ĐH New Zealand đẩy mạnh hợp tác giáo dục tại Việt Nam

Tùng Bách | 16/07/2021, 15:43
Theo dõi Giáo dục Thủ đô trên

Trong những năm gần đây, Cơ quan Giáo dục New Zealand (ENZ) và các trường New Zealand không ngừng tăng cường tham gia vào các diễn đàn giáo dục tại Việt Nam và khu vực nhằm chia sẻ các sáng kiến, thực hành trong giáo dục.

Động thái này cũng đồng thời mở ra nhiều cơ hội hợp tác quốc tế bất chấp tình trạng đóng cửa biên giới do COVID-19.

Tháng 4/2021, Cơ quan Giáo dục New Zealand (ENZ) và ĐH Auckland tham gia chia sẻ kinh nghiệm tại hội thảo “Chuyển đổi số trong Giáo dục và Đào tạo Thủ đô”, một hoạt động trong khuôn khổ Ngày hội Công nghệ Thông tin do Sở GDĐT Hà Nội tổ chức.

Gần đây nhất, ENZ tổ chức sự kiện trực tuyến “Tuần lễ Giáo dục New Zealand dành cho các Đối tác khu vực Châu Á” (NZPWW) nhằm cung cấp bức tranh toàn cảnh về giáo dục quốc tế, xu hướng giáo dục của tương lai cũng như những hỗ trợ của New Zealand dành cho đối tác trong khu vực.

Không nằm ngoài dòng chảy tăng cường hợp tác giáo dục và nghiên cứu học thuật, ĐH Lincoln, New Zealand cũng hợp tác với ĐH Kinh tế TP. HCM tổ chức Hội thảo Quốc tế về Kinh tế và Kinh doanh Châu Á (Asia Conference in Business and Economic Studies – ACBES) lần thứ 3. Đồng thời mở rộng thúc đẩy thêm một số chương trình hợp tác với các trường đại học ở Việt Nam.

Việt Nam là đối tác tiềm năng của New Zealand

Nền giáo dục New Zealand luôn chủ trương mở rộng mối quan hệ đối tác giáo dục với các trường, viện nghiên cứu khắp thế giới để không ngừng nâng cao chất lượng giảng dạy và nghiên cứu; và gần đây các trường đại học hàng đầu tại New Zealand bắt đầu đẩy mạnh hợp tác giáo dục trong khu vực Châu Á, bao gồm Việt Nam. Trong đó, có thể kể đến ĐH Lincoln, một trong những đơn vị giáo dục chất lượng của New Zealand.

ĐH Lincoln là một trong tám trường ĐH công lập ở New Zealand, hiện nằm trong TOP 400 trường đại học hàng đầu và TOP 100 trường trong lĩnh vực nông lâm nghiệp theo bảng xếp hạng QS. Trong 15 năm trở lại đây, ĐH Lincoln luôn có sinh viên Việt Nam theo học, tập trung vào các ngành Kinh tế Nông nghiệp, Khoa học Thực phẩm…

lincoln-uni.jpeg
New Zealand có tám trường ĐH công lập đều nằm trong 3% các trường đại học tốt nhất thế giới (theo QS Rankings)

Nói về sinh viên Việt Nam, Giáo sư Christopher Gan (ĐH Lincoln) chia sẻ: “Sinh viên Việt rất chăm chỉ, ham học hỏi, linh hoạt trong công việc và khá cởi mở với ý tưởng mới. Hầu hết sinh viên cao học đều theo đuổi các đề tài nhằm giải quyết các vấn đề của Việt Nam như ngân hàng, tài chính vi mô, tín dụng nông thôn, biến đổi khí hậu,… Họ chính là cầu nối giữa Việt Nam và New Zeland, đồng thời giúp thúc đẩy hợp tác giáo dục giữa hai quốc gia”.

Giáo sư Christopher Gan cũng đánh giá cao tiềm năng phát triển của Việt Nam đặc biệt là việc đạt mức tăng trưởng GDP 2.9% năm 2020 trong bối cảnh suy thoái kinh tế toàn cầu. Từ những mối quan tâm này và kết nối sẵn có với sinh viên Việt Nam, ĐH Lincoln thúc đẩy triển khai những dự án hợp tác mang tính dài hạn.

Những viên gạch nền tảng cho quan hệ hợp tác trong dài hạn

Hội thảo Quốc tế về Kinh tế và Kinh doanh Châu Á (ACBES) do ĐH Lincoln phối hợp tổ chức cùng ĐH Kinh tế TP.HCM đặt một dấu mốc quan trọng trong việc hợp tác nghiên cứu giữa hai trường. Đây cũng là lần đầu tiên ĐH Lincoln hợp tác tổ chức hội nghị quốc tế với một trường đại học tại Việt Nam.

