Điểm chuẩn đại học năm nay tăng mạnh ở những ngành hot

T/H | 16/09/2021, 08:26
Theo dõi Giáo dục Thủ đô trên

Năm nay, điểm chuẩn của các trường đại học đều tăng so với năm 2020. Đặc biệt các ngành liên quan đến thương mại điện tử và quan hệ công chúng đều tăng cao.

ThS Nguyễn Thị Xuân Dung, Phó trưởng Phòng Truyền thông, Trường ĐH Công nghệ TP HCM, cho biết so với điểm trúng tuyển năm 2020, mức điểm trúng tuyển năm nay tăng nhẹ ở nhiều ngành. Năm 2020, ngoài ngành dược học có điểm trúng tuyển cao nhất là 22 điểm và một số ngành có điểm trúng tuyển 20 điểm, hầu hết ngành còn lại dao động từ 18 - 19 điểm.

diem-chuan-tang.jpg
Học viện Cảnh sát Nhân dân có điểm chuẩn cao nhất vào trường lên đến 29,75 điểm

Năm nay, ngoài các ngành có điểm trúng tuyển cao nhất là thương mại điện tử và quan hệ công chúng đều 22 điểm, khá nhiều ngành có điểm trúng tuyển cao từ 20 - 21 điểm như công nghệ thông tin, robot và trí tuệ nhân tạo, công nghệ kỹ thuật ôtô, truyền thông đa phương tiện, marketing, logistics và quản lý chuỗi cung ứng, tâm lý học…

Tại Trường ĐH Kinh tế - Tài chính TP HCM, mức điểm chuẩn trúng tuyển của phương thức xét tuyển kết quả thi tốt nghiệp THPT 2021 tăng từ 1 - 2 điểm so với năm 2020, tùy ngành. Các ngành tăng 2 điểm là thương mại điện tử, quan hệ công chúng (từ 21 lên 23), công nghệ thông tin (từ 20 lên 22), ngôn ngữ Anh (19 lên 21); các ngành tăng 1 điểm là: marketing (từ 23 lên 24), kinh doanh thương mại (từ 20 lên 21)...

Các ngành có mức điểm cao hằng năm như logistics và quản lý chuỗi cung ứng vẫn giữ ổn định, không có sự thay đổi ở mức 24 điểm, kinh doanh quốc tế ở mức 23 điểm…

Tại Trường ĐH Công nghiệp Thực phẩm TP HCM, điểm chuẩn tăng từ 1 đến 4,5 điểm so với năm 2020. ThS Phạm Thái Sơn, Giám đốc Trung tâm tuyển sinh và truyền thông, cho biết điểm chuẩn năm nay cao vì điểm thi tốt nghiệp THPT cao, nhất là ở TP HCM.

Tại Học viện Cảnh sát Nhân dân, điểm chuẩn cao nhất vào trường lên đến 29,75 điểm với thí sinh nữ tại địa bàn 1, tổ hợp A01, ngành nghiệp vụ cảnh sát. Các tổ hợp và địa bàn còn lại có mức điểm chuẩn dao động từ 26,88 - 29,75. Trong khi đó, điểm chuẩn các ngành nghiệp vụ cảnh sát với thí sinh nam năm nay từ 23,09 - 27,15 điểm.

Trong khi đó, các trường tốp trên cũng có mức điểm khá cao. PGS Nguyễn Phong Điền, Phó Hiệu trưởng Trường ĐH Bách khoa Hà Nội, cho hay điểm chuẩn vào trường này thấp nhất là 23 và cao nhất là 29 điểm tùy ngành. Các ngành có điểm trúng tuyển cao nhất của trường là khoa học máy tính, an toàn không gian số, khoa học dữ liệu và trí tuệ nhân tạo, công nghệ thông tin…

PGS-TSKH Vũ Hoàng Linh, Hiệu trưởng Trường ĐH Khoa học tự nhiên, ĐHQG Hà Nội, cho biết điểm chuẩn các ngành khoa học tự nhiên của trường cơ bản giữ nguyên, một số ngành có điểm chuẩn năm 2020 ở mức 20-23 điểm tăng nhẹ do năm nay phổ điểm của 3 khối A00, A01, B00 có một số thay đổi nhỏ so với năm 2020.

Bài liên quan
Biến động của điểm chuẩn đại học năm nay
Các chuyên gia tuyển sinh cho rằng, trong khung 23-26 điểm, điểm chuẩn các trường đại học năm nay sẽ có biến động lớn.

(0) Bình luận
Nổi bật Giáo dục thủ đô
Đừng bỏ lỡ
Mới nhất
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Điểm chuẩn đại học năm nay tăng mạnh ở những ngành hot