Các trang mạng xã hội đưa thông tin khuyến cáo các thủ đoạn lừa đảo trực tuyến và biện pháp phòng chống để lợi dụng lòng tin của nạn nhân muốn sớm lấy lại tài sản sau khi bị lừa đảo, chiếm đoạt trên mạng.
Đăng các từ ngữ "đang phát quà", "phát bong bóng", "trung thu"… kèm vị trí trên mạng xã hội, từ đó các thành viên trong nhóm đều hiểu rằng đang có chốt của lực lượng CSGT đang kiểm tra nồng độ cồn.
Đăng thông tin cần cho thuê phòng khách sạn trên mạng xã hội Facebook, không ngờ, chị N. (trú ở huyện Hoành Bồ, Quảng Ninh), đã bị dụ dỗ vào trò đầu tư, rồi bị chiếm đoạt hàng trăm triệu đồng.
Đăng tải bài viết với nội dung cho rằng giun đất có thể chữa khỏi bệnh Covid-19, nữ diễn viên Angela Phương Trinh bị lực lượng chức năng mời làm việc và xử phạt 7,5 triệu đồng.