theo dõi Giáo dục Thủ đô trên

Bến xe buýt được xây dựng với nhiều tổ hợp công trình trên phần đất của nhà nước trong nhiều năm nay tại trung tâm TP Phú Quốc.

Sáng 16-11, cơ quan chức năng tỉnh Kiên Giang và TP Phú Quốc tổ chức cưỡng chế các công trình xây dựng không phép trên đất của nhà nước đối với Công ty Cổ phần Xe buýt Phú Quốc.

NÓNG: Đang cưỡng chế bến xe buýt công khai bao chiếm đất công ở Phú Quốc - Ảnh 1.

Nhà điều hành bến xe buýt Phú Quốc trước khi bị cưỡng chế

NÓNG: Đang cưỡng chế bến xe buýt công khai bao chiếm đất công ở Phú Quốc - Ảnh 2.

Và sau khi bị cưỡng chế

Theo hồ sơ vụ việc, ngày 27-4-2020, UBND thị trấn Dương Đông (nay là phường Dương Đông) phát hiện Công ty Cổ phần Xe buýt Phú Quốc (do ông Nguyễn Văn Dũng làm giám đốc) có hành vi chiếm gần 3.000 m2 đất phi nông nghiệp tại khu vực đô thị do nhà nước quản lý ở đường Nguyễn Trung Trực, phường Dương Đông, TP Phú Quốc.

NÓNG: Đang cưỡng chế bến xe buýt công khai bao chiếm đất công ở Phú Quốc - Ảnh 3.
NÓNG: Đang cưỡng chế bến xe buýt công khai bao chiếm đất công ở Phú Quốc - Ảnh 4.

Xe cơ giới nhanh chóng phá dỡ các công trình vi phạm

NÓNG: Đang cưỡng chế bến xe buýt công khai bao chiếm đất công ở Phú Quốc - Ảnh 5.

Người thuê mặt bằng kinh doanh trong bến xe buýt di dời đồ đạc ra khỏi khu vực cưỡng chế

Vào cuối tháng 5-2020, Chủ tịch UBND tỉnh Kiên Giang ký quyết định xử phạt vi phạm hành chính 280 triệu đồng đối với Công ty Cổ phần Xe buýt Phú Quốc về hành vi chiếm đất phi nông nghiệp; đồng thời buộc công ty này khôi phục hiện trạng đất trước khi vi phạm và trả lại đất đã chiếm.

NÓNG: Đang cưỡng chế bến xe buýt công khai bao chiếm đất công ở Phú Quốc - Ảnh 6.
NÓNG: Đang cưỡng chế bến xe buýt công khai bao chiếm đất công ở Phú Quốc - Ảnh 7.
NÓNG: Đang cưỡng chế bến xe buýt công khai bao chiếm đất công ở Phú Quốc - Ảnh 8.

Quán cà phê cho thuê trong bến xe buýt Phú Quốc chủ động đóng cửa, thu dọn tài sản vào chiều tối trước ngày bị cưỡng chế

Đến cuối tháng 5-2021, Chủ tịch UBND tỉnh Kiên Giang ký quyết định cưỡng chế, buộc thực hiện biện pháp khắc phục hậu quả đối với Công ty Cổ phần Xe buýt Phú Quốc vì có hành vi vi phạm hành chính trong lĩnh vực đất đai.

Nguồn gốc gần 3.000 m2 đất nói trên trước năm 2013 là đất thuộc Cảng Hàng không Phú Quốc quản lý. Đến tháng 10-2013, phần đất này được thu hồi và giao cho Ban Quản lý Đầu tư và Phát triển đảo Phú Quốc (nay là Ban Quản lý Khu kinh tế Phú Quốc) quản lý.

Sau đó bị Công ty Cổ phần Xe buýt Phú Quốc chiếm dụng xây dựng hàng loạt công trình như: Bến xe, nhà điều hành, quán cà phê... và đi vào hoạt động nhiều năm nay.

Bài liên quan
Nhiều người bị thương trong vụ nổ súng ở Phú Quốc
Trưa 27/10, người dân xã Cửa Dương ở TP Phú Quốc nghe tiếng súng nổ tại Bến Tràm. Nhiều người bị thương trong vụ này đang được cấp cứu ở Trung tâm Y tế Phú Quốc.

(0) Bình luận
Nổi bật Giáo dục thủ đô
Đừng bỏ lỡ
Mới nhất
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Cưỡng chế bến xe buýt chiếm đất công ở Phú Quốc