Khó có thể dự đoán được điểm chuẩn tăng hay giảm, hoặc tăng, giảm ở mức độ nào bởi điểm chuẩn năm nay bị tác động vào nhiều yếu tố, từ phổ điểm thi, số lượng thí sinh đăng ký xét tuyển đến việc không còn xét tuyển sớm mà xét tuyển chung một đợt.
Đây là nhận định của các chuyên gia tuyển sinh tại Ngày hội lựa chọn nguyện vọng 2025 do Báo Tuổi trẻ phối hợp cùng Vụ Giáo dục đại học (Bộ Giáo dục và Đào tạo) tổ chức ngày 19/7, tại Trường Đại học Bách khoa - Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh.
Tiến sĩ Nguyễn Trung Nhân, Trưởng phòng Đào tạo, Trường Đại học Công nghiệp Thành phố Hồ Chí Minh cho rằng, điểm chuẩn năm nay khó lường, nhất là nhóm ngành, trường có mức điểm chuẩn năm trước trong khoảng 20-24 điểm (mức điểm phổ biến trong kỳ thi năm nay) khó có thể dự đoán được tăng hay giảm. Bởi dù phổ điểm thi chung năm nay giảm nhưng ngược lại số lượng điểm 10 năm nay lại nhiều hơn năm trước; mặt khác điểm chuẩn còn phụ thuộc rất nhiều vào số lượng thí sinh cũng như mức điểm của nhóm thí sinh đăng ký vào ngành trường đó.
Việc khó đoán về điểm chuẩn còn do năm nay không còn các các đợt xét tuyển sớm mà các phương thức được xét tuyển đồng thời và không phân chia tỷ lệ chỉ tiêu cho từng phương thức. Trong khi các năm trước, sau các đợt xét tuyển sớm, các trường có thể nắm sơ bộ về lượng thí sinh vào trường; dựa trên tỷ lệ chỉ tiêu dành cho phương thức xét điểm thi tốt nghiệp Trung học phổ thông và phổ điểm thi, trường có thể dễ dàng dự báo được mức điểm chuẩn.
Với tính chất khó dự đoán của điểm chuẩn năm nay, Tiến sĩ Nguyễn Trung Nhân khuyên thí sinh nên mạnh dạn đặt ngành mình yêu thích nhất lên nhóm nguyện vọng đầu, dù điểm thi có thấp hơn điểm chuẩn của ngành đó những năm trước; tiếp theo đó là nhóm nguyện vọng cho các ngành có điểm chuẩn năm trước tương đương với điểm thi.
Để nắm chắc cơ hội trúng tuyển, ở nhóm nguyện vọng cuối các em nên đăng ký vào các ngành có điểm chuẩn những năm gần đây thấp hơn điểm thi của mình. Nguyên tắc trong đặt nguyện vọng là ngành nào các em thích nhất thì đặt trước, mức độ yêu thích giảm dần ở các ngành sau. Thí sinh nên đăng ký trên dưới 10 nguyện vọng, không nên đặt quá ít làm giảm cơ hội trúng tuyển, nhưng cũng không đặt quá nhiều nguyện vọng khiến thí sinh khó sắp xếp.
Tiến sĩ Phạm Tấn Hạ, nguyên Phó Hiệu trưởng Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn, Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh phân tích, phổ điểm thi tốt nghiệp Trung học phổ thông năm nay của các tổ hợp xét tuyển trong khoảng 19-21 điểm tương đối nhiều, từ 23 điểm trở lên ít dần.
Tuy nhiên cũng khó có thể dự đoán được điểm chuẩn các ngành, các trường tăng hay giảm, bởi yếu tố tác động nhiều nhất đến điểm chuẩn đó là số lượng thí sinh, đặc biệt là mức điểm của các thí sinh đăng ký vào ngành trường đó. Chỉ riêng các ngành xét tuyển tổ hợp D01 (Toán, Văn, Anh) khả năng cao phải giảm điểm chuẩn, bởi phổ điểm thi hai môn Toán, Anh thấp hơn năm trước và số điểm từ 7 trở lên cũng giảm, tuy nhiên, mức giảm cũng chưa thể dự đoán.
Theo quy chế xét tuyển năm nay, các thí sinh không phải chọn phương thức và tổ hợp xét tuyển mà chỉ đăng ký ngành, trường. Hệ thống xét tuyển chung của Bộ Giáo dục và Đào tạo sẽ tự động lấy dữ liệu mà thí sinh có ở các tổ hợp, phương thức phù hợp với yêu cầu của ngành, trường đó để xét tuyển, trên nguyên tắc là chọn tổ hợp, phương thức có lợi nhất cho thí sinh.
Tiến sĩ Nguyễn Mạnh Hùng, Vụ Giáo dục Đại học, Bộ Giáo dục và Đào tạo chia sẻ, hiện Bộ đã công bố phổ điểm các môn thi, thí sinh có thể biết được điểm của mình nằm ở mức nào khi xét tuyển; cùng với đó, các trường đại học cũng đã công bố thông tin tuyển sinh để các thí sinh có căn cứ đăng ký nguyện vọng xét tuyển.
Thí sinh được quyền đăng ký nhiều nguyện vọng ở nhiều ngành, trường nhưng khi xét tuyển thí sinh chỉ trúng tuyển một nguyện vọng có mức ưu tiên cao nhất khi mức điểm thi đạt điều kiện trúng tuyển của ngành, trường đó. Khi tìm hiểu thông tin tuyển sinh, cùng với xem kỹ về phương thức xét tuyển, tổ hợp môn, thí sinh cần lưu ý đến các tiêu chí phụ mà các ngành, trường yêu cầu.
Dự kiến ngày 21/7, Bộ sẽ công bố ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu vào nhóm ngành sức khỏe, nhóm ngành đào tạo giáo viên và độ lệch điểm giữa các tổ hợp trong kết quả thi tốt nghiệp Trung học phổ thông năm nay. Tiếp đó, các trường đại học cũng sẽ công bố cách thức quy đổi điểm giữa các phương thức và tổ hợp xét tuyển của trường. Bộ không bắt buộc tất cả các trường quy về thang 30 mà việc quy đổi này thuộc quyền tự chủ của các trường.
Kỳ thi tốt nghiệp Trung học phổ thông năm nay thí sinh chỉ thi 4 môn, nên số lượng tổ hợp thí sinh tham gia xét tuyển giảm. Cùng với đó, đề thi các môn có độ khó khác nhau dẫn đến điểm thi các môn, các tổ hợp có thể có độ lệch với nhau. Thông thường, trong cùng một ngành các trường xét tuyển nhiều tổ hợp khác nhau, việc các trường xác định độ lệch giữa các tổ hợp trong xét tuyển là khá phức tạp. Các chuyên gia cho rằng, việc Bộ công bố độ lệch điểm giữa các tổ hợp xét tuyển là một cơ sở quan trọng để các trường tham khảo trong công tác xét tuyển của mỗi trường.