Động thái này thể hiện chính sách cởi mở của ĐH Lincoln trong việc hợp tác nghiên cứu quốc tế và là tiền đề để thiết lập những hợp tác nghiên cứu khác trong tương lai.

acbes-2021.jpeg
Lần đầu tiên ĐH Lincoln hợp tác tổ chức hội nghị khoa học quốc tế với 1 trường đại học tại Việt Nam

Với thế mạnh tiên phong trong lĩnh vực nghiên cứu biến đổi khí hậu, thông qua hội thảo lần này ĐH Lincoln sẽ thúc đẩy vấn đề nhận thức bảo vệ môi trường liên quan đến tài chính bền vững và nghiên cứu công nghệ tài chính xanh. Hội thảo lần này đồng thời cũng là cơ hội để tăng cường mối quan hệ hợp tác nghiên cứu giữa hai quốc gia, và giữa các nhà nghiên cứu quốc tế tham gia chương trình.

“Bên cạnh ĐH Kinh tế TP.HCM, ĐH Ngân hàng TP.HCM cũng là đối tác lâu năm của chúng tôi trong lĩnh vực nghiên cứu về tài chính ngân hàng. Đó là nền tảng để ĐH Lincoln ký kết triển khai chương trình 2+2 với Viện Đào tạo quốc tế của trường”, Giáo sư Christopher Gan cho biết thêm.

Cụ thể, chương trình liên kết cho phép sinh viên theo học 2 năm tại ĐH Ngân hàng TP.HCM, sau đó có thể chuyển tiếp sang học 2 năm tiếp theo tại ĐH Lincoln để hoàn tất chương trình “Cử nhân Thương mại”. Trong bối cảnh mở rộng các hợp tác giữa Việt Nam và New Zealand, chương trình này sẽ mang nhiều lợi ích về lâu dài cho cả hai quốc gia, đặc biệt là lĩnh vực thương mại song phương. Được biết ĐH Lincoln cũng triển khai chương trình “2+2” tương tự với ĐH Kinh tế Đà Nẵng, và cũng có ký kết hợp tác khác cùng ĐH Huế.

Hợp tác giáo dục giữa ĐH Lincoln và các trường ĐH tại Việt Nam chỉ là một trong rất nhiều các dự án hợp tác đang triển khai của New Zealand với Việt Nam, nhằm thực hiện cam kết thắt chặt quan hệ giữa Việt Nam –New Zealand thông qua giáo dục quốc tế. Ông Grant McPherson -Tổng Giám đốc Điều hành ENZ cũng nhấn mạnh về mong muốn tăng cường hợp tác với Việt Nam tại sự kiện NZPWW vừa qua:

“Giáo dục quốc tế tiếp tục đóng vai trò quan trọng trong việc thắt chặt mối quan hệ giữa các quốc gia, tạo ra mối liên kết vô giá giữa con người. Chúng tôi mong muốn tiếp tục xây dựng mối quan hệ hợp tác này ngày một sâu rộng. Tôi biết rằng các cơ sở giáo dục ở New Zealand cũng rất mong muốn đưa ra nhiều sáng kiến hợp tác hơn nữa với các đối tác trong khu vực.”

Một ví dụ về hoạt động hợp tác quốc tế giữa các đơn vị giáo dục New Zealand và Việt Nam là Hội Thảo Quốc Tế về Kinh Tế và Kinh Doanh Châu Á (ACBES) lần 3 đồng tổ chức bởi ĐH Lincoln và ĐH Kinh Tế Tp. HCM sẽ diễn ra vào ngày 27–28 tháng 8 năm 2021 tại TP. HCM qua hình thức kết hợp giữa trực tuyến và trực tiếp.

Vui lòng truy cập website: www.acbes.ueh.edu.vn hoặc email

về acbes@ueh.edu.vn để tìm hiểu thêm thông tin.

Bài liên quan
Phú Thọ có 2/4 học sinh trong đội tuyển quốc gia dự thi Olympic Sinh học quốc tế
Kỳ thi Olympic Sinh học quốc tế 2021 (International Biology Olympic, tên viết tắt: IBO) sẽ diễn ra trong hai ngày 19 và 21/7. Đội tuyển Việt Nam có 4 thành viên tham dự.

(0) Bình luận
Nổi bật Giáo dục thủ đô
Đừng bỏ lỡ
Mới nhất
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
ĐH New Zealand đẩy mạnh hợp tác giáo dục tại Việt Nam