Những màn biểu diễn của Đoàn Cảnh sát cơ động Kỵ binh tại Lễ hội Kỷ niệm 140 năm Khởi nghĩa Yên Thế (huyện Yên Thế, Bắc Giang), thu hút hàng nghìn người xem.
(GDTĐ) - Du khách trong nước và quốc tế khi đến thăm Hà Nội đều dành thời gian đến tham quan các di tích, danh thắng của Thủ đô. Ngoài việc nâng cao chất lượng, dịch vụ, Hà Nội cần nhiều giải pháp đồng bộ nhằm phát triển du lịch.
Từ tàn tích nền móng hoang phế, đổ nát do chiến tranh bom đạn, điện Kiến Trung - cung điện độc đáo bậc nhất Hoàng thành Huế đã hồi sinh một cách kỳ diệu với sự uy nghi, tráng lệ, lộng lẫy đến choáng ngợp.
Trao đổi với Tiền Phong, ông Nguyễn Bá Hiển - Trưởng Ban Quản lý Khu Di tích thắng cảnh Hương Sơn - cho biết dù chưa khai hội chính thức nhưng hơn 2 vạn khách đã đổ về chùa Hương trong những ngày đầu năm.
Sau gần 5 năm thực hiện tu bổ, phục hồi và tôn tạo, ngày mùng 1 Tết Giáp Thìn, điện Kiến Trung (di tích trong Đại nội Huế) sẽ chính thức mở cửa để phục vụ người dân, du khách tham quan.
Sau hơn 40 năm “ở nhờ”, đặt trụ sở hoạt động hành chính, nghiệp vụ bên trong khuôn viên di tích Quốc Tử Giám triều Nguyễn (thuộc Quần thể Di tích Cố đô Huế), Bảo tàng Lịch sử TT-Huế sẽ được chuyển dời đến nơi mới.
Hồ Tây mang nhiều giá trị văn hóa, lịch sử, môi trường, du lịch nên bằng mọi giá phải lưu giữ, bảo tồn và phát huy tiềm năng của hồ, theo Bí thư Hà Nội Đinh Tiến Dũng.
Theo Bộ Tài nguyên và Môi trường, bản đồ vịnh Hạ Long tỉ lệ 1:50.000 không thuộc phạm vi quản lý của bộ, cần đối chiếu đất dự án với ranh giới vịnh để làm rõ.